Lý giải 4 vết chai bí ẩn trên tay Lý Tiểu Long, giống hệt chưởng môn Thanh Thành
Bàn tay Lý Tiểu Long biến dạng với 4 vết chai rất dày ở mu bàn tay, giống hệt với chưởng môn phái Thanh Thành Hà Đạo Quân.
Lý Tiểu Long, một biểu tượng võ thuật toàn cầu, nổi tiếng với những vết chai dày trên mu bàn tay, đặc biệt ở các khớp ngón tay. Theo Zhihu, những bức ảnh chụp vết chai dày trên mu bàn tay của Lý Tiểu Long phần lớn được chụp vào năm 1970 khi ông tới Cộng hòa Dominica.
Những vết chai này, đặc biệt ở ba khớp ngón dưới, là kết quả của việc luyện tập thường thấy trong Triệt Quyền Đạo và Vịnh Xuân Quyền, khi đánh vào các vật cứng. Các vết chai này không phải hình thành trong ngày một ngày hai mà là kết quả của quá trình luyện tập khắc nghiệt kéo dài nhiều năm.
Lý Tiểu Long thường xuyên sử dụng bao cát nặng và các tấm bia hình vuông (bên trong thường chứa cát mịn) để rèn luyện độ cứng và sức mạnh của nắm đấm. Những bài tập này nhằm tăng lực sát thương và bảo vệ tay khi đánh vào xương cứng của đối thủ.

Lý Tiểu Long và vết chai dày ở mu bàn tay
Các vết chai của Lý Tiểu Long là minh chứng cho sự khổ luyện và công lực của ông, đặc biệt trong bối cảnh Triệt Quyền Đạo, một môn võ không giới hạn, nơi việc “vũ khí hóa” các công cụ chiến đấu như nắm đấm, ngón tay được chú trọng. Một ví dụ điển hình là bài tập cắm tay vào cát, giúp tăng cường độ cứng và sức mạnh của ngón tay, đặc biệt là ngón trỏ, được ví như “thanh kiếm” trong Triệt Quyền Đạo.
Những vết chai này không chỉ thể hiện sự chăm chỉ mà còn phản ánh triết lý võ thuật của Lý Tiểu Long, nhấn mạnh tính thực tiễn và hiệu quả trong chiến đấu đường phố hơn là thi đấu trên sàn đài.

Nhờ việc khổ luyện, Lý Tiểu Long đã khiến bàn tay nổi lên những vết chai dày
Trong khi đó, tờ Sohu viết: “Lý Tiểu Long tinh thông thốn quyền và thiết chỉ thốn kình. Để luyện tốt, ông chắc chắn phải luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần, gây tổn hại lớn đến vùng đỉnh nắm đấm. Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, bàn tay của ông đã hình thành tình trạng như vậy. Có một điều thường thức là những người không thường xuyên luyện tập sẽ không có chai sạn, mà chỉ bị phồng rộp hoặc rách da.
Chai sạn là kết quả của việc phồng rộp lặp đi lặp lại, tế bào chết đi, rồi lại phồng rộp và chết đi, tích tụ qua thời gian. Việc luyện tập liên tục trong nhiều năm của Lý Tiểu Long khiến các khớp xương ở mu bàn tay bị nứt gãy, xương liên tục phát triển thêm, hình thành những vết chai dày, trông đặc biệt nổi bật”.

Từng có những người nghi ngờ ràng vết chai tay của Lý Tiểu Long chỉ là sản phẩm photoshop nhưng sau này, những hoài nghi đã chấm dứt
Trong khi đó, tờ Sina giải thích về vết chai tay của Lý Tiểu Long: “Lý Tiểu Long có lớp chai rất dày ở bàn tay. Chúng ta biết rằng những người luyện kung fu truyền thống thường có một lớp chai dày ở mu bàn tay. Lớp chai này càng ngày càng dày theo năm tháng.
Đặc biệt, với những người luyện thiết sa chưởng, lòng bàn tay dày như miếng bọt biển, trông thật đáng sợ. Mu bàn tay cũng có một lớp chai dày, cho thấy họ đã khổ luyện quyền pháp. Nhìn lớp chai dày trên mu bàn tay của Lý Tiểu Long, có thể thấy nắm đấm của anh rất mạnh và tốc độ ra đòn cực kỳ nhanh”.
Hà Đạo Quân (sinh năm 1963), chưởng môn một chi phái của phái Thanh Thành, cũng nổi tiếng với những vết chai dày trên tay và cả trên đầu, được hình thành qua quá trình luyện tập khí công và võ thuật truyền thống. Ông tiết lộ trên chương trình CCTV-4 rằng các vết chai trên tay không chỉ đến từ việc đánh vào vật cứng như bao cát hay đá, mà còn là kết quả của việc kết hợp nội công và ngoại công thông qua khí công của đạo gia Thanh Thành.
Ông mô tả những vết chai này là “mọc từ trong xương” nhờ kỹ thuật “khí công”, tạo ra lớp chai bóng loáng, đặc trưng của các cao thủ Thanh Thành, khác với vết chai thô ráp từ việc đấm bao cát thông thường.

Hà Đạo Quân cũng có những vết chai tay ở mu bàn tay
Hà Đạo Quân bắt đầu luyện võ từ năm 5 tuổi và tới năm 17 tuổi thì gia nhập phái Thanh Thành, tập trung vào các bài tập khắc nghiệt như đập chưởng vào cây, đánh đá, lăn thùng tre 200 cân và vung búa đá 50 cân. Những bài tập này, cùng với việc ngủ trên giường đá để rèn luyện, đã góp phần hình thành các vết chai trên tay và đầu của ông. Tính ra, Hà Đạo Quân đã tập luyện ròng rã hàng chục năm để có bàn tay chai sạn như hiện tại.
Cả Lý Tiểu Long và Hà Đạo Quân đều có phương pháp tập luyện khá giống nhau và những vết chai tay của cả hai đều là thật. Từng có tranh cãi cho rằng những vết chai tay của Lý Tiểu Long chỉ là sản phẩm photoshop, tuy nhiên sau này những bức ảnh chụp Lý Tiểu Long ở Cộng hòa Dominica và cả cuốn sách viết về sự kiện này được công bố, những hoài nghi mới chấm dứt.