Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao chưa từng có

Trong 24 giờ qua, Mỹ - nước chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch COVID-19, đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng có, 153.902 ca nhiễm và 1.095 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ở nước này lần lượt ở 10,86 triệu ca và 248.493 ca.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 13/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 53,06 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1,29 triệu ca tử vong. Hiện còn 14,59 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân COVID-19 cần điều trị tích cực chiếm 1%.

Trong 24 giờ qua, Mỹ - nước chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch COVID-19, đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng có, 153.902 ca nhiễm và 1.095 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ở nước này lần lượt ở 10,86 triệu ca và 248.493 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), tính trung bình trong 7 ngày qua, mỗi ngày, Mỹ có 121.496 ca dương tính với SARS-CoV-2. Số ca tử vong trung bình do COVID-19 tại Mỹ trong 7 ngày qua là 1.134 ca - cao nhất kể từ đầu tháng 8.

Với những diễn biến trên, nước Mỹ đã trải qua tuần chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh. Đáng chú ý, trong số các ca mắc mới tuần qua có 73.883 trẻ em, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số trẻ em mắc bệnh ở nước này lên hơn 920.000 trường hợp.

Số ca mắc mới và nhập viên tăng cao đang gây áp lực lớn chưa từng thấy lên hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ vốn được cảnh báo sẽ sớm chạm ngưỡng quá tải.

Trong ngày 12/11, tờ The Hill đưa tin, ông Corey Lewandowski, cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số những người có mặt trong đêm bầu cử tại Nhà Trắng, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị Ben Carson và Giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị của Nhà Trắng Brian Jack đều đã được xác nhận mắc COVID-19.

Toàn khu vực Bắc Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận hơn 170.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở khu vực này lên 12,85 triệu ca.

Trong khi đó, toàn khu vực châu Âu trong 24 giờ ghi nhận 286.810 ca nhiễm mới. Italy có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất (37.978 ca), tiếp sau là Anh (33.470) và Pháp (33.172). Đây là 3 nước châu Âu có số ca nhiễm mới trong ngày trên ngưỡng 30.000 ca. Số ca nhiễm mới tại Nga, Ba Lan và Đức ở ngưỡng 20.000 ca. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại châu lục này, toàn châu Âu ghi nhận 13,2 triệu ca nhiễm và 310.891 ca tử vong.

Đáng chú ý, tại Đức, tình hình dịch bệnh tại các trường học đang ở mức đáng báo động khi hiện có trên 300.000 học sinh phải cách ly, tăng mạnh so với 50.000 học sinh ghi nhận hồi cuối tháng 9/2020.

Thông báo của Hiệp hội Giáo viên Đức cho biết số học sinh phải cách ly ở Đức do COVID-19 đã tăng mạnh, trong đó riêng bang Nordrhein-Westfalen đã có khoảng 50.000 em, trong khi hiện cũng có tới khoảng 30.000 giáo viên phải cách ly. Hậu quả là ngày càng có nhiều lớp học, khối học và trường học phải đóng cửa.

Châu Á hiện là khu vực có tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới (14,80 triệu ca), trong đó Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất với 8,72 triệu ca. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao (43.861 ca). Ấn Độ cũng là quốc gia châu Á duy nhất có số ca nhiễm trên 9 con số.

Nhật Bản có thể đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở nước này đang tăng đột biến trong một vài ngày gần đây. Trong tháng 9, số ca nhiễm mới ở Nhật Bản dao động trong khoảng từ 300-600 ca/ngày. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10 đến nay, số ca nhiễm mới bắt đầu tăng và đến ngày 12/11, ghi nhận 1.555 ca. Tính đến ngày 12/11, tổng số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản đã lên tới 111.711 người, trong khi số người tử vong vì dịch bệnh này là 1.851 ca.

Tại Nam Mỹ, trong 24 giờ qua, khu vực này ghi nhận thêm 60.060 ca nhiễm và 1.507 ca tử vong. Riêng Brazil chiếm 50% số ca nhiễm mới trong ngày toàn khu vực. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Brazil là 5,78 triệu ca, khoảng 56% tổng số ca nhiễm của khu vực kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Brazil, Argentina và Colombia là 3 nước có số ca nhiễm trên 9 con số.

Tại châu Phi, tổng số ca nhiễm tại khu vực này tiệm cận 2 triệu ca (1.946.369 ca). Nam Phi - quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 tại châu lục này, ghi nhận thêm 2.338 ca nhiễm trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia châu Phi này hiện là 744.732 ca.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/my-ghi-nhan-so-ca-nhiem-moi-covid19-cao-chua-tung-co/413928.vgp