Mặt trận Tổ quốc xã Yên Xuân phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo
Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Xuân không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Thông qua nhiều chương trình, phong trào thiết thực, MTTQ xã đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lãnh đạo xã Yên Xuân tặng quà cho các gia đình cho hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hữu Thiện
Đoàn kết, sẻ chia, hành động vì an sinh xã hội
Xác định công tác giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Xuân chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Xuân Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tham mưu, phối hợp chỉ đạo 24 khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).
Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam mà còn là cơ hội để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Xuân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã. Cụ thể, MTTQ xã đã trao tặng 11 sổ tiết kiệm cho các hộ cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 33 triệu đồng; trao 73 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 73.000.000 đồng. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Phần hội trong Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức sôi nổi với các chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, đi cà kheo… thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia. Qua đó, không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Xuân tặng quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão. Ảnh: Thanh Thanh
Bên cạnh chăm lo đời sống nhân dân trong xã, MTTQ xã Yên Xuân còn tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đối với đồng bào cả nước.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt năm 2025, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Xuân đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Trong đợt 2 (ngày 26-10 và 27-10), cơ quan MTTQ xã cùng đại diện nhân dân đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra tại thôn Pắc Cạm, xã Khau Vai, tỉnh Tuyên Quang. Đoàn công tác đã trao tặng số tiền 30 triệu đồng cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Khau Vai nhằm hỗ trợ khắc phục tuyến đường dân sinh bị sạt lở nghiêm trọng do mưa bão. Đồng thời, đoàn đã trao 106 suất quà và 1.060kg gạo cho nhân dân thôn Pắc Cạm (mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng và 10kg gạo). Tổng giá trị hỗ trợ đạt hơn 132 triệu đồng, cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 3,5 triệu đồng.
Phát huy vai trò các đoàn thể trong hỗ trợ giảm nghèo
Cùng với MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Yên Xuân phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống hội viên, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, Đoàn Thanh niên xã Yên Xuân đã triển khai phong trào “Tình nguyện mùa đông năm 2025”, tổ chức trao tặng 60 chiếc chăn ấm và 200 áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Khau Vai, tỉnh Tuyên Quang, tổng trị giá 41 triệu đồng. Những hoạt động này không chỉ góp phần giúp người dân và các em học sinh vùng thiên tai vượt qua khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.


Ủy ban MTTQ xã Yên Xuân tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thanh
Hội Cựu chiến binh xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân, chăm lo cho hội viên là đối tượng chính sách. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 8 hội viên thuộc diện chính sách với mức 300.000 đồng/suất. Bên cạnh đó, các chi hội trực thuộc cũng chủ động tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên là đối tượng chính sách trên địa bàn, mỗi chi hội từ 1 suất quà, trị giá từ 200.000 đến 500.000 đồng.
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức hội nghị tri ân, trao tặng 5 suất quà cho thương binh, bệnh binh tiêu biểu (500.000 đồng/suất), trao 1 sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000 đồng cho hội viên là thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Xuân tích cực triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phát động. Trong năm 2025, Hội đã nhận đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ 18 triệu đồng; trao tặng 3 thẻ bảo hiểm y tế cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 3,8 triệu đồng; trao 5 suất học bổng cho 5 em học sinh mồ côi với tổng trị giá 5 triệu đồng. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Bên cạnh hoạt động hỗ trợ trực tiếp, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh xã còn duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội Thạch Thất, tạo điều kiện cho hội viên và nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.
Tính đến thời điểm báo cáo, Hội Liên hiệp phụ nữ xã quản lý dư nợ gần 32 triệu đồng cho 543 tổ viên vay vốn. Hội Cựu chiến binh xã quản lý dư nợ trên 18 tỷ đồng, hỗ trợ 384 hộ vay vốn; tổng quỹ nội bộ đạt gần 800 triệu đồng, bình quân 500.000 đồng/người, tạo điều kiện cho 46 hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo của MTTQ xã Yên Xuân đã khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, MTTQ xã không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo mà còn tạo sự lan tỏa sâu rộng về tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình trong cộng đồng.
Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Xuân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo tốt hơn nữa cho người nghèo, người yếu thế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Yên Xuân ngày càng đoàn kết, giàu đẹp và văn minh.













