Mang ánh điện thắp sáng đường quê
Các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều công trình thanh niên thiết thực, qua đó góp phần cải thiện diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Công trình “Ánh sáng Thanh niên” tại thôn Tịch Yên. Ảnh: V.D
Tại xã Thăng Trường, thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, Đoàn Thanh niên xã triển khai và hoàn thành công trình thanh niên “Ánh sáng Thanh niên” tại thôn Tịch Yên. Công trình được thực hiện với sự phối hợp của Đoàn cơ sở Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, cùng sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của cán bộ và người dân địa phương.
Theo anh Ngô Văn Tư, Bí thư Đoàn xã Thăng Trường, công trình được lắp đặt 42 bóng đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời trên các tuyến đường liên thôn, liên xóm. Việc đưa hệ thống chiếu sáng vào vận hành không chỉ giúp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân, nhất là vào ban đêm.
“Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường”.
Niềm vui, sự phấn khởi cũng là cảm nhận chung của người dân thôn Tịch Yên khi những con đường quê quen thuộc được thắp sáng mỗi đêm. Bà Nguyễn Ngọc Được, tổ 2, thôn Tịch Yên chia sẻ: “Từ khi có hệ thống đèn chiếu sáng, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn rất nhiều. Không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống, công trình còn mang lại cảm giác an tâm, nhất là vào buổi tối, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.

Công trình “Điện thắp sáng đường quê”đoàn xã Hiệp Đức sẽ giúp người dân có đường sáng, đẹp để đi lại và đón Tết Nguyên đán ấm áp. Ảnh: V.D
Tại xã Hiệp Đức, các công trình chiếu sáng nông thôn cũng đang được tuổi trẻ địa phương tích cực triển khai. Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hiệp Đức đã triển khai công trình thanh niên “Điện thắp sáng đường quê” bằng năng lượng mặt trời tại các thôn An Đông và Bình Hòa.
Anh Huỳnh Đức Tú, Bí thư Đoàn xã Hiệp Đức cho biết, công trình có tổng trị giá 55 triệu đồng, được thực hiện từ nguồn xã hội hóa do các doanh nghiệp và mạnh thường quân đóng góp. Hệ thống đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các tuyến đường nông thôn, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân vào ban đêm, đặc biệt trong thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.
Theo anh Tú công trình không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài. Việc sử dụng điện năng lượng mặt trời góp phần thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng thay thế, giảm thiểu tác động đến môi trường, hướng đến phát triển bền vững. Đồng thời, công trình giúp người dân có tuyến đường sáng, sạch, đẹp để đi lại an toàn và đón Tết Nguyên đán ấm áp hơn”.
Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, các công trình “Ánh sáng Thanh niên”, “Điện thắp sáng đường quê” không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng. Những tuyến đường được thắp sáng đã hạn chế tình trạng tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tăng cường an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.
Bên cạnh ý nghĩa về an sinh xã hội, các công trình còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với tổ chức Đoàn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng quê hương ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua đó, khẳng định vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững.
Với những kết quả đạt được, thời gian đến, các cơ sở Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Những “con đường sáng” hôm nay không chỉ thắp lên ánh điện mà còn thắp sáng niềm tin, hy vọng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mang-anh-dien-thap-sang-duong-que-3322684.html











