Mực nước biển dâng nhanh gấp đôi
Liên hợp quốc (LHQ) vừa đưa ra cảnh báo rằng các đại dương trên thế giới đang phải đối mặt với áp lực nghiêm trọng và ngày càng gia tăng do các hoạt động của con người, trong bối cảnh tốc độ nước biển dâng hiện nay đã cao gấp đôi so với một thập kỷ trước.

Nước biển tiếp tục dâng cao.
Thông tin được công bố trong Báo cáo đánh giá Đại dương thế giới lần thứ ba của LHQ, do gần 600 nhà khoa học đến từ 86 quốc gia thực hiện. Báo cáo đánh giá tình trạng sức khỏe của các đại dương trong giai đoạn 2021–2025 và cho thấy môi trường biển đang suy giảm nhanh hơn dự báo trước đây.
Theo báo cáo, mực nước biển toàn cầu hiện tăng với tốc độ khoảng 4,3mm mỗi năm, trong khi trước năm 2015 chỉ ở mức khoảng 2mm mỗi năm. Các nhà khoa học cho biết tình trạng nóng lên toàn cầu là nguyên nhân chính khiến băng tan nhanh hơn và nước biển tiếp tục dâng cao.
Đại dương cũng đang hấp thụ lượng nhiệt khổng lồ từ biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, khoảng 16% tổng lượng nhiệt mà đại dương tích lũy kể từ năm 1955 đã xuất hiện chỉ trong giai đoạn sau năm 2018. Các khu vực ghi nhận mức nóng lên mạnh nhất là Đại Tây Dương cùng vùng phía nam của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Theo báo cáo, ô nhiễm, đánh bắt thủy sản quy mô công nghiệp, biến đổi khí hậu và khai thác tài nguyên đang đồng thời gây áp lực lên đại dương, dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học và đẩy nhiều hệ sinh thái biển vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác và hành động khẩn cấp để bảo vệ đại dương, dựa trên cơ sở khoa học, luật pháp quốc tế và trách nhiệm chung của toàn cầu.
Ô nhiễm nhựa tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với đại dương. Mỗi năm, khoảng 52 triệu tấn nhựa bị thải ra biển, tạo ra khoảng 24.400 tỷ hạt vi nhựa và ảnh hưởng đến hơn 4.000 loài sinh vật biển. Báo cáo cũng cho thấy hiểu biết của con người về đại dương vẫn còn rất hạn chế khi mới chỉ khoảng 27% đáy biển được lập bản đồ chi tiết, trong khi nhiều hệ sinh thái biển sâu vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.
Dù vậy, báo cáo cũng ghi nhận những bước tiến trong bảo tồn biển, nổi bật là Hiệp ước Biển Cả có hiệu lực trong năm nay, tạo khung pháp lý bảo vệ khoảng hai phần ba diện tích đại dương nằm ngoài phạm vi quản lý của các quốc gia. Các tổ chức môi trường cho rằng đây là thời điểm các chính phủ cần hành động mạnh mẽ hơn, bao gồm mở rộng các khu bảo tồn biển và thực hiện mục tiêu bảo vệ 30% diện tích đại dương toàn cầu vào năm 2030 để hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái biển.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/muc-nuoc-bien-dang-nhanh-gap-doi.html











