VN-Index vừa có một tuần gần như đi ngang về mặt điểm số, nhưng nhìn vào từng cổ phiếu riêng lẻ cho thấy nhiều biến động diễn ra.
Các chuyên gia không kỳ vọng nhiều vào sự trở lại của dòng vốn ngoại khi đô la Mỹ tiếp tục duy trì sức mạnh, thay vào đó là những sự kiện mới giúp thị trường chứng khoán có cơ hội 'chuyển mình'.
Khối ngoại vừa có phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp, tuy nhiên quy mô đã thu hẹp đáng kể.
Trong khi các nhóm bluechip và trụ cột có phần suy yếu khiến VN-Index chưa thể chinh phục lại mốc 1.280 điểm, thị trường đón những 'con sóng' nhỏ lẻ như EVF, HVN, hay một số mã vừa và nhỏ nhóm bank.
Cổ phiếu MSR và MML đang trở thành ngôi sao sáng trên thị trường chứng khoán đầu năm 2025...
Dù thiếu động lực để bứt tốc, nhưng diễn biến khởi sắc trên thị trường chung tiếp tục giúp VN-Index duy trì đà tăng điểm và thanh khoản thị trường cải thiện tích cực.
Thị trường chứng khoán hôm nay, 13/2, đã xuất hiện nhiều nhịp điều chỉnh đáng kể trong khoảng thời gian trước 14h. Tuy nhiên, các chỉ số vẫn có sự gia tăng khi khép lại phiên giao dịch.
Cổ phiếu MSR của CTCP Masan High-Tech Materials (công ty con của Tập đoàn Masan) ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong tháng 2. Hiện vốn hóa của doanh nghiệp đã áp sát mốc 20.000 tỷ đồng.
Phiên 13/2, VN-Index chủ yếu giằng co quanh ngưỡng tham chiếu và tỏ ra tích cực hơn vào cuối phiên. Dòng tiền hướng đến các nhóm cổ phiếu khoáng sản, phân bón, cao su.
Trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn yếu, dòng tiền trong phiên giao dịch chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu (cao su, khoáng sản, hóa chất…) khiến nhóm cổ phiếu này tăng mạnh.
Tính từ ngày 4/2, sau động thái mới thông báo hạn chế xuất khẩu các khoáng sản then chốt sang Mỹ của Trung Quốc, cổ phiếu MSR của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials đã tăng hơn 55%.
Một loạt chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến thế giới dậy sóng. Sàn chứng khoán Việt Nam biến động mạnh, giảm vào đầu tuần nhưng tăng nhanh sau đó. Dù vậy, thị trường đang bước vào vùng trống thông tin và nhiều tín hiệu xấu.
Masan High-Tech Materials được kỳ vọng sẽ hưởng lợi khi Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu loại khoáng sản quan trọng như sản phẩm tinh quặng vonfram.
Là nhà sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tinh quặng vonfram, Masan High-Tech Materials được kỳ vọng sẽ hưởng lợi khi Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu loại khoáng sản quan trọng này.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 7/2 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các sàn, trong đó UPCOM nổi lên như một điểm sáng với hàng loạt cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ.
Thị trường có tuần đầu tiên của năm mới Ất Tỵ tăng điểm đáng khích lệ đi kèm thanh khoản cải thiện. Dù vậy, dòng tiền lớn vẫn chỉ đang tìm kiếm cơ hội ngắn hạn ở các mã đầu cơ là chủ yếu. Đáng chú ý khác là đà bật tăng của nhóm cổ phiếu khoáng sản, tài nguyên như MSR, KSV, KVC, HGM...
Theo Masan, việc Trung Quốc thông báo hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng sang Mỹ có thể tạo ra một số lợi thế nhất định cho công ty con Masan High-Tech Materials.
Cổ phiếu CII của 'trùm' đất Thủ Thiêm trong phiên 7/2 đã tăng hết phiên độ với thanh khoản gấp 8-10 lần thông thường sau khi có thông tin TP.HCM chuẩn bị đấu giá 49 lô đất ở khu vực này.
Tâm lý thận trọng khiến thị trường hôm nay (7/2) giao dịch chậm lại và giằng co trong biên độ hẹp. Song nhờ sức hút của nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN-Index vẫn duy trì sắc xanh và vượt mốc 1.275 điểm.
Chứng khoán phiên 6/2 khép lại với chỉ số VN-Index tăng 1,87 điểm lên 1.271,48 điểm nhờ sự dẫn dắt của ngân hàng, bảo hiểm và tài nguyên cơ bản.
Phiên 6/2 chứng kiến sự bùng nổ bất ngờ của cổ phiếu MSR (CTCP Masan High-Tech Materials) khi chốt phiên tăng gần 15% lên mức giá trần 13.200 đồng/cp trong tình trạng 'trắng bên bán'.
Lợi nhuận quý IV/2024 của Masan gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 691 tỷ đồng. Lợi nhuận cả năm 2024 đạt 200% kế hoạch kịch bản cơ sở.
Báo cáo tài chính vừa công bố của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã ck: MSN) cho thấy, trong quý IV/2024 và cả năm 2024, doanh thu thuần của Masan Group lần lượt đạt 22.666 tỷ đồng và 83.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số đạt 691 và 1.999 tỷ đồng, tăng lần lượt 1.282% và 377,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2024, thị trường M&A Việt Nam đã trải qua thời kỳ phục hồi ấn tượng với các giao dịch lớn từ VinGroup và Masan Group, tạo đà cho một tương lai đầy triển vọng dù cò không ít thách thức.
Lũy kế cả năm 2024, Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN) ghi nhận 1.999 tỷ đồng lãi sau thuế phân bổ cổ đông thiểu số, tăng 377% so với năm 2023.
WinCommerce, đơn vị vận hành chuỗi siêu thị Winmart/Winmart+ của Masan ghi nhận quý 4/2024 - quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận dương.
Masan đã đưa ra kế hoạch cho năm 2025 với mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 80.000 - 85.000 tỷ đồng.
Masan High-Tech Materials (mã cổ phiếu MSR), công ty con của Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN), đã hoàn tất thương vụ bán 100% vốn tại .C. Starck Holding (Đức) cho công ty thành viên tập đoàn Mitsubishi.
Công ty con của Masan là Masan High-Tech Materials đã bán 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding cho đối tác Nhật Bản là Mitsubishi Materials Corporation Group, dự kiến ghi nhận lợi nhuận 1.000 tỷ đồng.
Masan High-Tech Materials (MHT) công bố đã hoàn tất thành công việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding (Đức) GmbH (HCS) cho Mitsubishi Materials Corporation (MMC) Group.
Ngày 18/12/2024, Masan High-Tech Materials (MHT - mã chứng khoán UPCoM: MSR) công bố, đã hoàn tất thành công việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding (Đức) GmbH (HCS) cho Mitsubishi Materials Corporation (MMC) Group. Thương vụ đã được thông báo lần đầu vào tháng 5/2024.
Masan High-Tech Materials đã hoàn tất việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding (Đức) GmbH cho Mitsubishi Materials Corporation Group.
Trong bối cảnh tình hình kinh doanh kém lạc quan, Công ty CP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) - công ty con của Tập đoàn Masan (sở hữu 86,4% vốn chính thức) - bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2029.
Quyết định trên đánh dấu động thái gia tăng hiện diện của Tập đoàn Masan tại Nyobolt, phản ánh tham vọng mở rộng hệ sinh thái công nghệ cao.
Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN) dự kiến sẽ chi 510 tỷ đồng nhằm mua lại cổ phần Nyobolt Limited (Anh) - công ty chuyên cung cấp giải pháp pin sạc nhanh.
Masan Group được biết đến là doanh nghiệp năng động bậc nhất trong việc thực hiện các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A). Thông qua các thương vụ này, Masan ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái của mình để mang lại giá trị cao hơn cho người tiêu dùng.
Trước đó, Masan đã hiện diện tại công ty sản xuất pin này qua công ty con Masan High-Tech Materials.
Ông Craig Richard Bradshaw được biết tới là một trong những lãnh đạo được trả lương và thù lao cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Masan Group được biết đến là doanh nghiệp năng động bậc nhất trong việc thực hiện các thương vụ M&A. Thông qua các thương vụ này, Masan đang ngày càng hoàn thiện nền tảng tiêu - dùng bán lẻ của mình để mang lại giá trị cao hơn cho người tiêu dùng.