Mang giá trị cổ vật đến gần hơn với người dân

Nhân dịp TP.Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ và kỉ niệm 69 năm Giải phóng Hải Phòng, Bảo tàng thành phố đã tổ chức trưng bày, giới thiệu đến công chúng gần 500 cổ vật quý hiếm, được chia thành các chủ đề như: Văn hóa Đông Sơn; dòng gốm thuộc hai triều đại Lý - Trần và gốm thời Lê - Mạc; nhóm hiện vật đồ sứ Trung Hoa và nghệ thuật Phật giáo. Đặc biệt trong đó có bộ sưu tập An Biên, gồm 18 bảo vật quốc gia, thuộc sở hữu của một nhà sưu tập cá nhân tiêu biểu, rất đam mê với di sản văn hóa.

Bảo tàng Hải Phòng là địa chỉ vốn có những chủ đề trưng bày thường xuyên khá phong phú, thu hút khách tham quan nhiều lứa tuổi. Trong một dịp lễ hội đặc biệt của thành phố, bảo tàng đã nỗ lực tạo thêm điểm nhấn, để lan tỏa giá trị của kho tàng di sản văn hóa đa dạng, với những hiện vật tinh xảo, mang đậm dấu ấn tín ngưỡng và văn hóa Việt Nam, có niên đại từ thời kỳ văn hóa Đông Sơn đến Quốc gia Đại Việt. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo tàng Hải Phòng đưa ra trưng bày trước công chúng bộ cổ vật độc bản bằng vàng tinh xảo. Đó là bộ hiện vật kim phẩm trong Thánh cung đền Nghè, vừa được bàn giao đầu năm 2024.

Thành phố Hải Phòng hiện có 21 bảo vật quốc gia, trong đó có 18 bảo vật quốc gia thuộc bộ sưu tập An Biên của doanh nhân Trần Đình Thăng. Đây là doanh nghiệp đã nhiều lần phối hợp với bảo tàng để tổ chức các hoạt động trưng bày miễn phí, phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu gần 500 cổ vật quý cùng 18 bảo vật quốc gia được bắt đầu từ ngày khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 11/5 và sẽ tiếp tục mở cửa đến hết năm 2024, nhằm mang những giá trị nhiều mặt của kho tàng cổ vật tinh hoa đến gần hơn với nhân dân và du khách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thiện Đoan - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mang-gia-tri-co-vat-den-gan-hon-voi-nguoi-dan-221923.htm