Malaysia: Các quốc gia cần tôn trọng lập trường của ASEAN về Biển Đông

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cũng cho rằng, ASEAN và Hoa Kỳ nên hợp tác để tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi, đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu không bị đứt gẫy.

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ ngày 13/5, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho rằng, động thái này rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề an ninh, y tế và phục hồi sau đại dịch.

Lãnh đạo các nước ASEAN tại phiên họp về Chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng bền vững, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, ngày 13/5. (Nguồn: Bernama)

Lãnh đạo các nước ASEAN tại phiên họp về Chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng bền vững, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, ngày 13/5. (Nguồn: Bernama)

Ông Ismail cho rằng, ASEAN và Hoa Kỳ nên hợp tác phát triển vaccine thông qua các chương trình nghiên cứu chung, mạng lưới và những liên kết trong các lĩnh vực liên quan đến vaccine.

Trên thực tế, ASEAN và Hoa Kỳ có thể tăng cường hợp tác trong việc phát hiện, giám sát và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm và các mối đe dọa về sức khỏe đang nổi lên.

Thủ tướng Malaysia cũng đề xuất ASEAN và Hoa Kỳ cần tăng cường tính bền vững trong thương mại và đầu tư, phát triển nguồn nhân lực trong quá trình số hóa, khả năng phục hồi kinh tế và hội nhập trong khu vực.

Về hợp tác hàng hải, ông Ismail Sabri bày tỏ sự tin tưởng, ASEAN và Hoa Kỳ cần hành động nhiều hơn nữa để tăng cường hợp tác trong xây dựng năng lực, cũng như trao đổi và chia sẻ thông tin và tình báo.

Các sáng kiến này có thể ngăn chặn, chống lại các hoạt động tội phạm trên biển như cướp biển, cướp có vũ trang trên biển, buôn lậu và không tặc.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cho biết, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thể hiện lập trường chung trong các cuộc thảo luận về vấn đề Biển Đông.

Theo người đứng đầu chính phủ Malaysia, ASEAN cũng kiên định quan điểm của mình rằng, tuyến đường biển này phải không có sự can thiệp của bên ngoài.

Ông Ismail Sabri khẳng định: “Biển Đông phải được duy trì tự do phù hợp với tự do hàng hải, đó là luật pháp quốc tế về biển. Bất kỳ xung đột nào trong khu vực cũng sẽ ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Đồng thời, ông cũng kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng lập trường của khối trong vấn đề này.

Ngoài ra, Thủ tướng Ismail Sabri cho biết, ông đã nêu vấn đề người Palestine trong các cuộc họp và kêu gọi Mỹ cần sử dụng ảnh hưởng của mình để giải quyết vấn đề này.

Bernama dẫn lời Thủ tướng Ismail Sabri nói: “Các hành động của Israel phải được ngăn chặn. Mỹ phải trung thực trong việc giải quyết vấn đề”.

Theo người đứng đầu chính phủ Malaysia, “nếu Mỹ có thể triển khai các hành động nhanh chóng ở Ukraine, chúng tôi (Malaysia) mong các hành động tương tự được tiến hành trong vấn đề người Palestine”.

Malaysia là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine. Gần đây nhất, Malaysia đã mạnh mẽ lên án vụ sát hại nữ nhà báo Shireen Abu Akleh, người Mỹ gốc Palestine, thuộc kênh truyền hình Al Jazeera.

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Adbdullah đã chỉ trích Israel, cáo buộc nước này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ việc.

(theo Bernama)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/malaysia-cac-quoc-gia-can-ton-trong-lap-truong-cua-asean-ve-bien-dong-183552.html