Mưa to kèm dông lốc tàn phá nhiều trường học, nhà dân ở Hà Giang

Trận mưa lớn kèm dông lốc xảy ra vào sáng 27/3 tại huyện Yên Minh (Hà Giang) đã tàn phá nhiều trường học, nhà cửa của người dân.

Mưa to kèm dông lốc tàn phá nhiều trường học, nhà dân ở Hà Giang.

Theo báo cáo của UBND xã Du Già (huyện Yên Minh, Hà Giang) sáng 27/3, trên địa bàn xã có nơi mưa rất to kèm theo gió lốc, gây tốc mái một số trường học và nhà của người dân.

Cụ thể, trận mưa lớn kèm dông lốc vào khoảng 8 giờ cùng ngày đã gây thiệt hại cho Trường Mầm non Du Già. Khu nhà bếp nấu ăn cho học sinh bị hư hỏng nặng, tất cả mái và cây kèo sắt bị bão giật và thổi bay khỏi nhà.

Mưa dông kèm lốc làm tốc mái Trường PTDTBT Tiểu học Du Già.

Khu nhà 2 tầng bị lật và thổi bay 1 số tấm tôn mái, một số cánh cửa bị gió mạnh thổi bung gây hư hỏng.

Ngoài ra, một số cây xanh tại sân trường bị đổ, bật gốc.

Mưa giông cũng làm điểm Trường Tiểu học tại thôn Ngài Sảng A bị tốc mái, điểm trường thôn Thâm Luông bị hư hỏng nặng.

Mái sân khấu trường THCS của xã cũng bị tốc.

Mái trường học bị tốc làm ướt lớp học.

Mưa lớn kèm gió lốc khiến 7 ngôi nhà của người dân tại các thôn Cốc Pảng, Ngài Sảng A, Giàng Trù D, Làng Khác A, Nà Kiên A bị tốc mái hoàn toàn.

Tổng thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng. Chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nhiều nhà dân cũng bị tốc mái.

Ngay sau khi có thiệt hại, chính quyền địa phương đã huy động phân công lực lượng dân quân, công an, cán bộ xã xuống thôn hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả những nơi bị thiệt hại, đồng thời hỗ trợ hộ gia đình để sửa chữa.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mua-to-kem-dong-loc-tan-pha-nhieu-truong-hoc-nha-dan-o-ha-giang-post676995.html