Lý do chưa thể xác định nguyên nhân tử vong của hai thi thể trong rừng sâu ở Gia Lai

VOV.VN -Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vừa có kết quả giám định ADN của 2 người tử vong trong rừng thuộc xã Đăk Rong, được phát hiện tháng 8/2022. Vì nội tạng của nạn nhân đã bị phân hủy hết nên chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong.

 Theo PV VOV tại Tây Nguyên, ngày 10/10, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã có kết quả giám định ADN của 2 người tử vong trong rừng thuộc xã Đăk Rong, được phát hiện tháng 8/2022, để làm căn cứ xác định chính xác danh tính, thân nhân của các nạn nhân. (ảnh: Tuổi trẻ)

Theo PV VOV tại Tây Nguyên, ngày 10/10, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã có kết quả giám định ADN của 2 người tử vong trong rừng thuộc xã Đăk Rong, được phát hiện tháng 8/2022, để làm căn cứ xác định chính xác danh tính, thân nhân của các nạn nhân. (ảnh: Tuổi trẻ)

Theo kết quả giám định ADN từ Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, 2 nạn nhân là con trai và cháu của bà N.T.T.H. (SN 1965, trú tỉnh Đồng Nai). Cụ thể, 2 người này là anh H.Q.B (SN 1985) và cháu H.Q.K (SN 2011, con trai anh B.) cùng có hộ khẩu thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. (ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà trước đó bà N.T.T.H (57 tuổi, người tự nhận là mẹ và bà nội của hai nạn nhân, ngụ tỉnh Đồng Nai) trình báo tại Công an tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan công an, bà H. cũng từng cung cấp thông tin về thân nhân bị mất tích của gia đình cũng như nhận dạng các đồ đạc kèm theo.

Theo cơ quan công an, vì nội tạng của nạn nhân đã bị phân hủy hết nên chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong.

Trước đó, theo báo Tiền Phong, mẹ, em trai và cậu ruột đã đến cơ quan công an làm việc, nhận 2 thi thể được phát hiện chỉ còn phần xương trong rừng ở Gia Lai là người thân của họ. (ảnh: báo Tiền Phong)

Cụ thể, người thân nhận là mẹ có tên là N.T.T.H (SN 1965, thường trú đường An Dương Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Bà H đến xem và xác nhận nhiều vật dụng tại hiện trường là của nạn nhân (ảnh: TTXVN)

Theo Vietnam+, thông tin xác minh ban đầu của Công an tỉnh Đắk Lắk, gia đình chị T.T.T.N có 1 nam giới sinh năm 1985, 1 bé trai sinh năm 2011. Chị T.T.T.N đã bỏ đi khỏi địa phương 3 năm nay, sau đó, chồng chị T.T.T.N đưa con sang Kon Tum thuê nhà để làm thuê. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được 1 phòng trọ, nghi là nơi ở trước khi mất tích và bước đầu làm rõ thân nhân của các nạn nhân. Theo cơ quan công an, khả năng cao đây là nơi ở cuối cùng trước khi mất tích của 2 cha con. Nhiều vật dụng như tượng tỳ hưu, tượng thần tài trong các hộp tương tự như các vật đã tìm thấy ở hiện trường nơi tìm thấy hài cốt. (Bên trong nhà trọ. Ảnh: Công an Gia Lai).

Như đã đưa tin, ngày 22/8, người dân di rừng phát hiện 2 bộ xương người tại khu vực rừng ở xã Đăk Rong, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) và xã Đăk Rong, huyện K'bang (Gia Lai). Hiện trường thấy có nhiều vật dụng khác như ba lô, quẹt lửa, dao, nồi và một số tư trang cá nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại hiện trường còn có có một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng được treo lên cây, trên nón ghi: Trung tâm điện máy Tuấn, địa chỉ 298 đường Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 26, thị trấn M’Đrắk (huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lăk). (Ảnh: Công an cung cấp)

Hai bức tượng được cố định nơi các nạn nhân che lán. (Ảnh: Công an cung cấp)./.

PV/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ly-do-chua-the-xac-dinh-nguyen-nhan-tu-vong-cua-hai-thi-the-trong-rung-sau-o-gia-lai-post976427.vov