Morgan Stanley dự kiến doanh thu kỷ lục tại Nhật Bản

Morgan Stanley cùng với Barclays Plc chỉ ra sự bùng nổ thương mại ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới khi BoJ cân nhắc một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách tiền tệ.

Biểu tượng Morgan Stanley tại trụ sở ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley kỳ vọng sẽ đạt mức thu nhập cao nhất từ trước đến nay từ Nhật Bản khi đặt cược vào sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của quốc gia này sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động giao dịch hơn nữa.

Trong một báo cáo, Giám đốc điều hành của liên doanh với Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., ông Alberto Tamura cho biết các biện pháp của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) hướng tới việc nới lỏng sự kiểm soát đối với lợi suất trái phiếu trong những quý gần đây đã giúp thị trường thu nhập cố định sôi động hơn. Ông Tamura cho biết nếu BoJ tiến hành loại bỏ lãi suất âm kể từ năm 2016, điều đó có thể thúc đẩy nhiều hoạt động của khách hàng hơn nữa.

Ông Tamura cho biết đây có thể là năm tài chính (kết thúc tháng 3/2024) có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Morgan Stanley MUFG Securities Co. Trong năm tài chính trước đó, Morgan Stanley đã đạt doanh thu ròng ở mức 120,2 tỷ yen (845 triệu USD), mức cao nhất kể từ khi liên doanh được thành lập. Ông cho biết các khách hàng quốc tế cũng đang chú ý nhiều hơn đến Nhật Bản, thúc đẩy hoạt động giao dịch chứng khoán.

Morgan Stanley cùng với Barclays Plc chỉ ra sự bùng nổ thương mại ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới khi BoJ cân nhắc một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách tiền tệ và Thủ tướng Fumio Kishida kêu gọi nhiều người Nhật đầu tư hơn.

“Gã khổng lồ” ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York Morgan Stanley và Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, công ty cho vay lớn nhất Nhật Bản, đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai liên doanh chứng khoán có trụ sở tại Tokyo với mục tiêu cùng nhau vượt qua Nomura Holdings Inc. để trở thành nhà môi giới hàng đầu trong nước.

Ông Tamura cho biết liên doanh này sẽ có khả năng trở thành công ty chứng khoán hàng đầu tại Nhật Bản về doanh thu và thị phần. Theo một báo cáo, liên doanh này đã công bố tổng doanh thu ròng là 381,3 tỷ yen trong năm kết thúc vào ngày 31/3/2023. Đơn vị môi giới hàng đầu của Nomura là Nomura Securities Co. có doanh thu ròng 488,8 tỷ yen trong cùng kỳ.

MUFG đã đầu tư 9 tỷ USD vào Morgan Stanley vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, mua 20% cổ phần. Sau đó, liên doanh này đã thành lập Morgan Stanley MUFG Securities và Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Hồi tháng trước, Giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm của Morgan Stanley ông James Gorman, dự đoán liên minh của ngân hàng này sẽ kéo dài ít nhất một thập kỷ nữa. Ông Gorman cũng ca ngợi những động thái mới nhất của hai liên doanh nhằm tăng cường mối quan hệ, bao gồm tăng cường hợp tác ngoại hối và nghiên cứu sáp nhập cũng như bán cổ phần tại Nhật Bản cho các khách hàng tổ chức.

Ông Tamura bày tỏ tiềm năng ở Nhật Bản là rất lớn. Ban lãnh đạo nhận thấy có rất nhiều cơ hội trên tất cả các ngành nghề kinh doanh ở Nhật Bản, đồng thởi nêu bật những nỗ lực của Nhật Bản nhằm cải tổ ngành quản lý tài sản và thuyết phục các hộ gia đình đầu tư nhiều hơn trong số tài sản tài chính trị giá khoảng 15.000 tỷ USD của họ.

Minh Hằng (Theo Bloomberg)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/morgan-stanley-du-kien-doanh-thu-ky-luc-tai-nhat-ban/319266.html