Mãn nhãn với lễ hội ánh sáng mừng năm mới 2022 trên toàn cầu

Trong khi nhiều quốc gia quyết định hủy trình diễn mừng năm mới vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì một số quốc gia khác như Australia, UAE, Nga... vẫn duy trì truyền thống đón giao thừa bằng pháo hoa hoành tráng.

Màn trình diễn ánh sáng laser rực rỡ trên cầu Millennium và Tyne (thành phố Newcastle, Anh). Ảnh: PA

Màn trình diễn ánh sáng laser rực rỡ trên cầu Millennium và Tyne (thành phố Newcastle, Anh). Ảnh: PA

Pháo hoa đón giao thừa sớm ở thành phố Vladivostok (Nga). Ảnh: Tass

Pháo hoa trên Quảng trường Đỏ (thủ đô Mátxcơva, Nga). Ảnh: AP

Người dân Nga tụ tập gần Quảng trường Đỏ cụng chai đón năm mới. Ảnh: EPA

Ảnh: AP

6.500 ngọn nến được thắp lên tại chùa Hase-dera (Kamakura, Nhật Bản) để cầu mong đại dịch sớm qua và những điều may mắn sẽ tới. Ảnh: Reuters

Trình diễn laser ở cầu cảng thành phố Auckland (New Zealand). Ảnh: Getty

Trẻ em Lahore (Pakistan) thắp nến cầu nguyện cho năm mới hòa bình. Ảnh: EPA

Pháo hoa rợp trời ở cảng Sydney (Australia). Đây là một trong những quốc gia hiếm hoi vẫn quyết tâm bắn pháo hoa bất chấp đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Reuters

Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) rực sáng đêm giao thừa với màn pháo hoa từ tòa tháp chọc trời. Ảnh: Getty

Trẻ em Sri Lanka dùng pháo que viết số “2022” mừng năm mới. Ảnh: EPA

Pháo hoa ở Colombo (Sri Lanka). Ảnh: REX

Đường phố Kolkata (Ấn Độ) trang hoàng rực rỡ. Ảnh: REX

Thành phố Quezon (Philippines). Ảnh: AA

Chính quyền London (Anh) quyết định tổ chức trình diễn đón giao thừa vào phút chót dù trước đó có thông tin rằng thành phố sẽ không bắn pháo hoa. Ảnh: Getty

Ảnh: PA

Ảnh: PA

Trình diễn pháo hoa kết hợp máy bay không người lái ở London. Ảnh: PA

Ảnh: PA

Người dân tụ tập xem pháo hoa ở quảng trường chính Zagrab (Croatia). Ảnh: Reuters

Trình diễn laser ở Rzeszow (Ba Lan). Ảnh: EPA

Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng ở đảo Al Marjan (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Ảnh: Getty

Pháo hoa thắp sáng đền Parthenon nổi tiếng trong đêm giao thừa ở Athens (Hy Lạp). Ảnh: Getty

Ảnh: Reuters

Sự kiện đón giao thừa không có khán giả ở Cổng Brandenburg (Berlin). Ảnh: Getty

Người dân tụ tập đón giao thừa trên Đại lộ Champs-Elysees (Paris, Pháp) dù không có pháo hoa. Ảnh: Getty

Tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) bắn pháo hoa. Ảnh: Reuters

Người dân Hồng Kông (Trung Quốc) tụ tập trên cảng Victoria xem bắn pháo hoa. Ảnh: Reuters

Pháo hoa trên sông ở Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Sky News

Người dân xem pháo hoa mừng năm mới ở Singapore. Ảnh: Straitstimes

Minh Hạnh

Theo Reuters, The Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/man-nhan-voi-le-hoi-anh-sang-mung-nam-moi-2022-tren-toan-cau-post1406176.tpo