Mồ hôi, công sức của nông dân góp phần để đất nước có cơ đồ, tiềm lực như ngày nay
Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, mồ hôi, công sức của người nông dân và hội viên nông dân Việt Nam trên mọi miền đất nước đã góp phần để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Ngày 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.
Trình bày diễn văn khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ, sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước.
Trải qua 8 kỳ Đại hội với các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp qua từng nhiệm kỳ, các cấp Hội đã và đang nỗ lực phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Theo ông Lương Quốc Đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành tâm điểm, có sức lan tỏa lớn, thu hút hàng triệu hộ hội viên, nông dân tham gia; số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước. Một bộ phận nông dân có điều kiện thuận lợi đã bứt phá, nhanh chóng trở nên giàu có với doanh thu hằng năm trên 100 tỷ đồng.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PV.
Dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.
“Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị to lớn, trung thành với Đảng, gắn bó với Nhân dân, là điểm tựa vững chắc của giai cấp nông dân và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người nông dân Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, làm ra nhiều của cải vật chất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở trong nước và phục vụ cho xuất khẩu”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, mồ hôi, công sức của người nông dân và hội viên nông dân Việt Nam trên mọi miền đất nước đã góp phần để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những người nông dân cần cù sáng tạo, một nắng hai sương đã làm nên những mùa vàng bội thu, đất nước ra từ một nước thiếu đói thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới.
Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trong bối cảnh đó, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong cả nước cùng nhau đoàn kết, thi đua để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, là trung tâm tập hợp đoàn kết, hỗ trợ nông dân với phương châm: “Ở đâu nông dân khó, nông dân cần thì ở đó có Hội Nông dân”. Khuyến khích, động viên giai cấp nông dân Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang thi đua sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...
Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, phải làm cho phong trào thi đua yêu nước thật sự trở thành động lực to lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Ba trụ cột của phát triển nông nghiệp bền vững góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phải nắm vững tình hình, kết quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội Nông dân các cấp, nhất là ở cấp xã; chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để cán bộ Hội các cấp thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.
Tại buổi lễ, 34 tập thể và 266 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Hội được tôn vinh, khen thưởng.