Mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng
Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống thiết chế văn hóa (TCVH), thể thao trên địa bàn thành phố Ðồng Nai đang từng bước được đầu tư và phát huy hiệu quả.

Người dân phường Tam Hiệp tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại công viên Chiến thắng Long Bình.
Đã có nhiều công trình mới được đưa vào sử dụng, nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng được mở rộng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể chất của người dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở.
Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao
Một trong những công trình tiêu biểu được đầu tư, đưa vào sử dụng thời gian gần đây phải kể đến công trình văn hóa quân - dân tại xã Xuân Phú. Công trình gồm: 1 sân bóng đá cỏ nhân tạo và 20 bộ dụng cụ thể dục ngoài trời, được xây dựng tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã với tổng kinh phí hơn 560 triệu đồng. Không chỉ tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, công trình còn trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng.
Thường xuyên đến tập luyện tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Phú, bà Lê Thị Thùy An chia sẻ: “Từ khi công trình văn hóa quân - dân đưa vào sử dụng, không khí sinh hoạt tại địa phương trở nên sôi nổi hơn. Mỗi buổi chiều, người dân ở nhiều lứa tuổi tập trung về đây để rèn luyện sức khỏe, thanh niên chơi bóng đá, người cao tuổi tập dưỡng sinh và sử dụng các dụng cụ thể thao ngoài trời, giao lưu, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm”.
Cùng với xã Xuân Phú, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai cũng đang quan tâm đầu tư, mở rộng các không gian văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Tại phường Tam Hiệp, địa phương đã đưa vào hoạt động không gian văn hóa thiếu nhi tại công viên Chiến thắng Long Bình; đồng thời xã hội hóa đầu tư khu tập luyện thể dục thể thao công cộng với kinh phí khoảng 300 triệu đồng, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng thiết thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các tầng lớp nhân dân.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Biên Hòa Trương Vĩnh Hiệp, thời gian qua, địa phương đã rà soát toàn bộ hệ thống TCVH, thể thao, đầu tư xây dựng, sửa chữa nhiều văn phòng khu phố. Đặc biệt, địa phương đã xây dựng và khánh thành Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng phường với nhiều hạng mục như: khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà xe, cổng - tường rào, sân và các hạng mục phụ trợ khác.
Ông Hiệp cho biết: “Để phát huy hiệu quả các TCVH, thể thao, phường Biên Hòa sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, học tập và rèn luyện thể dục thể thao của người dân, nhất là công nhân lao động”.
Gắn với chuyển đổi số và xã hội hóa
Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, nhiều địa phương còn chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác các TCVH thông qua chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội.
Tại xã Đồng Tâm, 35 cụm loa truyền thanh thông minh đã được lắp đặt tại 23 ấp, các nhà văn hóa đều phủ sóng wifi miễn phí, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của người dân. Địa phương cũng tiến hành sửa chữa 2 nhà văn hóa ấp Đồng Tiến 6 và Suối Đôi để mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng. Xã Đồng Tâm đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 100% TCVH hoạt động hiệu quả.
Phát huy hiệu quả phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tại xã Phú Lâm nhiều câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, dưỡng sinh, văn nghệ được thành lập, sinh hoạt thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Ông Phạm Trình Xuyên, Trưởng ấp Phú Thạch, xã Phú Lâm chia sẻ: “Nếu không có nguồn lực xã hội hóa, địa phương rất khó đầu tư đồng bộ cho hoạt động văn hóa, thể thao. Sự đồng thuận và đóng góp của nhân dân đã giúp chúng tôi thực hiện được nhiều công trình, tổ chức nhiều hoạt động vượt ngoài khả năng ngân sách”.
Ngoài hệ thống không gian công cộng như: công viên, quảng trường, khu sinh hoạt cộng đồng, Đồng Nai hiện có 9 TCVH cấp tỉnh, 5 công trình thể thao cấp quốc gia, hàng ngàn điểm tập luyện thể dục thể thao ở khu dân cư. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2026-2030 trên 90% thiết chế cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn, ấp, khu phố có lắp đặt các dụng cụ ngoài trời; trên 80% TCVH, thể thao cơ sở có ứng dụng công nghệ số và trên 50% TCVH, thể thao xã, nhà văn hóa thôn, ấp, khu phố thực hiện tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa.
Ðồng Nai hiện có hơn 3 ngàn công trình thể thao đang sử dụng, trong đó có 270 nhà tập luyện, 196 bể bơi và trên 2,6 ngàn sân thể thao ngoài trời. Ngoài ra, thành phố có hơn 2,8 ngàn sân tập luyện thể dục thể thao do các tổ chức, cá nhân đầu tư, góp phần mở rộng mạng lưới phục vụ nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khỏe của nhân dân.
Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Đồng Nai đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động tại các TCVH, thể thao. Cùng với đó, địa phương tập trung đầu tư phát triển hệ thống thiết chế theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác cơ sở vật chất theo hình thức xã hội hóa. Ưu tiên bố trí quỹ đất dành cho hoạt động thể dục thể thao, đồng thời cải tạo, nâng cấp các thiết chế đang xuống cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân.











