Một công ty phải giải trình kết quả kinh doanh thay đổi sau soát xét 2 năm liên tiếp

Năm 2023, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) phải giải trình về việc mất 11% lợi nhuận sau kiểm toán. Trước đó, năm 2022, doanh nghiệp từng phải giải trình do lợi nhuận sau thuế bất ngờ tăng đáng kể sau soát xét.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2023, doanh thu thuần của Tín Nghĩa đạt 158 tỷ đồng, biên lãi ở mức 55% tương ứng lợi nhuận gộp 87 tỷ đồng, không thay đổi so với báo cáo tự lập và giảm 30% so với năm 2022.

Năm 2023, Tín Nghĩa mất 11% lợi nhuận sau kiểm toán.

Doanh thu của doanh nghiệp sụt giảm chủ yếu do không ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng nhà xưởng, máy móc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, doanh thu bán đất cũng không còn, các mảng khác như cung cấp nước, phí thu gom nước thải, rác thải hay cho thuê kios văn phòng cũng giảm so với năm trước.

Doanh thu tài chính ghi nhận 178 tỷ, gấp gần 6 lần con số của năm 2022, trong đó gần 123 tỷ đồng đến từ lãi hợp tác phát sinh từ hợp đồng hợp tác với CTCP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An; còn lại gần 33 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia và 22 tỷ lãi tiền gửi. Chi phí tài chính hơn 13 tỷ, đều là dự phòng tổn thất khoản đầu tư

Đáng chú ý, Tín Nghĩa ghi nhận khoản lỗ hơn 1 tỷ đồng trong công ty liên doanh liên kết, trong khi BCTC tự lập ghi nhận lãi 21 tỷ đồng. Điều này khiến chi phí tăng lên, khiến lợi nhuận sau thuế của Tín Nghĩa mất 11% so với báo cáo tự lập, xuống còn 178 tỷ đồng.

Tín Nghĩa giải trình, công ty đã hạch toán thiếu bút toán điều chỉnh hợp nhất khoản cổ tức từ CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân - một công ty liên doanh liên kết của doanh nghiệp.

Trước đó, trong năm 2022, doanh nghiệp từng phải giải trình do BCTC thay đổi đáng kể sau kiểm toán, tuy nhiên có phần trái ngược khi lợi nhuận sau thuế bất ngờ tăng đáng kể sau soát xét.

Cụ thể, theo BCTC kiểm toán năm 2022, lãi ròng hợp nhất của Tín Nghĩa đạt hơn 103,5 tỷ đồng, tăng 11,5% trong khi trên báo cáo tự lập, lợi nhuận lại giảm 6%.

Giải trình về việc này, Tín Nghĩa cho biết trong năm 2022, CTCP Cà phê Olympic không còn là công ty liên doanh, liên kết của doanh nghiệp mà chuyển sang công ty đầu tư khác, đồng thời không thực hiện hợp nhất vào kết quả kinh doanh. Nhưng trong báo cáo tài chính tự lập, doanh nghiệp vẫn thực hiện hợp nhất.

Ngoài ra, tại BCTC đã kiểm toán, doanh nghiệp ghi nhận thêm khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 15,5 tỷ đồng trong khi con số này trên BCTC tự lập chỉ gần 1,3 tỷ đồng. Điều này cũng góp phần dẫn đến sự chênh lệch về lợi nhuận sau thuế sau soát xét.

Trên thị trường, từ đầu tháng 3 đến nay, cổ phiếu TIP đi ngang quanh vùng giá 28.000 đồng/cp. Chốt phiên ngày 18/3, cổ phiếu này giảm sàn về mức 26.150 đồng/cp.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//24h/mot-cong-ty-phai-giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-thay-doi-sau-soat-xet-2-nam-lien-tiep-1098805.html