Man City: Cơ hội nào cho kẻ thách thức?

Man City sở hữu đội hình mạnh nhưng vẫn cần thêm nhiều yếu tố để vô địch NHA mùa tới.

Man City sẽ thách thức ngôi vương

Mùa Hè này chứng kiến sự thay đổi rất đáng kể trong đội ngũ Man City. Họ mua được thêm những gương mặt hứa hẹn và đặc biệt là thay thế HLV Mancini bằng nhà cầm quân lão luyện Pellegrini. Đây chính là cuộc cách mạng thực sự tại sân Etihad và điều đó khiến nhiều người hoài nghi về khả năng thành công của The Citizens trong mùa giải mới.

Pellegrini là mẫu HLV cẩn trọng, kín kẽ và tài năng không thể phủ nhận. Lối chơi mà ông đã từng áp đặt vào các đội bóng trước đây cũng hứa hẹn sẽ tạo cho Man xanh một diện mạo tươi mới hơn, đặc biệt ở đấu trường Champions League. Mặc dù vậy, điều khiến các CĐV của sân Etihad lo lắng lại là kinh nghiệm của Pellegrini ở xứ sương mù. Đây mới là lần đầu tiên ông làm việc trong môi trường Premier League và những khó khăn của giải đấu khắc nghiệt số 1 thế giới chắc chắn sẽ cản trở quá trình thích nghi của chiến lược gia 59 tuổi.

Những sự bổ sung chất lượng cho đội hình

Nói về đội hình và chiến thuật, hơn một tháng Hè vừa qua Man City tạo được khá nhiều điểm sáng, nhưng cùng với đó là những mối quan ngại. Pellegrini có thể nở nụ cười với tốc độ hòa nhập khá nhanh của các tân binh được kỳ vọng như Jovetic, Negredo và đặc biệt là Navas. Ông cũng tìm thấy niềm tin khi Dzeko đang quyết tâm chứng tỏ mình hơn bao giờ hết, còn Aguero đã nỗ lực hết sức để kịp trở lại khi mùa bóng bắt đầu.

Tuy nhiên, lối chơi của Man City đang thiếu rõ ràng. Pellegrini thích tấn công là điều ai cũng biết nhưng Man City vẫn chưa cho thấy những mảng miếng thật hiệu quả và đẹp mắt. Những tình huống dàn xếp trong chuỗi trận giao hữu vừa qua chủ yếu vẫn xuất phát từ hai cánh bằng những cách thức khá đơn giản. Người ta chưa thấy sự uyển chuyển, sáng tạo và đột biến từ trung lộ, nơi Man City đang sở hữu những ngôi sao sáng.

Một vấn đề khác mà Man City phải giải quyết chính là cuộc khủng hoảng thừa hàng công, trong khi hệ thống phòng ngự lại xuống cấp và chưa được bổ sung. Thất bại mất mặt mới đây trước Arsenal đã phơi bày sự yếu kém của các hậu vệ, những người đã bộc lộ hạn chế từ mùa giải năm ngoái. Cặp trung vệ của Man City bây giờ không còn đáng tin cậy như mùa họ vô địch Premier League. Bởi thế, Pellegrini vẫn đang ráo riết săn lùng một tên tuổi đẳng cấp (Pepe của Real). Dù vậy, TTCN chỉ còn 2 tuần nữa là đóng cửa và Man City không còn nhiều thời gian.

Pellegrini còn nhiều vấn đề phải giải quyết

Về sơ đồ chiến thuật, Pellegrini vẫn trung thành với 4-2-3-1 và thường xuyên luân chuyển thành 4-2-2-2 hoặc 4-3-3 tùy diễn biến trên sân. City có đủ những con người tài năng để Pellegrini triển khai những sơ đồ này. Dù vậy, các cầu thủ cũ và mới vẫn cần thêm rất nhiều thời gian để thích nghi. Bài học mà Mancini để lại từ năm ngoái vẫn còn đó. Khi ấy, ở những vòng đầu tiên Mancini cũng thực hiện cách tân sơ đồ chiến thuật và hậu quả là Man City liên tiếp hứng chịu những kết quả nghèo nàn, đến mức hậu vệ Richards phải đăng đàn tuyên bố phản đối những ý tưởng mới của Mancini.

Pellegrini là một HLV lớn được đánh giá cao hơn Mancini về nhiều mặt nhưng khó khăn của ông chính là thời gian. Chỉ mới tiếp quản đội bóng từ đầu tháng Bảy, rõ ràng cựu HLV Real Madrid cần thêm nhiều tuần nữa để tạo dựng lối chơi cũng như cho các học trò làm quen với nhiều sơ đồ khác nhau có thể được sử dụng trong mùa giải tới. Ngoài ra, phòng thay đồ của Man City là nơi không hề yên ả với những mâu thuẫn đã từng bộc lộ những năm qua. Pellegrini có uy tín và cần phải dùng cái uy đó để kiểm soát toàn bộ các ngôi sao mà ông đang nắm trong tay. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất trước khi bước vào chiến dịch chinh phục ngôi vương Premier League.

Kompany tin tưởng vào cơ hội của đội nhà

Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany nói trên website chính thức của Man City: “Tôi có thể nở nụ cười bởi hiện chúng tôi đang ở tình trạng tốt nhất để cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu khác. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm việc hiệu quả và mạnh mẽ hơn khi mùa bóng bắt đầu. Champions League và Premier League là hai ưu tiên hàng đầu và luôn rất khó khăn để bạn chơi tốt ở cả hai giải đó. Thế nhưng, chúng tôi đang có những điều mới mẻ và tích cực. Tôi tin vào cơ hội vô địch của Man City”.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/man-city-co-hoi-nao-cho-ke-thach-thuc-c9a111217.html