Mỹ dự kiến mua 1 tỷ USD khoáng sản chiến lược để đối phó Trung Quốc
Bộ Quốc phòng Mỹ đặt mục tiêu mua các khoáng sản quan trọng trị giá 1 tỷ USD như một phần của chương trình dự trữ được thiết kế để chống lại sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường kim loại thiết yếu.
Theo các tài liệu công khai, Cơ quan Hậu cần quốc phòng (DLA) thuộc Lầu Năm Góc đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại lượng coban và antimon lần lượt trị giá 500 triệu USD và 245 triệu USD từ tập đoàn Antimon của Mỹ.
Dự kiến, DLA cũng sẽ mua 100 triệu USD tantalum của một công ty Mỹ không được tiết lộ, cùng lượng scandium trị giá 45 triệu USD từ Rio Tinto và APL Engineered Materials, một công ty sản xuất hóa chất có trụ sở tại bang Illinois.
Các khoáng sản quan trọng được Lầu Năm Góc mô tả là ưu tiên an ninh quốc gia vì tầm quan trọng đối với hầu hết mọi hệ thống vũ khí, cũng như các công nghệ về radar và tên lửa.

Việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm buộc Mỹ phải tìm cách ứng phó. Ảnh: Tân Hoa xã
Việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát nguồn cung cấp các khoáng sản quan trọng này sẽ tác động trực tiếp, rõ ràng và tiêu cực đến khả năng triển khai năng lực công nghệ cao của Mỹ trong mọi cuộc cạnh tranh hoặc xung đột chiến lược.
Ngày 9-10, Trung Quốc tuyên bố thắt chặt ngay lập tức việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, mở rộng các hạn chế đối với công nghệ chế biến và cấm cung cấp cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nước ngoài.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1-11 để đáp trả những hạn chế nghiêm ngặt mới nhất của Bắc Kinh đối với việc xuất khẩu đất hiếm và công nghệ sản xuất.
Giới phân tích nhận định, động thái mới nhất của Trung Quốc đối với xuất khẩu đất hiếm và các mặt hàng liên quan sẽ củng cố an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu và bảo đảm tuân thủ thương mại.
Là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát để duy trì hòa bình, ổn định và ủng hộ việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, đặc biệt nếu xét đến những ứng dụng quan trọng của đất hiếm trong lĩnh vực quân sự.
Trong một tuyên bố hôm 12-10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã khẳng định tính hợp pháp của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và những mặt hàng liên quan, đồng thời kêu gọi Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng.
Cũng theo bộ này, các biện pháp kiểm soát của Trung Quốc không phải là lệnh cấm xuất khẩu vì các đơn đủ điều kiện vẫn sẽ được cấp giấy phép. Trung Quốc cũng sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế để tăng cường đối thoại và trao đổi về kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ tốt hơn an ninh, sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.
Đồng tình với lời kêu gọi tiếp tục đối thoại, Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc Jens Eskelund xác nhận sẽ hợp tác với quốc gia này để duy trì liên lạc với những đối tác thương mại và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu đất hiếm sang các công ty châu Âu.
Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tổng lượng xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đạt 44.355 tấn trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024.
(Theo Ukrinform, China Daily)