Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, lãnh đạo FPTS đã trả lời cổ đông về kế hoạch chốt lời cổ phiếu MSH của May Sông Hồng khi công ty đã lãi tới 36 lần.
Theo Tổng giám đốc FPTS Nguyễn Điệp Tùng, tình hình thị trường chưa thực sự tích cực với các công ty chứng khoán, do đó, công ty lên kế hoạch kinh doanh tương đồng với năm 2024.
Hôm nay 25/3, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: VNM, MSH...
Năm 2024, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu đạt 5.280,4 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 439,9 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngành dệt may Việt Nam không chỉ là một trụ cột của nền kinh tế xuất khẩu mà còn là sân chơi của những 'gã khổng lồ' sở hữu vốn hóa hàng nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Trong cuộc đua định hình vị thế thị trường, 5 cái tên đáng gờm nhất dần hé lộ...
Hôm nay 21/3, có 11 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: NTL, NTL, ACB, QNS, OCB, MSH...
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/3 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Tuần này, thanh khoản khớp lệnh trên HOSE và HNX đạt trung bình 15.685 tỷ đồng/phiên, tăng 12,1% so với tuần trước và cao nhất trong 19 tuần...
Hội đồng Quản trị CTCP May Sông Hồng (mã: MSH) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ. Công ty đặt tham vọng đạt lợi nhuận trước thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động.
May Sông Hồng đã trải qua 1 năm kinh doanh đầy khởi sắc khi lợi nhuận năm được đánh giá dẫn đầu toàn ngành. Được đà tăng trưởng, cổ phiếu MSH cũng liên tục lập đỉnh trong thời gian qua.
Không rầm rộ với những phiên tăng trần liên tục nhưng cổ phiếu MSH của CTCP May Sông Hồng cũng đã âm thầm 'leo' lên đỉnh trong đầu năm 2025.
Hưởng lợi từ tỷ giá cùng kết quả kinh doanh khởi sắc, nhóm cổ phiếu dệt may đang 'hút' tiền tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có 'nốt trầm', đặc biệt là ẩn số từ chính sách thuế mới của Mỹ.
Năm 2024, CTCP May Sông Hồng (mã MSH) đạt 5.280,4 tỷ đồng doanh thu và 541,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Theo đó, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng lần lượt 4% và 11% so với 2024.
Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) đặt mục tiêu kinh doanh năm 2025 với mức tăng trưởng hai con số so với năm trước.
Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã MSH - sàn HoSE) tiếp tục kế hoạch tăng trưởng trong năm 2024 và chuẩn bị kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Năm 2025 được kỳ vọng sẽ là một năm tăng trưởng ổn định cho ngành dệt may, với điều kiện doanh nghiệp có chiến lược linh hoạt để thích ứng với biến động thị trường.
Ngày 5/2/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS, HOSE: FTS) đã thông qua nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2025 cùng chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.
Năm 2025, Chứng khoán FPT dự kiến doanh thu hoạt động 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều giảm nhẹ so với kết quả năm 2024.
HĐQT CTCP Chứng khoán FPT (FTS – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.
Năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu ngành Dệt may được kỳ vọng vẫn duy trì tăng trưởng dương bởi thu nhập thực tế và kỳ vọng tiêu dùng của hộ gia đình tại Mỹ và châu Âu tăng lên.
MSH là khoản đầu tư mà FPTS tham gia từ nhiều năm nay, danh mục tự doanh của FPTS nhiều quý chỉ duy nhất nắm giữ mã này. Khoản đầu tư này cũng là 'tác nhân' chính khiến biến động lãi - lỗ của FPTS.
Tính chung cả năm 2024, FPTS mang về doanh thu hoạt động đạt 1.147,7 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cả năm 2023. Công ty báo lãi trước thuế đạt 663,1 tỷ đồng, trong đó, lãi đã thực hiện đạt 512,6 tỷ đồng.
Phần lớn các cổ phiếu được khuyến nghị đều không thoát khỏi xu hướng giảm, ngoại trừ duy nhất KBC tăng hơn 4%. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.
Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 10/1 của các công ty chứng khoán.
Agriseco Research dự báo lợi nhuận toàn thị trường quý 4/2024 tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ, trong đó, nhóm bán lẻ được dự báo tăng trưởng lên đến 150% - 160% so với cùng kỳ.
Agriseco Research lựa chọn ra 5 nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý IV/2024 và cả năm 2024 gồm bán lẻ, thép, logistics, xây dựng và dệt may.
Sau chuỗi ngày tương đối ảm đạm, thị trường chứng khoán trong nước bước vào tuần giao dịch áp chót năm 2024 với tâm lý tích cực hơn. VN-Index bật tăng hơn 6 điểm ngay trong phiên sáng đầu tuần cùng sắc xanh lan tỏa.
Việc xây dựng và duy trì lực lượng lao động khỏe mạnh, hạnh phúc, có năng lực là yếu tố then chốt để doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng trong môi trường đầy thách thức hiện nay.
Một pha điều chỉnh sau cuộc họp giảm lãi suất của FED dường như đã kết thúc. Chứng khoán Việt sau một số phiên chao đảo một lần nữa điều chỉnh và tạm đứng trên khu vực hỗ trợ 1.250 – 1.255 điểm và khả năng hướng lên khu vực 1.270 – 1.280 điểm ở tuần giao dịch cuối cùng tháng 12.
Thị trường chứng khoán hầu như không có nhiều biến động trong tuần qua, điểm sáng chỉ tới từ một số cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ như YEG, MSH, KDC…, nhưng tuần này có khả năng thị trường sẽ bật tăng.
Sau tháng 11 biến động với áp lực bán ròng từ khối ngoại và tâm lý thận trọng, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 12 với kỳ vọng tích lũy, hồi phục. Dòng tiền nội tập trung vào cổ phiếu định giá hấp dẫn, trong khi các yếu tố hỗ trợ từ chính sách và triển vọng nâng hạng thị trường tiếp tục thu hút sự chú ý.
Dù VN-Index vẫn chưa thể trở về mốc 1.500 điểm, nhiều quỹ cổ phiếu đã 'về bờ'.
Nhóm cổ phiếu dệt may đang nhận được một số yếu tố mang tính chất hỗ trợ trong ngắn hạn. Tuy vậy, sau đợt hồi phục gần đây, cổ phiếu nhóm ngành này thích hợp cho hoạt động tích lũy ở vùng giá thấp hơn là 'mua đuổi' ở vùng giá cao.
Sau mùa BCTC quý 3, nhiều doanh nghiệp dệt may nối tiếp nhau trả quyền lợi cho cổ đông bằng tiền mặt.
Ông Lê Văn Tân - Chủ tịch Công ty Mía đường Lam Sơn mua 500.000 cổ phiếu, ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn HIPT - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nước Thủ Dầu Một - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu…
Với đà phục hồi ấn tượng về cả số lượng lẫn giá trị đơn hàng, lãi ròng năm nay của May Sông Hồng (mã cổ phiếu MSH) có thể tăng tới 50% so với năm 2023.
Tuần 25-29/11, 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, trong đó 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, với mức cao nhất 35% và thấp nhất 2%.
Trong tuần tới từ ngày 25-29/11, có 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó MSH và HTL trả cổ tức cao nhất 35% trong khi PSP trả cổ tức thấp nhất 2%.
Trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 25 đến 29/11, có 22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông.
Trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 25 đến 29/11, có 22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông.
Trong tuần từ 25/11 đến 29/11, thị trường chứng khoán có 25 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt và cổ phiếu.