Tối 6-7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ (P.Long Bình, TP.Biên Hòa). Tại buổi tuyên truyền, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh và những tác hại, hậu quả mà ma túy gây ra đối với người nghiện, gia đình và xã hội. Đồng thời, phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản để phân biệt các loại ma túy, phát hiện người nghi nghiện ma túy và đề phòng bị lôi kéo, sử dụng ma túy…
Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, khoảng 16 triệu công nhân lao động đang làm việc tại các KCN, KCX, đối tượng này rất dễ bị tệ nạn ma túy tấn công.
Công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu công nghiệp đang là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị tội phạm ma túy lôi kéo, dụ dỗ, từ hành vi sử dụng trái phép đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.
Công nhân lao động tại các khu công nghiệp đang là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị tội phạm ma túy lôi kéo, dụ dỗ từ hành vi sử dụng trái phép đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.
Công nhân lao động tại các khu công nghiệp đang là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị tội phạm ma túy lôi kéo, dụ dỗ, từ hành vi sử dụng trái phép đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.
Sáng 27/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức buổi Tọa đàm 'Chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa để bảo vệ công nhân lao động' nhân dịp Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023.
Để phòng chống ma túy trong công nhân lao động, tổ chức Công đoàn cần chủ động trong quan hệ với cơ quan công an, đề xuất và nhất là xây dựng các tổ tự quản, công nhân nòng cốt để phát giác, xử lý.