Mệnh lệnh từ trái tim

Trong những năm qua, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý hành chính đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an. Với vai trò hạt nhân lãnh đạo, Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đưa nhiều chủ trương vào thực tiễn. Từ chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân gắn chip đến làm sạch dữ liệu dân cư, cải cách thủ tục con dấu…, những nỗ lực ấy đang góp phần thiết thực xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích của ứng dụng VNeID

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích của ứng dụng VNeID

Một buổi chiều giữa tháng 9, tại trụ sở Công an phường Đông Kinh, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường cùng cán bộ tiếp công dân làm thủ tục cư trú. Chỉ với vài thao tác trên máy tính kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, toàn bộ thông tin nhân khẩu được hiển thị, đối chiếu chính xác, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Bà Hoa chia sẻ: Trước kia, việc xác minh, đối chiếu mất cả buổi, giờ đây nhanh chóng, minh bạch và thuận lợi hơn rất nhiều.

Nếu như sự thuận tiện của người dân hôm nay là điều dễ thấy, thì phía sau đó là cả một quá trình âm thầm, bền bỉ của tập thể Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đơn vị này là một trong những “đầu sóng” của Công an tỉnh trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Thiếu tá Nông Thị Tươi, Đội trưởng Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý căn cước nhớ lại chiến dịch căn cước công dân (CCCD) năm 2021: Chúng tôi làm ngày, làm đêm, mang cả máy tính, máy móc đến tận thôn bản. Có hôm mưa lạnh, điện yếu, phải chờ cả tiếng mới thu nhận được vài chục hồ sơ, nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng vì biết rằng người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ những tấm thẻ căn cước gắn chip.

Kết quả, chỉ trong vài tháng, Công an tỉnh đã thu nhận trên 573 nghìn hồ sơ CCCD, đạt tỷ lệ 97,5% – đứng tốp 5 cả nước.

Không dừng lại ở việc cấp thẻ căn cước, công việc tiếp theo còn nặng nề hơn: làm sạch và đồng bộ hóa dữ liệu dân cư - một nhiệm vụ thầm lặng nhưng mang ý nghĩa nền tảng cho cả hệ thống chính quyền số.

Thượng tá Trần Thị Thu Trang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi xác định chuyển đổi số không phải là công việc riêng của ngành công an mà gắn liền với cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mỗi bộ dữ liệu chính xác là nền tảng để người dân đi khám bệnh, nhận lương hưu, nộp hồ sơ học đường… nhanh gọn hơn.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 20/22 chỉ tiêu làm sạch dữ liệu; riêng tỷ lệ làm sạch thông tin dân cư đạt 99,9% - tốp 10 toàn quốc.

Ông Lê Đức Anh, người dân phường Đông Kinh phấn khởi cho biết: Điện thoại của tôi đã được cài ứng dụng VNeID. Trước đây đi đâu cũng phải mang giấy tờ, giờ chỉ cần cái điện thoại này. Tôi thấy tiện, nhanh và cũng an toàn hơn.

Nếu dữ liệu số là trụ cột của quản lý hiện đại, thì con dấu - biểu tượng quen thuộc của bộ máy nhà nước - vẫn là yếu tố không thể thiếu. Và ở lĩnh vực này, Đảng bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng để lại dấu ấn đặc biệt.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, hàng nghìn cơ quan, đơn vị phải đổi, thu hồi con dấu. Đại úy Nguyễn Thị Bích Trà, cán bộ Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu kể: Có giai đoạn chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm, cả thứ Bảy, Chủ nhật. Chỉ trong vài tháng, đơn vị đã cấp hơn 2.000 con dấu mới và thu hồi hơn 5.000 con dấu cũ. Mệt nhưng ai cũng hiểu đây là khâu quan trọng để bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn.

Những kết quả đó không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ sự lãnh đạo quyết liệt, gương mẫu của Đảng bộ - hạt nhân đoàn kết và định hướng cho mọi hoạt động.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam; gắn xây dựng Đảng với xây dựng lực lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên.

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội, đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Ông Lương Đình Toại - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ nhận xét: “Nhờ có dữ liệu dân cư chính xác, công tác quản lý ở cơ sở nhanh gọn, minh bạch hơn. Cán bộ xã cũng giảm tải áp lực, người dân được phục vụ tốt hơn. Đây chính là chuyển đổi số đi vào cuộc sống”.

Từ những chiến dịch ròng rã ngày đêm, từ những bộ dữ liệu khổng lồ được làm sạch đến từng chi tiết, đến những con dấu trao tận tay các cơ quan, tổ chức…, tất cả đã làm nên dấu ấn của Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong hành trình chuyển đổi số.

Ở đó, sự tiên phong không chỉ thể hiện bằng con số mà còn bằng tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, nỗ lực vượt khó của mỗi cán bộ, đảng viên. Đó chính là nền tảng để lực lượng tiếp tục vững bước, góp phần xây dựng Công an Lạng Sơn chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với 16 chữ vàng: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Quang Hiếu (Công an tỉnh)

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tien-phong-guong-mau-trong-chuyen-doi-so-5061295.html