Mỹ khai thác lượng dầu khổng lồ từ Venezuela
Ngày 7/3, Tổng thống Donald Trump cho biết các công ty Mỹ đang khai thác 'lượng dầu khổng lồ' từ Venezuela, mang lại nguồn thu cho cả hai nước.
Phát biểu tại hội nghị “Lá chắn châu Mỹ” ở Doral (bang Florida), ông Trump cho biết các công ty Mỹ đã tham gia khai thác và xuất khẩu dầu từ Venezuela, Washington cũng đã công nhận chính phủ mới tại Caracas và ký các thỏa thuận liên quan đến khai thác vàng và khoáng sản./.
(TTXVN/Vietnam+)
Tin nóng
Một sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã gửi email nêu rõ yêu cầu ngắn gọn liên quan cuộc chiến với Iran: Chúng tôi cần ý tưởng.
Điều này diễn ra sau khi quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đổ vỡ vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Tình báo Ukraine lần đầu tiên sử dụng nền tảng hải quân không người lái Magura thế hệ mới mang theo UAV FPV để tấn công các mục tiêu mặt đất của Liên bang Nga tại bán đảo Crimea.
Vào tuần cuối tháng 7, Tập đoàn quốc phòng và an ninh Saab của Thụy Điển đã công bố một đơn đặt hàng trị giá 1,04 tỷ USD. Theo đó, Saab sẽ bán 2 máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C) GlobalEye cho một quốc gia Trung Đông, dự kiến bàn giao vào năm 2030.
Hội đồng Hòa bình ngày 3/8 kêu gọi, Israel và Hamas thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong khuôn khổ ngừng bắn tại Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh, tiến triển của lộ trình hòa bình phụ thuộc vào việc cả hai bên tuân thủ các điều khoản đã thống nhất.
Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm hoãn một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.
Tin mới
Một vụ va chạm trên không trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh suýt gây ra thảm họa hạt nhân ngay giữa châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra và đây là 'cơ hội cuối cùng' để đạt được thỏa thuận.
Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 7% xuống mức thấp nhất trong ba tuần vào phiên giao dịch ngày 3/8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn đợt tấn công mới vào Iran với hy vọng sớm đạt được một thỏa thuận giúp thúc đẩy nguồn cung dầu từ vùng Vịnh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn cuộc tấn công 'cực mạnh' với 'mức độ quân sự khủng khiếp' nhằm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Tehran. Đây được cho là động thái cần thiết nhằm tránh cho khu vực này bị cuốn vào vòng xoáy xung đột mới tàn khốc.
Quan chức quân sự cấp cao của Iran xác nhận nước này từng lên kế hoạch tấn công 3 mục tiêu ở Ukraine, nhưng đã hủy chiến dịch sau khi Kiev thừa nhận sai lầm.
Ngày 3/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga, trong bối cảnh Kiev tiếp tục gia tăng sức ép đối với năng lực sản xuất vũ khí của Moscow.
Đảng Lao động (PT) Brazil chính thức đề cử Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra tháng 10 tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm một lần nữa hân hoan loan báo, Mỹ và Iran lại tiếp tục hòa đàm. Lần này, ông Donald Trump còn tỏ ra lạc quan là hai bên rồi sẽ đi đến hòa ước giúp giải quyết được cả vấn đề eo biển Hormuz lẫn vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, phía Iran, giống như nhiều lần trước, vẫn quả quyết không có chủ trương đàm phán với Mỹ.














