Mù Cang Chải vươn mình nhờ tín dụng chính sách
Từng là địa phương xa nhất, khó khăn nhất bên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ thuộc tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai), giờ đây, Mù Cang Chải đã 'thay áo mới' với nhiều con đường về bản, xuống xã được bê tông hóa, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, ấm no. Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế và trở thành công cụ hữu hiệu giúp vùng đất này vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Khởi nghiệp thành công từ vốn chính sách
Đến với Mù Cang Chải, đoàn công tác do Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức vô cùng choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự phát triển của các mô hình phát triển kinh tế nơi đây. Điểm dừng chân đầu tiên chúng tôi ghé thăm là mô hình làm homestay của anh Khang A Chua, Thôn Dề Thắng có tên gọi Big view.
Đúng như tên gọi, view ở đây thực sự “to” và “đỉnh”, homestay nằm trên đỉnh của "chiếc bánh ngàn lớp" ruộng bậc thang, tiếp giáp cùng ngàn mây và 360 độ đồi núi trùng điệp, trải rộng tít tắp, cực kỳ hùng vĩ. Nơi đây còn có một thảm hoa tam giác mạch ôm lấy ngôi nhà sàn bình dị. Giữa thiên nhiên hoang sơ, vòng hoa như một món quà bất ngờ, khiến cho Big View không chỉ là nơi dừng chân để nghỉ, mà còn như một danh thắng thú vị cho những bức ảnh check-in của du khách.

Homestay của anh Khang A Chua, thôn Dề Thắng chụp từ trên cao. Ảnh: Khang A Chua
Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp Khang A Chua kể rằng, trước đây anh đã làm phục vụ ở nhiều khách sạn, homestay khác nhau, cho tới năm 2021 anh và gia đình quyết định khởi nghiệp với dự án của riêng mình. Homestay của anh Chua đi vào hoạt động từ năm 2022 với 1 nhà sàn và 2 phòng nghỉ theo phong cách nhà sàn. Bước ngoặt đến khi anh nhận được nguồn vốn 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng sự giúp đỡ từ họ hàng. Từ một cơ sở lưu trú đơn sơ, đến nay Big view đã có một nhà sàn lớn với sức chứa 30 người cùng 5 căn bungalow nhỏ.
Anh Chua xúc động chia sẻ: Cũng nhờ nguồn "vốn mồi" đó mà gia đình tôi mới xây dựng được cơ sở khang trang như hiện nay. Cán bộ ngân hàng và các tổ chức chính trị xã hội đã luôn quan tâm đến hoạt động của cơ sở, đồng hành cùng gia đình tôi trong mọi bước phát triển kể cả những lúc dịch bệnh, thiên tai.

Quang cảnh của Homestay rất gần gũi với thiên nhiên và điểm check-in ưa thích của nhiều du khách. Ảnh: Khang A Chua
Nhờ các trang Booking uy tín cùng với những hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội mà Big view ngày một đông khách, đặc biệt vào mùa lúa chín được coi là “đặc sản” của Mù Cang Chải. Gia đình anh Chua có thu nhập tới hơn 300 triệu mỗi năm sau khi trừ hết các khoản chi phí. Anh Chua mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những chính sách ưu đãi trong thời gian tới để mở rộng mô hình của gia đình.
Cũng là một thanh niên trẻ như anh Khang A Chua, gia đình anh Vàng A Công sinh năm 1994 ở thôn Mý Áng Tâu đã thoát nghèo và vươn lên thành hộ khá giả nhờ mô hình nuôi gà đen đặc sản của người Mông. Vàng A Công kể, tháng 6/2016, Vàng A Công lấy được tấm bằng tốt nghiệp, trở thành kỹ sư chăn nuôi, anh trở về quê hương, quyết tâm khởi nghiệp với trang trại gà đen.
Tự thân lập nghiệp bằng kiến thức đã được học ở trường là lựa chọn hợp lí hơn cả. Lý do khiến anh khởi nghiệp bằng chăn nuôi thay vì trồng trọt, bởi ngoài chuyên môn sẵn có, quan sát ở quê mình, Công thấy lĩnh vực trồng trọt đã được nhiều người quan tâm nhưng chăn nuôi vẫn là mảnh đất đầy tiềm năng bị bỏ ngỏ.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Mù Cang Chải tới thăm mô hình nuôi gà đen của anh Vàng A Công. Ảnh: Tùng Dương
Năm 2019, nhờ nguồn vốn vay 50 triệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội anh Công đã xây dựng trại chăn nuôi với diện tích 120 m2, có mái lợp, nền láng xi măng, xung quanh có rào lưới cao 1,8 m, lại gần suối, gần đường giao thông, để tiện cho đầu ra của gà, cũng như giảm bớt khó khăn trong quá trình nhập nguồn thức ăn để nuôi chúng. Công chấp nhận sống xa vùng dân cư. Anh cùng vợ và hai con sống biệt lập ở một nơi vắng vẻ, rộng rãi, có không gian thoáng mát để 1.000 con gà đen chạy bộ. Năm 2022, gia đình anh lại tiếp tục vay vốn 50 triệu để mở rộng đàn và tu sửa chuồng, trại
Đàn gà của gia đình anh Công đến nay có chất lượng thịt đảm bảo, được nhiều khách hàng tín nhiệm bởi ưu điểm thịt gà chắc, thơm, không dai. Giá bán lên tới 130 nghìn/kg, cứ sau 5 tháng anh Công lại bán một lứa gà mang lại thu nhập 150 triệu/lứa.
Dù đã trả hết nợ, thu nhập ổn định nhưng chưa bao giờ gia đình anh quên được những giá trị mà đồng vốn chính sách mang lại ngày đầu khởi nghiệp. Nếu không có số vốn đó, sẽ phải rất lâu nữa gia đình anh mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay.
Là công cụ hữu hiệu trong giảm nghèo
Theo Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Mù Cang Chải Bùi Văn Hóa, từ năm 2024 đến 31/10/2025, các chương trình tín dụng ưu đãi đã được triển khai và đạt những kết quả tích cực, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tại địa phương.
Theo đó, tính đến 31/10/2025, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng đạt 501.334 triệu đồng, tăng 18.892 triệu đồng, tăng 3,92% so với đầu năm, đạt 98,8% kế hoạch được giao.

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Mù Cang Chải Bùi Văn Hóa cùng các cán bộ hướng dẫn cho bà con vay vốn tại điểm giao dịch. Ảnh: Tùng Dương
Trong giai đoạn này, đơn vị đã giải ngân cho 4.417 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Trong đó, có 1.903 lượt hộ nghèo, 269 lượt hộ cận nghèo, 653 lượt hộ mới thoát nghèo và 894 lượt hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn được vay vốn.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nhân dân trên địa bàn để phát triển sản xuất kinh doanh. Hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, từ đó góp phần vào chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Về chất lượng tín dụng, tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh đến 31/10/2025 là 380 triệu đồng, chiếm 0,075% tổng dư nợ. Đặc biệt, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại 6/6 xã đều được xếp loại Tốt. Mù Cang Chải đã triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn các xã. Nguồn vốn tín dụng chính sách được phủ đến 91/91 thôn; 181 tổ tiết kiệm vay vốn tại 6/6 xã, với 7.569 khách hàng còn dư nợ.
Kết quả này khẳng định sự nỗ lực của Phòng giao dịch NHCSXH Mù Cang Chải trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp, huy động được nguồn vốn lớn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số...
Đồng thời, cũng khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thông qua công tác chỉ đạo quyết liệt việc chuyển giao các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước về một đầu mối là NHCSXH để sử dụng, quản lý theo quy định, đồng thời cân đối bổ sung ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để tăng thêm nguồn lực cho vay các đối tượng chính sách đặc thù tại địa bàn.
Từ những bản làng xa ở vùng núi cao Mù Cang Chải, đồng vốn ưu đãi của Nhà nước đã giúp đỡ cho 100% hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS khó khăn có điều kiện thuận lợi; chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo nhanh, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương.











