Mỹ chấm dứt sản xuất đồng 1 cent sau hơn 2 thế kỷ
Mỹ đã cho ra đời đồng xu 1 cent (penny) lưu hành cuối cùng vào ngày 12/11, trong bối cảnh chính phủ tìm cách tiết kiệm chi phí khi đồng tiền mệnh giá thấp này ngày càng kém hữu dụng.

Đồng 1 xu của Mỹ. Ảnh: Business Insider/GettyImages
Đồng xu cuối cùng được đúc tại Philadelphia bởi Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach, khép lại chặng đường 232 năm sản xuất đồng 1 cent lưu hành. Trong thông cáo, Quyền Giám đốc Sở Đúc tiền Mỹ Kristie McNally khẳng định: "Dù việc sản xuất đại trà kết thúc hôm nay, di sản của đồng penny vẫn còn mãi".
Tuy nhiên, dù đã ngừng sản xuất, đồng penny vẫn là phương tiện thanh toán hợp pháp và tiếp tục được lưu hành, với khoảng 300 tỷ đồng còn đang trong lưu thông.
Quyết định chấm dứt sản xuất được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2 kêu gọi Bộ Tài chính ngừng đúc đồng 1 cent, coi đây là biện pháp cắt giảm chi tiêu chính phủ.
Đồng penny lần đầu được cho phép phát hành theo Đạo luật Tiền tệ (Coinage Act) năm 1792. Ban đầu được làm từ đồng nguyên chất, đồng penny ngày nay nhỏ hơn và được sản xuất bằng lõi kẽm phủ đồng, tạo nên sắc đỏ đặc trưng.
Theo Sở Đúc tiền Mỹ, chi phí sản xuất mỗi đồng xu đã tăng từ 1,42 cent lên 3,69 cent trong thập kỷ qua. Tranh luận về chi phí đúc penny không phải điều mới tại Mỹ và nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt sản xuất đồng xu này trước đây đều không vượt qua được Quốc hội.












