M&A: Kỳ vọng xu thế tăng trưởng hậu Covid-19

Giới đầu tư và doanh nghiệp tin tưởng vào sức bật của thị trường M&A Việt Nam trong giai đoạn hậu Covid-19, khi hồi phục về mức 4,5 - 5 tỷ USD trong năm 2021 trước khi bật tăng mạnh hơn nhờ các thương vụ mới cũng như nhiều thương vụ thoái vốn lớn được nhà nước thực hiện sau năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Diễn đàn M&A 2020. Ảnh ĐD

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Diễn đàn M&A 2020. Ảnh ĐD

Giá trị thương vụ giảm hơn 50%

Chiều 24/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Đầu tư và Công ty AVM Việt Nam đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập (M&A) doanh nghiệp (DN) Việt Nam thường niên lần thứ 12 - năm 2020. Sự kiện có chủ đề “Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới”, thu hút sự tham gia của 16 diễn giả và 500 đại biểu là lãnh đạo cao cấp đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, tâ%3ḅp đoàn kinh tế, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cuộc cách mạng 4.0 đã làm thay đổi nền kinh tế thế giới. Là một phần trong bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng như các nền kinh tế khác chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch và khuynh hướng đầu tư mới của khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế được coi là tích cực khi mà nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, Việt Nam cũng đã và đang có nhiều nỗ lực để vượt qua những thách thức và nắm bắt những cơ hội để trở thành điểm dừng chân của làn sóng đầu tư mới của khu vực khi có xu hướng tái chuyển dịch dòng vốn toàn cầu.

Theo số liệu công bố từ nhóm Nghiên cứu Diễn đàn M&A Việt Nam (MAF Research) cùng Viện nghiên cứu Đầu tư và Mua bán sáp nhập (CMAC Institute), trên phạm vi toàn cầu, giá trị M&A tính đến quý II/2020 đã ghi nhận suy giảm 52%. Riêng tại Việt Nam, do được đánh giá ít bị tác động nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á nhưng trong trạng thái bình thường mới, hoạt động M&A dự kiến cũng suy giảm, với giá trị năm 2020 ước đạt 3,5 tỷ USD, tức giảm 48,6% so với năm 2019.

Ban Tổ chức vinh danh 10 thương vụ đầu tư và M&A tiêu biểu 2019-2020. Ảnh ĐD

Ban Tổ chức vinh danh 10 thương vụ đầu tư và M&A tiêu biểu 2019-2020. Ảnh ĐD

“Mặc dù vậy, giới đầu tư và DN tại Việt Nam vẫn tin vào sức bật của thị trường M&A trong giai đoạn hậu Covid-19. Thị trường có thể sẽ hồi phục theo mô hình chữ V trong giai đoạn 2021 – 2022, về mức 4,5 - 5 tỷ USD vào năm 2021 trước khi bật mạnh hơn trở lại với giá trị 7 tỷ USD vào năm 2022” – CAMC Institude dự báo.

Tạo nguồn lực đón đầu cơ hội M&A

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, Chính phủ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tiếp tục chỉ đạo xây dựng chính sách nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thông qua việc góp vốn, mua cổ phần; thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị giữa DNNN và DN tư nhân.

Ghi nhận tại diễn đàn năm nay cho thấy, các diễn giả đã đưa ra được góc nhìn tổng quan về thị trường M&A Việt Nam, đánh giá lại hoạt động M&A Việt Nam trong năm với những thương vụ thành công và nổi bật; dự báo ngành, lĩnh vực tiềm năng cho hoạt động M&A trong giai đoạn tới gồm: ngành bán lẻ, bất động sản (BĐS), tài chính - ngân hàng, năng lượng... cũng như những quan tâm của các NĐT đến từ Nhật bản, Hàn Quốc, ASEAN…; hướng dẫn cách thức M&A hiệu quả; nêu các điểm nghẽn đối với hoạt động M&A lĩnh vực BĐS và cùng nhìn nhận: Hoạt động M&A BĐS sẽ sôi động, bứt phá mạnh nếu những điểm nghẽn này được tháo gỡ...

Theo ông Lê Trọng Minh – Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Trưởng ban Tổ chức sự kiện, những NĐT tinh tường hoàn toàn không bỏ qua những chuyển động rất đáng chú ý tại thị trường giàu tiềm năng khi mà Chính phủ vừa kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, vừa đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại và trở thành điểm sáng trong khu vực.

“Với những sửa đổi và ban hành các luật kinh tế quan trọng nhất, những siêu hiệp định thương mại tự do mới được ký kết, tiến trình tái cấu trúc các tập đoàn, DN lớn của cả khu vực nhà nước và tư nhân… Tất cả những chuyển động này đều hứa hẹn mang lại cơ hội tuyệt vời cho hoạt động M&A, làm phong phú thêm danh mục mua sắm cho rất nhiều NĐT đang ẩn mình chờ điều kiện tốt nhất để sẵn sàng chốt thương vụ…” - ông Lê Trọng Minh nói.

Tại diễn đàn, Ban Tổ chức cũng vinh danh các “Thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2019 – 2020”; tổ chức khóa đào tạo cao cấp về Chiến lược M&A trong hai ngày 25 - 26/11 với sự tham gia giảng dạy của chuyên gia chiến lược trong nước và quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong tư vấn các thương vụ M&A. Tất cả nhằm tạo được môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động M&A tăng trưởng trong thời gian tới./.

Đỗ Doãn

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-11-24/m-a-ky-vong-xu-the-tang-truong-hau-covid-19-95752.aspx