Lý do Táo quân 2024 khiến nhiều khán giả thất vọng

Táo quân 2024 không đáp ứng kỳ vọng của khán giả về kịch bản, diễn xuất. Ngoài ra, chương trình còn mất điểm vì quảng cáo lộ liễu.

Tối ngày 9/2 (tức 30 Tết), Táo quân 2024 lên sóng trong sự háo hức của hàng triệu khán giả Việt Nam. Năm nay, chương trình đổi mới về format. Cụ thể, thay vì các Táo báo cáo, phần lớn bối cảnh là cuộc vi hành dưới hạ giới của Ngọc Hoàng và Nam Tào.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ cũ như Chí Trung, Xuân Bắc, Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng vắng mặt, thay vào đó là các nghệ sĩ: Bá Anh, Tú Oanh, Quốc Quân, Thanh Hương. Các nghệ sĩ cũ tham gia chương trình có Quốc Khánh, Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi.

Táo quân 2024. Ảnh: VFC.

Tuy được xem là vở kịch quốc dân nhưng Táo quân năm nay lại nhận nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng. Không ít người đánh giá kịch bản Táo quân 2024 quá nhạt. Chương trình bị chê thiếu điểm nhấn, tiếng cười mang lại không sảng khoái.

Theo một số ý kiến, kịch bản quá tập trung vào vấn đề bất động sản qua hành trình đi xem nhà của Ngọc Hoàng và Nam Tào, trong khi đó các vấn đề nổi cộm thuộc các lĩnh vực khác có thể đẩy lên để tạo tiếng cười sâu cay lại bị lướt qua. Nhiều cư dân mạng bày tỏ chương trình năm nay chỉ như một vở hài kịch không còn đậm chất Táo quân.

“Cảm nhận về Táo quân năm nay như sau: Mất thời gian ở đoạn livestream quá, 23 phút mà thông điệp truyền tải không rõ ràng. Một giờ tiếp theo lại chỉ phản ánh chủ yếu về chung cư mini, bất động sản, xen được tí về nạn cò đường, cắt xén,...

Đất diễn của các Táo không nhiều và mang tính là đọc lời thoại ở 25 phút cuối. Đoạn kết bị nhạt, không giới thiệu diễn viên như các năm”, cư dân mạng tên B.H.P.N chia sẻ.

“Năm nay kịch bản hơi chán thiệt. Năm 2023 có rất nhiều sự kiện hot và chấn động nhưng có lẽ đó đều là những sự kiện khó có thể đào sâu phân tích như mọi năm trước, nên xem không đã chút xíu nào cả. Hơi buồn ạ”, một cư dân mạng tên T.C viết.

Ảnh chụp màn hình.

Diễn xuất của các nghệ sĩ mới của Táo quân 2024 chưa thuyết phục được số đông khán giả. “Năm nay các Táo mới chán quá, vẫn còn thua xa các Táo cũ nhiều, may mắn được đúng phần Ngọc Hoàng xuống hạ giới cứu vớt”, “Tôi cũng muốn chấp nhận dàn mới lắm và họ cũng rất cố gắng nhưng mà họ không khiến tôi cảm thấy muốn xem lại”, bình luận của một số cư dân mạng.

Ảnh chụp màn hình.

Ngoài nội dung, Táo quân còn mất điểm vì nhồi nhét quảng cáo. Chỉ trong 1 tiếng đầu tiên, có ít nhất đến 4 lần Ngọc Hoàng và Đỗ Duy Nam có câu thoại PR cài cắm.

Cụ thể, 2 nhân vật này đã đọc vanh vách quảng cáo một loại nước mắm, một ứng dụng gọi taxi, một thương hiệu mì tôm và một ứng dụng ứng lương trước. Nhiều người chê các quảng cáo quá thô, quá khiên cưỡng.

Ngoài các câu thoại PR, trong suốt chương trình Táo quân 2024, các banner của các thương hiệu tài trợ cũng xuất hiện ở góc phải màn hình tivi với tần suất dày đặc chừng 30 phút, chương trình chạy quảng cáo kéo dài khoảng 5 phút. Một số khán giả bày tỏ: “Đang xem quảng cáo tự nhiên nhà đài cứ lồng Táo quân vào thế nhỉ?”.

Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả phàn nàn về thoại của các diễn viên khó nghe. Một số cư dân mạng còn hài hước đòi chương trình làm phụ đề.

Tuy Táo quân 2024 vướng một số sạn nhưng không thể phủ nhận công sức của ê-kíp chương trình. Nhiều người mong rằng ê-kíp sẽ rút được kinh nghiệm để mang lại món ăn tinh thần hay hơn trong năm sau.

Xem video: Xuân Bắc chia sẻ về các chức vụ Táo quân trong suốt 20 năm qua.

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/ly-do-tao-quan-2024-khien-nhieu-khan-gia-that-vong-1955862.html