Mức án cho bảo vệ dân phố cưỡng đoạt tài sản

Phát hiện đối tượng trộm cắp, một bảo vệ dân phố không đưa về trụ sở công an xử lý và vòi 5 triệu đồng để tha. Khi bảo vệ dân phố nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Hai bị cáo tại tòa. (ảnh: Song Mai)

Ngày 9/11, TAND quận 8, Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Trương Quốc Kiệt, 34 tuổi, ngụ quận 4 mức án 2 năm tù; Phạm Văn Mạnh, 53 tuổi, bảo vệ dân phố phường 7, quận 8 mức án 1 năm 6 tháng tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo bản án vừa tuyên, khoảng 17h ngày 20/3, Nguyễn Ngọc Phát chở vợ là Võ Thị Thùy Dung đến chợ đầu mối Bình Điền để mua rau về bán.

Khi đến vựa tỏi của anh Hứa Văn Cảnh, Phát kêu chị Dung vào bên trong vựa mua tỏi, còn Phát trộm 2 bao tỏi để ở lề đường của anh Cảnh nhưng bị anh Cảnh phát hiện.

Anh Cảnh lập tức giữ Phát lại và báo cho Mạnh, Kiệt đến giải quyết. Đến nơi, hai bị cáo đánh Phát, đồng thời giữ phương tiện, điện thoại của Phát và nói sẽ đưa Phát về Công an phường 7, quận 8 để công an xử lý.

Sau đó, Kiệt và Mạnh đe dọa, vòi anh Phát đưa cho mình 5 triệu đồng, nếu không sẽ đưa Phát về công an phường. Sợ bị xử lý, Phát đưa trước cho Kiệt 3 triệu đồng (do vợ cồng Phát chỉ còn 3 triệu đồng trong túi).

Do Phát chưa đưa đủ tiền nên Mạnh, Kiệt tiếp tục giữ xe,điện thoại của Phát, khi nào đưa đủ tiền thì mới trả đồ.

Khoảng 18h cùng ngày, chị Dung đưa phong bì chứa 5 triệu đồng cho Mạnh và nhận lại xe, điện thoại. Trong lúc Mạnh đang kiểm tra tiền thì bị công an bắt quả tang.

Khi biết Mạnh bị bắt, bị cáo Kiệt đã bỏ trốn và bị bắt vào ngày 5/4 sau đó.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muc-an-cho-bao-ve-dan-pho-cuong-doat-tai-san-a579523.html