Mường Than xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

60% số hủ tục phong tục tập quán lạc hậu được xóa bỏ; 96,56% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 12/12 bản đạt danh hiệu bản văn hóa; duy trì hiệu quả gần 20 mô hình 'dân vận khéo'… - Đây là những kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Than (huyện Than Uyên) đạt được thời gian qua khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 – 2030 (Nghị quyết 15).

Gặp gỡ, trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Bốn - Bí thư Đảng ủy xã Mường Than phấn khởi chia sẻ: Với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo 15, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, tinh thần đồng lòng của nhân dân, đến nay, nhiều hủ tục, phong tục lạc hậu trên địa bàn được xóa bỏ như: sử dụng nhiều vòng hoa, bức trướng viếng đám ma; thả rông gia súc không chăn dắt, không có chuồng trại; bỏ rác không đúng nơi quy định trong sinh hoạt, đời sống, lễ hội… Nhờ đó, bà con hăng say lao động sản xuất, thi đua phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, tích cực tham gia các mô hình “dân vận khéo”, góp phần tô điểm cho diện mạo quê hương Mường Than ngày càng khởi sắc.

Diện mạo các bản của xã Mường Than ngày càng khởi sắc khi nhân dân đồng lòng xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Diện mạo các bản của xã Mường Than ngày càng khởi sắc khi nhân dân đồng lòng xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Xã Mường Than có 12 bản, trên 2.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Mông sinh sống. Được biết, để Nghị quyết 15 đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã kiện toàn Ban Chỉ đạo 15; chỉ đạo Ban phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội, các bản tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng như: qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm zalo, sinh hoạt chi bộ, họp bản. Tập trung rà soát các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu còn diễn ra ở các bản. Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng mô hình điểm tại Bản Ngà về “xóa bỏ tập quán thả rông gia súc, nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn”. Khuyến khích các bản đưa nội dung về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào quy ước, hương ước của bản để thực hiện. Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền.

Thực hiện nếp sống văn minh, xã Mường Than chú trọng phát triển các đội văn nghệ tại các bản.

Thực hiện nếp sống văn minh, xã Mường Than chú trọng phát triển các đội văn nghệ tại các bản.

Đặc biệt, xã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết 15. Trong đó, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do tổ chức hội, đoàn thể phát động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; khai thác lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế theo chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời, xã lựa chọn các mô hình “dân vận khéo” phù hợp với điều kiện thực tế ở từng bản để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Hàng năm, UBND xã, các tổ chức hội, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, cuộc thi, tạo điều kiện cho bà con gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, xây dựng nếp sống văn minh.

... tổ chức nhiều cuộc thi để nhân dân được tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng bản văn hóa, gia đình hạnh phúc.

... tổ chức nhiều cuộc thi để nhân dân được tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng bản văn hóa, gia đình hạnh phúc.

Ông Hà Văn Chính - Trưởng bản Én Nọi cho hay: Qua tuyên truyền, vận động, bà con trong bản nâng cao ý thức xóa được 3/4 hủ tục lạc hậu. Nhân dân đồng thuận xây dựng các mô hình như: “camera an ninh”, “quản lý sử dụng đất đai”; góp tiền của làm cổng bản, lắp biển số nhà. Hiện tại, bà con tập trung phát triển kinh tế trồng ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm; bản có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Với sự nỗ lực, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết 15, đến nay, toàn xã xóa bỏ 6 hủ tục lạc hậu; phát triển 12 đội văn nghệ quần chúng, 1 Ban vận động văn hóa dân gian dân tộc Mông, 3 câu lạc bộ bảo tồn văn hóa các dân tộc Thái; phát huy hiệu quả gần 20 mô hình “dân vận khéo” như: “Thôn bản có đường thôn ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp và xây dựng gia đình hội viên văn hóa tiêu biểu”, “Trồng rau, củ, quả sạch”, “Chăn nuôi theo hướng trang trại”, “Làm cổng bản, cột cờ đường trục bản”… Xã duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 60 triệu đồng/năm.

Đinh Đông

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/muong-than-xoa-bo-hu-tuc-xay-dung-nep-song-van-minh-542393