Mùa gieo hy vọng

Những cơn mưa làm dịu bớt nắng gắt trên các triền đồi, đất nương mềm ra màu đỏ sẫm. Trên những sườn núi, mỏm đồi, hàng triệu hố trồng cà phê, mắc ca đã được đào sẵn, chờ cây bén rễ. Những vùng đất từng chỉ gắn với ngô, sắn và lúa nương manh mún, người dân hôm nay đang gieo xuống đất những cây giống mới, đồng thời gửi gắm niềm tin về một hướng phát triển sinh kế bền vững và cuộc sống đủ đầy hơn trong tương lai.

Hàng triệu cây giống đã sẵn sàng cho vụ trồng mới cà phê, mắc ca năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Hàng triệu cây giống đã sẵn sàng cho vụ trồng mới cà phê, mắc ca năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Những ngày đầu tháng 6, trên những sườn đồi thoai thoải tại khắp các thôn, bản tỉnh Điện Biên, từng hàng hố trồng cây chạy dài theo triền núi như những nét vẽ đều đặn trên nền đất đỏ.

Để có được những quả đồi sẵn sàng đón cây giống hôm nay là kết quả của nhiều tháng lao động miệt mài. Ngay từ đầu tháng 4, khi tỉnh phát động phong trào trồng mới cà phê, mắc ca, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã đồng loạt vào cuộc. Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cán bộ, giáo viên và đông đảo người dân cùng tham gia đào hố trồng cây. Trên khắp các địa phương, những ngày cao điểm, tiếng máy đào đất, tiếng cuốc, tiếng xẻng vang lên từ sáng sớm đến chiều muộn.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh đã huy động 38.624 lượt người đào hố trồng cây với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức viên chức, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và người dân. Với sự vào cuộc quyết liệt đó, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 33,14 triệu hố trồng cây mắc ca, cà phê, đạt hơn 153% kế hoạch.

Mường Lạn là một trong những địa phương hoàn thành kế hoạch sớm nhất tỉnh. Ngay từ khi phát động phong trào, xã xác định lấy lực lượng tại chỗ làm nòng cốt, đồng thời huy động sự hỗ trợ của dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang tham gia đào hố. Các tổ công tác, kỹ thuật được thành lập, thường xuyên bám sát cơ sở hướng dẫn, kiểm tra và nghiệm thu ngay trong quá trình triển khai. Để tạo khí thế thi đua, xã Mường Lạn phát động nhiều phong trào như “Chiến sĩ đào hố giỏi”, “Hộ gia đình đào hố giỏi”, “Xã hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng”.

Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn cho biết: “Đến nay, gần 182.000 hố trồng cà phê, mắc ca đã sẵn sàng đón những bầu cây giống gieo vào đất. Xã đang triển khai những khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào mùa trồng cây, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch thời vụ, bảo đảm cây giống có điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt nhất”.

Cùng với đào hố, công tác chuẩn bị giống được xem là nhiệm vụ then chốt. Đến nay, toàn tỉnh đã chuẩn bị gần 35 triệu cây giống chuẩn bị cho vụ trồng mới năm nay. Nhiều địa phương chủ động xây dựng các vườn ươm tại chỗ, lựa chọn cây đầu dòng đã được công nhận để tổ chức gieo ươm, bảo đảm chất lượng giống ngay từ đầu.

Năm 2026 xã Mường Mùn đặt mục tiêu trồng mới 1.200ha cà phê. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm xã đã thành lập các tổ công tác xuống từng bản tuyên truyền, vận động người dân đăng ký chuyển đổi diện tích sản xuất. Khi người dân đăng ký đủ diện tích theo kế hoạch, xã khẩn trương xây dựng các vườn ươm giống. Toàn xã đã xây dựng 7 vườn ươm tại 7 bản, bảo đảm đủ nguồn giống phục vụ hoàn thành toàn bộ diện tích trồng mới. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Mùn cho biết: “Với cách làm bài bản, chủ động từ khâu tuyên truyền đến chuẩn bị giống, xã Mường Mùn quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch phát triển cà phê năm 2026, đồng thời phấn đấu sớm cán đích và vượt mục tiêu cả nhiệm kỳ ngay trong năm đầu triển khai nghị quyết”.

 Người dân xã Chiềng Sinh trồng cà phê năm 2026.

Người dân xã Chiềng Sinh trồng cà phê năm 2026.

Những ngày đầu tháng 6, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở Điện Biên. Mưa xuống làm đất mềm, độ ẩm tăng lên cũng là thời điểm thuận lợi nhất để cây giống bén rễ và phát triển.

Từ sáng sớm, từng nhóm người dân xã Tìa Dình đã gùi cây giống lên nương. Những bầu cây xanh non được xếp ngay ngắn bên cạnh các hố trồng đã được chuẩn bị từ trước. Năm 2026, Tìa Dình được giao trồng mới 100ha cà phê và 100ha mắc ca. Tuy nhiên, khi tổ chức tuyên truyền và khảo sát thực tế, diện tích người dân đăng ký trồng cà phê lên tới hơn 631ha. Sau khi rà soát quỹ đất và điều kiện thực tế, xã quyết định triển khai 150ha cà phê và 100ha mắc ca. Từ ngày 25/5, xã phát động phong trào thi đua trồng mới và chăm sóc cây cà phê trên toàn địa bàn. Cán bộ chuyên môn được giao bám sát từng bản để hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Ông Bùi Xuân Thức, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Đến nay, toàn xã đã trồng được 55ha cà phê và gần 0,2ha mắc ca. Hiện địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trước tháng 8”.

Không khí mùa vụ trồng cây cũng đang diễn ra sôi động tại Na Son. Từ đầu tháng 6, người dân trong xã đã xuống giống cây cà phê. Đến nay, toàn xã đã trồng mới gần 60ha cà phê.

Trên quả đồi thoai thoải thuộc tổ 2 (xã Na Son), chị Sùng Thị Cở cùng các thành viên trong gia đình đang tất bật xuống giống những cây cà phê đầu tiên của vụ mới. Với 2ha cà phê đã cho thu hoạch, mang lại thu nhập cao, chị Cở càng thêm tin tưởng vào hiệu quả kinh tế mà loại cây trồng này mang lại. Do đó, năm nay, chị quyết định mở rộng thêm 4ha cà phê. Nhẹ nhàng đặt từng bầu cây xuống hố đất, chị Cở chia sẻ: “Cây cà phê cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây trồng khác. Năm nay tôi tiếp tục mở rộng diện tích cà phê. Hiện gia đình đã bắt đầu xuống giống và phấn đấu hoàn thành toàn bộ 4ha trong tháng 7”.

Ở nhiều địa phương khác như: Sam Mứn, Mường Nhà, Búng Lao, Tủa Chùa, Thanh An, Thanh Nưa… những diện tích mắc ca đầu tiên cũng đang được trồng mới. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được trên 200ha cà phê và hơn 21ha mắc ca.

Theo ông Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đường găng tiến độ triển khai Kế hoạch số 1850/KH-UBND tỉnh về trồng mới cây cà phê, mắc ca. Theo kế hoạch, việc tập kết phân bón phải hoàn thành trước ngày 20/6; bón lót, lấp hố hoàn thành trước ngày 25/6 và kết thúc trồng mới trước ngày 30/7. Tất cả đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để cây giống trồng đúng thời vụ, đảm bảo điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt nhất”.

Mỗi bầu cây được đặt xuống đất hôm nay sẽ cần thêm nhiều năm mới cho mùa quả đầu tiên. Nhưng điều cấp ủy, chính quyền và người dân Điện Biên kỳ vọng không chỉ là những vụ thu hoạch trong tương lai, mà còn là sự đổi thay trên chính những triền đồi quê hương.

Điện Biên đang bước vào mùa mưa. Giữa mênh mông núi đồi, hàng triệu cây giống đang lớn lên cùng niềm tin về những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, những sinh kế bền vững và cuộc sống đủ đầy hơn cho người dân.

Phạm Trung

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/kinh-te/mua-gieo-hy-vong-898989