Mặt trận chủ động xây dựng các chương trình hành động mới

Sau ngày sáp nhập 2 địa phương gồm tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ bước vào giai đoạn mới, với quy mô rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng cũng nhiều trọng trách, thách thức hơn. Việc này đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao với đối với đội ngũ làm công tác Mặt trận của thành phố.

Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ 4, khóa XII (nhiệm kỳ 2024 – 2029) vừa qua, ông Nguyễn Thành Trung đã đại diện cho lãnh đạo Mặt trận thành phố thông báo Quyết định về việc kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hiện tại và thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (mới). Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ chính thức chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30/6/2025. Và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mới sẽ được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển cao hơn của thành phố, trong đó có công tác Mặt trận.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, qua tìm hiểu bà thấy người dân rất ủng hộ Đảng ủy, chính quyền mới; họ phấn khởi, đoàn kết hơn. Sau sáp nhập các địa phương, Mặt trận thành phố chắc chắn có nhiều công việc. Do vậy bà Phượng đề nghị hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở cần phải cố gắng hơn nữa, đầu tư nhiều công sức hơn để hoạt động được trơn tru, hiệu quả.

“Lúc này nhiệm vụ, sự cố gắng, cống hiến cho công việc đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải cao hơn. Về nhân sự tôi nghĩ cần những người có sức khỏe tốt, có tâm huyết, chuyên môn cao. Không nên dàn trải quá vì Mặt trận bây giờ đã có khá đủ các lĩnh vực, các tổ chức thành viên trực thuộc” - bà Phượng nói.

Trong khi đó, ông Huỳnh Gia Giang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 3 (TPHCM) đề nghị, cần tập huấn cho cán bộ hệ thống Mặt trận cấp phường, xã, nhất là các Ban Công tác Mặt trận, bởi ở cấp này hiện nay vẫn giữ lại số cơ học trong bộ máy của quận, huyện, để phân bố về các xã, phường nên chắc chắn sẽ thiếu đi những mảng chuyên môn nên cần tính toán phù hợp. Trong quá trình hoạt động sau sắp xếp, tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp và quan tâm thiết thực đối với đời sống nhân dân sau sáp nhập.

Trước những diễn biến về thay đổi đối với các loại thuế, nhất là thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể, làm cho hộ kinh doanh và dư luận hoang mang, bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao kiến nghị, Mặt trận cần nắm vấn đề sớm để tiếp cận tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu, từ đó nếu có bất cập về mặt chính sách, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì lãnh đạo TPHCM góp ý, kiến nghị thật nhanh với Trung ương để các chính sách đưa ra phù hợp với thực tế.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá, từ nay Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ bước vào giai đoạn mới với quy mô rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng cũng nhiều trọng trách, thách thức hơn. Việc này đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao hơn với đội ngũ làm công tác Mặt trận.

Theo ông Lộc, vừa qua đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đã làm việc với Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy Bình Dương và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những định hướng cho Đảng bộ, chính quyền TPHCM mới. MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp thu, cụ thể hóa các định hướng vào Văn kiện Đại hội, với chương trình hành động mạnh mẽ, khả thi, có lộ trình rõ ràng và cam kết thực thi đến cùng.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, Mặt trận thành phố cần tập trung cao độ, làm việc với tinh thần khẩn trương, mạnh mẽ hơn để đảm bảo việc vận hành thông suốt, không để gián đoạn các hoạt động. Trong đó xây dựng quy trình công tác, tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp nhân sự; khẩn trương thực hiện công tác tập huấn từ thành phố đến cơ sở, chú trọng chuyển đổi số, chú trọng công tác chăm lo đời sống nhân dân; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố cần tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát theo vai trò, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. “Trên tinh thần sát thực tế hơn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đảm bảo mọi quyết sách hướng tới nhân dân, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt chính trị” - ông Lộc nói.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mat-tran-chu-dong-xay-dung-cac-chuong-trinh-hanh-dong-moi-10309030.html