Mái nhà gắn kết người Việt tại Trùng Khánh

Việc khai trương Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc) đã mang đến niềm tự hào và xúc động sâu sắc cho bà con cộng đồng người Việt. Nói một cách gần gũi hơn, từ nay họ đã có một mái nhà, một điểm tựa để cùng hướng về và sẻ chia nơi đất khách.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên chia sẻ niềm vui với TG&VN khi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh vừa chính thức khai trương.

Niềm vui của cộng đồng người Việt trong ngày khai trương Tổng lãnh quán Việt Nam tại Trùng Khánh. (Ảnh: NVCC)

Niềm vui của cộng đồng người Việt trong ngày khai trương Tổng lãnh quán Việt Nam tại Trùng Khánh. (Ảnh: NVCC)

Sự hiện diện của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực Tây Nam Trung Quốc chắc hẳn mang đến nhiều kỳ vọng cho cộng đồng người Việt. Chị cùng bà con cộng đồng đón nhận tin vui này ra sao?

Trùng Khánh và Tứ Xuyên được xem là những trung tâm về kinh tế, logistics, khoa học - công nghệ, cũng như văn hóa và giáo dục của khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Trước đó, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long từng khẳng định quyết tâm của mình khi ví Tổng Lãnh sự quán Việt Nam như một “cây cầu hữu nghị mới” tại “Thủ đô của những cây cầu”.

Ông nhấn mạnh, Tổng lãnh sự quán sẽ chủ động thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam với Trùng Khánh và Tứ Xuyên, tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương hai bên trên nhiều lĩnh vực.

Vì vậy, việc thành lập Tổng lãnh sự quán được xem như một nhịp cầu kết nối giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Sự hiện diện này không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, giao lưu văn hóa-du lịch, mà còn mang lại thuận lợi thiết thực trong công tác lãnh sự và bảo hộ công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại khu vực này.

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh-Tứ Xuyên, chị muốn chia sẻ điều gì?

Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên được chính thức thành lập ngày 16/10/2022, quy tụ đông đảo anh chị em người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại khu vực này. Sự ra đời của hội nhằm tăng cường gắn kết cộng đồng, tạo diễn đàn để bà con chia sẻ, động viên và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, ổn định và hướng về quê hương.

Những ngày đầu thành lập, Hội cũng gặp không ít khó khăn, bởi khu vực Trùng Khánh và Tứ Xuyên có diện tích rất rộng, lên tới 568.000 km². Khi ấy, tôi cùng một vài anh chị em người Việt biết đến nhau, số lượng chưa đến 10 người.

Tuy nhiên, với tinh thần gắn kết và nỗ lực không ngừng, chúng tôi từng bước mở rộng mạng lưới, kết nối thêm nhiều bà con đồng hương. Đến nay, Hội đã quy tụ được hơn 1.000 anh chị em người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Trùng Khánh và Tứ Xuyên, trong đó riêng tại Trùng Khánh đã có hơn 600 thành viên.

Thời gian qua, chúng tôi đã phát huy tốt vai trò là một tổ chức tập hợp cộng đồng hiệu quả, trở thành cầu nối tin cậy giữa bà con người Việt với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc.

Hội chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong nước trong việc triển khai các hoạt động vận động, hỗ trợ cộng đồng, góp phần củng cố tình đoàn kết và gắn bó của người Việt nơi xa xứ.

Hội đã triển khai những hoạt động nào nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa Việt, cũng như làm cầu nối hợp tác giữa hai nước?

Tháng 10/2022, hưởng ứng Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023–2030”, Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh-Tứ Xuyên đã triển khai phong trào dạy, học và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng.

TS. Nguyễn Thị Lan chụp ảnh cùng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long. (Ảnh NVCC)

TS. Nguyễn Thị Lan chụp ảnh cùng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long. (Ảnh NVCC)

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Việt của con em kiều bào, Hội tổ chức các lớp học tiếng Việt miễn phí, giúp các em không chỉ duy trì và phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ, mà còn hiểu thêm về truyền thống, văn hóa và lịch sử dân tộc. Qua đó, Hội góp phần lan tỏa và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tinh thần nhân văn, cùng bản sắc của con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Kể từ khi thành lập đến nay, Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết cộng đồng, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa văn hóa Việt Nam tại nước bạn.

Các hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như những chương trình hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn tổ tiên, trong đó có lễ Giỗ Tổ Hùng. Những sự kiện này không chỉ giúp bà con thêm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đoàn kết và tình gắn bó với quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, đón Tết cổ truyền dân tộc với những phong tục thân quen như gói bánh chưng, chơi trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa nghệ thuật, tạo nên không khí ấm áp, thân tình và đậm đà bản sắc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên luôn ý thức sâu sắc về vai trò “cầu nối” của mình trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phát huy những lợi thế riêng, bà con kiều bào nơi đây đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc kết nối, chuyển giao khoa học-công nghệ, xúc tiến thương mại, quảng bá hàng hóa và sản phẩm Việt tại nước sở tại. Đồng thời, tham gia tích cực các hoạt động đầu tư, phát triển dự án kinh tế, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Trung trong giai đoạn mới.

Chị nhận thấy sự hòa nhập của người Việt trong môi trường xã hội và văn hóa Trùng Khánh và Tứ Xuyên như thế nào?

Hội luôn nỗ lực duy trì sinh hoạt cộng đồng và tìm kiếm những cách thức phù hợp để gắn kết, hỗ trợ bà con người Việt tại địa bàn. Trong quá trình hoạt động, Hội đã triển khai thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phổ biến thông tin trong nước, vừa tuyên truyền các quy định pháp luật của sở tại. Qua đó, giúp các thành viên nâng cao nhận thức, tránh những rủi ro hay phiền phức do thiếu hiểu biết pháp luật.

Cùng với đó, Hội tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế thiết thực và kịp thời, giúp anh chị em vượt qua khó khăn về kinh tế, công việc và học tập, tạo điều kiện để bà con sớm ổn định cuộc sống nơi đất khách.

Đa số bà con người Việt sinh sống tại khu vực này không gặp trở ngại về ngôn ngữ, nhờ đó khả năng thích ứng và hòa nhập với môi trường xã hội, văn hóa Trung Quốc diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi.

Với vai trò là Chủ tịch Hội, điều gì khiến chị tâm huyết nhất trong hành trình gắn bó với cộng đồng người Việt xa xứ?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, hay như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ: “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.

Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên quy tụ đông đảo anh chị em người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập tại khu vực này. (Ảnh NVCC)

Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên quy tụ đông đảo anh chị em người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập tại khu vực này. (Ảnh NVCC)

Trong hành trình gắn bó với cộng đồng người Việt nơi đất khách, tôi luôn có một tâm huyết và một nỗi niềm trăn trở đó là “Giữ hồn quê hương” nơi xa xứ, Bản thân tôi luôn thấm nhuần tư tưởng tầm quan trọng của việc lan tỏa văn hóa quê hương không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của mỗi cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

Vì vậy, trong định hướng hoạt động của Hội, tôi luôn nhận thức rõ rằng, bên cạnh nỗ lực xây dựng đời sống kinh tế ổn định cho bà con, điều quan trọng hơn cả chính là giữ gìn và lan tỏa văn hóa quê hương, bồi đắp tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt nơi đất khách.

Bởi chỉ khi kết nối bằng văn hóa - sợi dây gắn bó bền chặt nhất, chúng ta mới có thể hun đúc nên nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

An Bình

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mai-nha-gan-ket-nguoi-viet-tai-trung-khanh-333944.html