Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 11 giờ ngày 11-9, tổng số người chết và mất tích do thiên tai mưa bão, lũ lụt tại miền Bắc đã tăng lên đáng kể, với 292 người (152 người chết và 140 người mất tích).
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên phạm vi toàn miền Bắc, số người chết và mất tích đã lên tới 292 người, trong đó thiệt hại lớn nhất tại tỉnh Lào Cai với 155 người.
Tính đến 13 giờ 30 ngày 11/9, có 296 người chết, mất tích (155 người chết, 141 người mất tích); tăng 4 người chết, mất tích (tại tỉnh Yên Bái) so với báo cáo lúc 11 giờ ngày 11/9.
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê bước đầu một số thiệt hại tính đến 13 giờ 30 phút ngày 11/9/2024: Có 296 người chết, mất tích (155 người chết, 141 người mất tích); tăng 4 người chết, mất tích (tại tỉnh Yên Bái) so với báo cáo lúc 11 giờ ngày 11/9.
Bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại nặng nề về người và của cho nhiều tỉnh thành. Hiện nay các thiệt hại vẫn đang được tiếp tục thống kê.
Hoàn lưu bão số 3 với phạm vi ảnh hưởng rộng gây mưa lũ lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Thiệt hại do bão và hoàn lưu bão số 3 tiếp tục tăng.
Theo báo cáo của Cục Đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 24h ngày 10/9, đã có 1.012 người chết, mất tích và bị thương do bão và hoàn lưu bão số 3 gây ra.
Theo Báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, thống kê thiệt hại bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất đến 11 giờ 30 ngày 11/9/2024, đã có 292 người chết, mất tích (152 người chết, 140 người mất tích). Con số này tăng 91 người so với báo cáo lúc 9 giờ sáng 11/9…
Đó là thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) dựa trên báo cáo nhanh các địa phương, trong đó 152 người được xác định đã chết và 140 người đang mất tích).
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, đến 11 giờ ngày 11/9 có 292 người chết, mất tích (152 người chết, 140 người mất tích) do bão số 3 và hoàn lưu sau bão với phạm vi ảnh hưởng trải rộng khắp khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, bao gồm 26 tỉnh, thành phố.
Theo cập nhật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến 11h ngày 11/9, đã có 292 người chết, mất tích (152 người chết, 140 người mất tích); 772 người bị thương.
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), các địa phương thống kê đến 24h ngày 10/9, có 143 người chết, 58 người mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Cục quản lý Đề điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 11h00 ngày 11/9, gần 300 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ.
Tính đến 11 giờ ngày 11/9, theo báo cáo của các địa phương, số người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ đã tăng lên 292 người (152 người chết, 140 người mất tích). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Quân đội điều động gần 36.000 cán bộ, chiến sĩ giúp các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ.