Mười năm xây đắp nông thôn mới (Bài 2)

Bảo Lâm quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020

Ðến nay, Bảo Lâm đã có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCÐ) Chương trình xây dựng NTM huyện Bảo Lâm để thấy rõ vai trò chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM của huyện.

Năng suất cà phê huyện Bảo Lâm không ngừng được nâng lên. Ảnh: K.P

PV: Bảo Lâm đặt ra mục tiêu đạt huyện NTM vào cuối năm 2020. Vậy, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò điều hành, chỉ đạo của BCĐ Chương trình xây dựng NTM các cấp trên địa bàn?

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên: Đến nay, toàn huyện đã có 362 km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa; 17 công trình thủy lợi được đầu tư, nâng cấp; đầu tư, xây dựng mới 81 km đường điện trung thế, hạ thế; xây mới, cải tạo 99 công trình trường học các cấp... Thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đã đạt 56 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn hơn 3%... Đó là những con số cho thấy, hạ tầng nông thôn của địa phương không ngừng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, Bảo Lâm vẫn còn 3 xã chưa đạt chuẩn NTM là Lộc Lâm, Lộc Bảo và Lộc Bắc. Đây lại là những xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đời sống còn nhiều khó khăn và trình độ, nhận thức của bà con còn nhiều hạn chế. Cùng với đó, theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ thì Bảo Lâm đã đạt 5/9 tiêu chí và 2 tiêu chí hiện đã tiệm cận chờ bình xét. Song, chúng tôi sẽ không đặt nặng thành tích, mà lấy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm “nòng cốt”; đồng thời, dựa trên cơ sở những quyền lợi, lợi ích của người dân làm “thước đo” để phát triển và hoàn thành mục tiêu.

Vì vậy, để đưa Bảo Lâm trở thành huyện NTM vào năm 2020, địa phương sẽ tập trung mọi nguồn lực từ kinh phí, tri thức và con người... vào xây dựng NTM. Theo đó, chúng tôi tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí cùng phối hợp với các địa phương phát huy những mặt mạnh và tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Đối với cấp xã, chúng tôi phân thành 2 nhóm (các xã đã đạt chuẩn NTM và các xã chưa đạt) để cùng triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Theo đó, các xã đã đạt, sẽ tập trung xây dựng xã đạt NTM nâng cao và kiểu mẫu. Thời gian tới, huyện tập trung các nguồn lực đầu tư cho các xã chưa đạt; đồng thời, chỉ đạo các xã phát huy nội lực huy động tối đa sức dân cùng chung sức, chung lòng xây dựng NTM.

PV: Là địa phương có đông đồng bào DTTS, đời sống người dân còn nhiều khó khăn; tới đây, Bảo Lâm sẽ làm gì để nâng cao đời sống cho bà con?

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên: Hiện, Bảo Lâm có đến gần 32% dân số là đồng bào DTTS, với 21 dân tộc anh em. Hầu hết bà con đồng bào DTTS đều sống tập trung tại các vùng sâu, vùng xa và trình độ, nhận thức còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, việc liên kết sản xuất của bà con còn nhỏ lẻ, manh mún nên chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Để nâng cao đời sống cho bà con, thời gian qua, Huyện ủy đã ban hành các nghị quyết nhằm đầu tư, phát triển vùng đồng bào DTTS. Cùng với đó, UBND huyện đã xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện các nghị quyết của Huyện ủy.

Bên cạnh những nguồn kinh phí nhà nước đầu tư cho vùng đồng bào DTTS, năm 2019, địa phương sẽ trích 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp để bổ sung giúp các xã hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho bà con.

Với những gì đã và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới, chúng tôi tin rằng, huyện Bảo Lâm đủ cơ sở để đạt huyện NTM vào cuối năm 2020.

KHÁNH PHÚC (thực hiện)

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/xahoi/201907/muoi-nam-xay-dap-nong-thon-moi-bai-2-2954970/