Máy chạy thận về vùng biên, bệnh nhân bớt gánh nặng đi xa
Nhiều bệnh nhân suy thận mạn ở các xã vùng sâu, vùng xa phía Tây Lâm Đồng nay đã được tiếp cận dịch vụ chạy thận ngay tại địa phương, không chỉ bảo đảm điều trị kịp thời mà còn góp phần giảm đáng kể chi phí đi lại, bớt áp lực tinh thần cho người bệnh và gia đình.
Khi máy chạy thận đã về với vùng biên
Ông Vũ Văn Viên, bon Yôk Ju, xã Nâm Nung từng trải qua quãng thời gian dài điều trị suy thận mạn xa nhà. Trước đây, khi địa phương chưa có đơn nguyên thận nhân tạo, ông Viên buộc phải xuống TP. Hồ Chí Minh để chạy thận định kỳ. Mỗi chuyến đi là một lần lo toan, từ tiền xe, tiền ăn ở.

Bước ngoặt đến khi Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil được tỉnh đầu tư 10 máy chạy thận nhân tạo để triển khai đơn nguyên thận nhân tạo từ cuối tháng 3/2025. Từ đó, ông Viên không còn phải xuống TP. Hồ Chí Minh mà được điều trị ngay tại địa phương.
“Trước đây mỗi lần đi chạy thận là cả một hành trình dài, rất mệt mỏi. Nay được điều trị ngay tại địa phương, gánh nặng đi lại và chi phí giảm đáng kể”, ông Viên bày tỏ.

Bác sĩ Tuyền dặn dò, hướng dẫn ông Viên cách chăm sóc sức khỏe và theo dõi bệnh tình khi ở nhà
Theo bác sĩ Đoàn Thị Thanh Tuyền, Trưởng Đơn nguyên thận nhân tạo, thuộc Khoa Hồi sức cấp cứu - Gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil, phần lớn bệnh nhân suy thận mạn phải chạy thận lâu dài, có người gắn bó với máy chạy thận cả chục năm.
“Việc được điều trị gần nhà giúp người bệnh giảm rất nhiều áp lực. Không chỉ đỡ mệt vì đi lại xa, họ còn yên tâm hơn khi được theo dõi sức khỏe thường xuyên, liên tục tại địa phương”, bác sĩ Tuyền cho biết.

Các bệnh nhân đang được điều trị, chạy thận tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil
Theo ông Nguyễn Đăng Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil, hiện nay, 10 máy chạy thận do tỉnh đầu tư tại trung tâm được vận hành liên tục 3 ca mỗi ngày, điều trị thường xuyên cho khoảng 60 bệnh nhân.
Đối với bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận là điều trị suốt đời. Khi được điều trị gần nhà, người bệnh giảm áp lực kinh tế, tinh thần và có điều kiện tuân thủ phác đồ điều trị tốt hơn, nhất là với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Ông Nguyễn Đăng Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil
Y tế cơ sở - điểm tựa của bệnh nhân suy thận
Mắc bệnh thận hơn 10 năm, bà Thị Dông, phường Nam Gia Nghĩa, đã quen với cuộc sống gắn liền với việc chạy thận 3 lần mỗi tuần. Trước đây, khi địa phương chưa triển khai chạy thận nhân tạo, bà từng có quãng thời gian dài phải lên TP. Hồ Chí Minh để điều trị định kỳ.

Các bệnh nhân đang được điều trị, chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông
Những năm gần đây, khi hệ thống chạy thận nhân tạo được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, bà Thị Dông được điều trị ngay tại địa phương. Việc không còn phải lặn lội đi xa giúp bà giảm bớt mệt mỏi, ổn định sức khỏe và yên tâm điều trị lâu dài.

Bác sĩ vận hành, theo dõi máy chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân
Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông được trang bị tổng cộng 23 máy chạy thận, đáp ứng nhu cầu điều trị thường xuyên cho khoảng 30 - 40 bệnh nhân nội trú và gần 60 bệnh nhân ngoại trú. Trong mỗi ca điều trị, đội ngũ y bác sĩ trực tiếp vận hành, theo dõi chặt chẽ máy móc và diễn biến sức khỏe của bệnh nhân, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Nhân viên y tế vận hành, theo dõi máy chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, việc từng bước làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu tại tuyến cơ sở không chỉ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên mà còn bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại địa phương.

Bệnh nhân được điều trị lọc máu, theo dõi chặt chẽ trong suốt ca chạy thận
“Phát triển các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ở tuyến cơ sở mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống y tế địa phương”, bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.












