Sáng 27/2, mạng xã hội lớn nhất hành tinh xuất hiện lỗi nghiêm trọng trên bản trình duyệt. Người dùng không thể truy cập.
Meta Platforms đang thảo luận về việc xây dựng một trung tâm dữ liệu mới cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) với chi phí dự kiến vượt 200 tỷ USD.
Theo tác giả Jonathan Haidt, các công ty mạng xã hội luôn cố gắng để hấp dẫn người chưa đủ tuổi gia nhập nền tảng.
Theo dự đoán của CEO Meta Mark Zuckerberg: 'Năm 2025 sẽ là năm có thể xây dựng được một tác nhân kỹ thuật AI có khả năng lập trình và giải quyết vấn đề ngang bằng một kỹ sư tầm trung giỏi'.
Meta Platforms Inc. có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng lớn trong năm 2025 với tổng chi phí dự kiến 114-119 tỷ USD. Trong đó, công ty dự kiến chi khoảng 65 tỷ USD cho các dự án AI.
Meta đang lên kế hoạch thực hiện dự án cáp ngầm trải khắp toàn cầu trị giá hàng tỷ USD, dài khoảng 50.000 km và kết nối đến 5 châu lục.
Trong cuốn sách mới, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho rằng Elon Musk có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc.
Mạng xã hội X đã chấp nhận chi chục triệu USD dàn xếp vụ kiện liên quan đến Tổng thống Trump.
Meta bị cáo buộc sử dụng 82TB sách ăn cắp để huấn luyện AI.
Trong một số trường hợp, Meta có thể sẽ không phát hành hệ thống AI có năng lực cao mà họ đã tự phát triển…
Trong khi Musk và Zuckerberg đến Mar-a-Lago gặp Trump ngay trước lễ nhậm chức, Altman chỉ có thể gọi điện cho Trump. Nhưng cuộc gọi này mang đến thương vụ 500 tỷ USD.
Meta Platforms, chủ sở hữu của Facebook có kế hoạch thực hiện việc sa thải dự kiến trên toàn công ty vào tuần tới để tiến hành tuyển dụng các kỹ sư máy học, nhằm tăng cường năng lực công nghệ trong thời gian tới.
Nằm trong chiến lược tái cơ cấu công ty, Meta sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân sự trong năm 2025 nhằm tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
Các mô hình AI nguồn mở của DeepSeek đang mang lại động lực mới cho nhiều nhà sản xuất kính thông minh Trung Quốc, khi công nghệ này giúp nhà phát triển tích hợp những tính năng tiên tiến hơn vào sản phẩm của họ với chi phí thấp hơn.
Theo bài viết đăng tải trên tờ Financial Times, Trung Quốc đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, có khả năng bắt kịp Mỹ trong cuộc đua AI toàn cầu.
CEO Meta Mark Zuckerberg thừa nhận đã phản ứng chậm với sự trỗi dậy mạnh mẽ của TikTok vì các lãnh đạo không xem nền tảng này là một mạng xã hội thực sự.
Meta đang tiến gần đến cột mốc đầu tư 100 tỉ USD vào lĩnh vực thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển nền tảng điện toán mới.
Meta - công ty mẹ của Facebook, vừa công bố một tài liệu chính sách mới có thể thay đổi cách họ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Meta dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng 100 tỷ USD vào thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) trong năm nay, khi CEO gã khổng lồ, Mark Zuckerberg tuyên bố năm 2025 sẽ là 'thời điểm quyết định' cho dòng kính thông minh của hãng…
Việc Apple tiếp tục hủy bỏ dự án quan trọng sau khi thất bại trong việc phát triển xe điện đã làm giới công nghệ nghi ngờ về kế hoạch trong tương lai của công ty.
Đồng sáng lập Microsoft thừa nhận một số dự đoán của ông về công nghệ mới đã không diễn ra như kỳ vọng, trong khi tiếp tục đưa ra cảnh báo về AI.
Meta đồng ý chi 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi kiện, liên quan đến quyết định đình chỉ tài khoản của ông vào năm 2021.
Sự xuất hiện của DeepSeek đã gây ra một cơn địa chấn trong giới công nghệ, các 'ông lớn' như Google, Microsoft, Facebook đều tỏ ra hết sức quan ngại…
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta Platforms, khen ngợi hệ thống Community Notes của mạng xã hội X do Elon Musk điều hành trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2024 hôm 29.1.
Ngày 29/1, 'gã khổng lồ' truyền thông xã hội Meta công bố mức doanh thu và lợi nhuận tăng vọt trong năm 2024, đồng thời đưa ra các kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2025.
Washington Post đưa tin, ông Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta, đồng ý chi 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện năm 2021 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó cáo buộc công ty này vi phạm các quyền của mình vì khóa các tài khoản mạng xã hội sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào tháng 1-2021.
Meta chi 25 triệu USD để dàn xếp pháp lý sau khi ông Donald Trump kiện hãng này vì bị khóa tài khoản Facebook, Instagram sau vụ bạo loạn Điện Capitol.
Meta - công ty mẹ của Facebook- đang thử nghiệm quảng cáo với 'một số thương hiệu tại Mỹ và Nhật Bản' để đánh giá phản hồi của người dùng.