Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ sáu là những sự kiện trọng tâm của chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc (1991-2021).
Theo các chuyên gia, việc thiếu niềm tin vào Bắc Kinh là yếu tố dẫn tới tâm lý thận trọng với Trung Quốc của ASEAN.
Báo Hànôịmới xin giới thiệu Tuyên bố Đồng chủ tịch Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác (1991-2021) diễn ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vào ngày 7-6.
Các bên liên quan tăng cường và thúc đẩy an ninh biển, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, thực hiện kiềm chế trong triển khai các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp.
Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 30 năm Quan hệ Đối tác được tổ chức tại Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 7/6. Ngoại trưởng Philippines Teodore Locsin và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa ra Tuyên bố Đồng chủ tịch.
Từ ngày 7-8/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, Hội nghị Mekong-Lan Thương tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trả lời báo chí về mục đích, ý nghĩa và sự tham gia, đóng góp của đoàn Việt Nam tại các Hội nghị này.
Ngoại trưởng các nước ASEAN đề cao sự hợp tác 'rất hiệu quả' giữa ASEAN với Trung Quốc trong việc phòng chống dịch COVID-19 và kêu gọi Bắc Kinh tăng cường hỗ trợ phân phối vaccine.
Trung Quốc khẳng định tiếp tục đẩy mạnh cung cấp vaccine cho các nước ASEAN, hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối vaccine.
Các bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc hoan nghênh cuộc họp các quan chức cao cấp về triển khai DOC lần thứ 19 nhất trí sớm nối lại tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hướng về tương lai, Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước ASEAN và Trung Quốc tăng cường đối thoại chính trị, nâng cao hiểu biết, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đưa quan hệ hai bên trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác ổn định và bền vững giữa các nước láng giềng.
Theo đó, Thái Lan sẽ thúc đẩy hợp tác về phát triển bền vững như là một mục tiêu chính cho quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc trong tương lai.