Mường Khương tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV dự kiến diễn ra vào ngày 30/6/2020. Để đại hội diễn ra thành công, Huyện ủy đã và đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị.

Đường phố trung tâm huyện Mường Khương rực rỡ cờ hoa.

Đường phố trung tâm huyện Mường Khương rực rỡ cờ hoa.

Ngay khi có kế hoạch của cấp trên, Huyện ủy Mường Khương đã xây dựng Kế hoạch số 220 ngày 5/7/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó quy định rõ nội dung, thời gian tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt và hướng dẫn thực hiện chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp. Đến thời điểm này, Mường Khương đã hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 4) trình đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và lấy ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Về công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội, Mường Khương đã hoàn thành xây dựng các đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảm bảo đúng theo tinh thần của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Khương, nội dung quan trọng của một kỳ đại hội đảng đó là xây dựng văn kiện đảm bảo đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ trước và đưa ra phương hướng, định hướng phát triển của tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, tiểu ban văn kiện cũng như toàn đảng bộ đặc biệt quan tâm đến nội dung này. Một trong những tiêu chí đầu tiên được Mường Khương đặt ra là tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế là trọng tâm. Mường Khương ưu tiên phát triển nông nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính. “Qua công tác lấy ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị, chúng tôi nhận được sự đánh giá cao từ các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị và Nhân dân” - đồng chí Giàng Quốc Hưng cho biết.

Để đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện, Huyện ủy Mường Khương đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh, các cổng thông tin để đảng viên và người dân nắm được tinh thần chỉ đạo chung, từ đó đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Song song với đó, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát, chỉnh trang đô thị và khu vực trung tâm xã. Đặc biệt, để tạo khí thế thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Mường Khương đã ban hành kế hoạch về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Thông qua các phong trào thi đua như “Thanh niên làm chủ đất nước”, “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”, “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”… cán bộ, người dân huyện Mường Khương đã lập nhiều thành tích. Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 vượt 6% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2019 đạt gần 40.000 tấn (tăng hơn 6.600 tấn so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2019 giảm 7,89%, vượt 43% kế hoạch…

Nội dung lựa chọn đảng bộ và chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm cũng được chú trọng. Huyện đã lựa chọn Đảng bộ xã Lùng Vai và Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức đại hội điểm và mời nhiều đại biểu đại diện chi, đảng bộ cơ sở trong huyện đến dự. Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lùng Vai và Đại hội Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương đã họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội trong thời gian tới. Theo đánh giá chung, địa phương, đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm đã thực hiện đúng chương trình đề ra, đảng viên dự đại hội nghiêm túc; phần trang trí khánh tiết đảm bảo trang nghiêm theo quy định…

Ví dụ, đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lùng Vai, Đảng ủy xã đã chỉ đạo, tiến hành các bước theo quy trình và tổ chức thành công đại hội. Ông Đặng Đình Vy, Bí thư Đảng ủy xã Lùng Vai cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng, cụ thể hóa nghị quyết, tập trung lãnh đạo Nhân dân phát triển nông nghiệp, trọng tâm là hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Ngoài cây chè là mũi nhọn, xã mở rộng diện tích trồng dứa, chuối cấy mô và chăn nuôi gia súc. Lùng Vai hiện có 840 ha chè, năm 2019, sản lượng chè búp tươi đạt hơn 8.400 tấn, giá trị hơn 46 tỷ đồng. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của xã Lùng Vai phát triển mạnh, thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm (bằng 168% so với mục tiêu đại hội); giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 55 triệu đồng (tăng 20 triệu đồng/ha so với năm 2015); Lùng Vai trở thành một trong những xã sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện Mường Khương...

Với sự chuẩn bị chu đáo, Mường Khương đã sẵn sàng để tổ chức sự kiện chính trị quan trọng vào tháng 6 tới.

Thu Ngọc

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/chinh-tri/muong-khuong-tich-cuc-chuan-bi-dai-hoi-dang-bo-huyen-z1n20200510111856597.htm