Lý do tòa bác kháng cáo của cựu giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Bên cạnh việc bác kháng cáo của ông Nguyễn Minh Quân, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của cựu phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Lan Anh, giảm 6 tháng tù.

Ngày 17-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Video: Lý do tòa bác kháng cáo của cựu giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức) và Nguyễn Lan Anh (phó Giám đốc bệnh viện) đều xin giảm nhẹ hình phạt.

Số tiền khắc phục quá bé so với số tiền phải bồi thường

Tại tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày thêm bản thân đã được tặng nhiều bằng khen của bộ Y tế, Chủ tịch nước, Chính phủ... và cả hai bị cáo đều cung cấp thêm biên lai đóng tiền khắc phục thêm hậu quả. Bị cáo Quân nộp thêm 400 triệu đồng, bị cáo Lan Anh nộp thêm 394 triệu đồng.

VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng, mặc dù các bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà các bị cáo gây ra nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Còn theo HĐXX, bị cáo Quân mặc dù nộp thêm 400 triệu đồng để khắc phục hậu quả, tuy nhiên số tiền bị cáo nộp khắc phục thêm là quá nhỏ so với số tiền buộc bị cáo phải bồi thường là 88 tỉ đồng. Mức án mà tòa sơ thẩm tuyên là phù hợp.

Đối với bị cáo Lan Anh, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả, tòa án cấp sơ thẩm cũng chưa xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ này cho bị cáo nên có căn cứ để cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 năm tù về tội tham ô tài sản, 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Quân phải chấp hành là 21 năm tù, tức giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý đấu thầu trong 3 năm sau khi chấp hành án xong.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Lan Anh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (giảm 6 tháng).

 Bị cáo Nguyễn Minh Quân (phải) không được giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ảnh: THUẬN VĂN

Bị cáo Nguyễn Minh Quân (phải) không được giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ảnh: THUẬN VĂN

Gây thiệt hại 102 tỉ đồng

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2016-2020 Bệnh viện TP Thủ Đức đã tổ chức đấu thầu 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, để phục vụ công tác khám chữa bệnh, trong đó có 28 gói thầu đã hoàn thiện việc thanh toán với tổng giá trị 346 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân với vai trò là giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập các công ty “sân sau” rồi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để can thiệp thâu tóm toàn bộ 27/28 gói thầu cho các công ty sân sau của mình nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Mặc dù biết rõ các công ty tham gia đấu thầu đều là công ty “sân sau” của Nguyễn Minh Quân nhưng các bị cáo là thành viên Tổ mua sắm của bệnh viện TP Thủ Đức vẫn thông đồng với Nguyễn Văn Lợi, thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động đấu thầu, ấn định cho nhóm công ty do Lợi quản lý trúng thầu.

 HĐXX đã giảm 6 tháng đối với bị cáo Nguyễn Lan Anh vì đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Ảnh: THUẬN VĂN

HĐXX đã giảm 6 tháng đối với bị cáo Nguyễn Lan Anh vì đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Ảnh: THUẬN VĂN

Để che giấu số tiền đã chiếm đoạt, Nguyễn Minh Quân đã dùng nhiều thủ đoạn như: Yêu cầu Nguyễn Văn Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi nhưng do Quân sử dụng; chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ Quân) và tài khoản của Công ty Ngọc Đạo, Nguyễn Tâm để mua tài sản; rút tiền mặt đưa trực tiếp cho vợ chồng Quân sử dụng.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân phải chịu trách nhiệm với số tiền đã chiếm đoạt của bệnh viện TP Thủ Đức là 102,52 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Lan Anh, phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, Phó Chủ tịch hội đồng khoa học công nghệ Bệnh viện; Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu. Mặc dù không thực hiện nhưng bị cáo đã ký hợp thức các báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính... hợp thức các thủ tục liên quan đến đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế tế để ấn định tạo điều kiện cho nhóm các công ty của Nguyễn Văn Lợi trúng thầu.

Nguyễn Lan Anh ký hợp thức hồ sơ với vai trò tổ trưởng tổ thẩm định đối với 13 gói thầu với tổng số tiền thiệt hại 25,9 tỉ đồng.

HỮU ĐĂNG

THUẬN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-do-toa-bac-khang-cao-cua-cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-nguyen-minh-quan-post791012.html