Chi phí duy trì và vận hành 'biệt thự trên không' có thể lên tới hàng triệu USD mỗi năm, khiến ngay cả giới tỷ phú cũng phải đắn đo trước khi sở hữu máy bay riêng.
Giờ đây, các di sản nước hoa vừa có thể được bảo tồn, vừa có thể được tận dụng và phát triển hơn bao giờ hết...
Nhà mốt Pháp lần đầu giảm 4% doanh thu mảng nước hoa và mỹ phẩm. Trước vấp ngã này, thương hiệu đang phải tìm cách làm mới mình mà vẫn giữ di sản 'sang trọng thầm lặng'.
Ngành thời trang thế giới đang bước vào kỷ nguyên mới, khi phụ nữ không chỉ phá vỡ những quy tắc cũ mà còn dẫn dắt làn sóng cá nhân hóa.
Các công ty hàng xa xỉ đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất trong thỏa thuận thương mại EU - Mỹ, nhưng đang đối mặt với bài toán hóc búa khi nhu cầu giảm và giá cả leo thang.
Việc rút khỏi Marc Jacobs là bước đi tiếp theo trong nỗ lực tinh gọn danh mục đầu tư của LVMH.
Trung Quốc gây sốc, dùng UAV chuyển 180 tấn hàng lên núi lắp điện mặt trời; Nhà đầu tư bất động sản lo đề xuất thuế mới bóp nghẹt lợi nhuận... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.
Tập đoàn LVMH đang đàm phán với chủ sở hữu của Vera Wang và Reebok để chuyển nhượng thương hiệu thời trang Marc Jacobs. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 1 tỷ USD.
Ngày 12/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu từ ngày 1/8. Giới chuyên gia nhận định các nước thành viên EU có quan hệ thương mại với Mỹ khác nhau nên mức thuế mới sẽ gây ra những tác động khác nhau với từng nước.
Tranh cãi thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc có dấu hiệu leo thang khi Bắc Kinh quyết định áp thuế chống bán phá giá lên tới 34,9% trong thời hạn 5 năm đối với các nhà sản xuất rượu mạnh hàng đầu của châu Âu kể từ ngày 5-7.
Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 6/7 cho biết họ sẽ hạn chế các giao dịch mua thiết bị y tế của chính phủ từ Liên minh châu Âu (EU) có giá trị vượt quá 45 triệu nhân dân tệ (6,3 triệu USD) để trả đũa các biện pháp hạn chế của EU vào tháng trước.
Hai công ty phần mềm doanh nghiệp là LumApps của Pháp và Beekeeper của Thụy Sỹ ngày 2/7 thông báo thương vụ sáp nhập giữa hai bên sẽ tạo ra 'kỳ lân' công nghệ mới với định giá khoảng 1,1 tỷ USD.
Chăn nuôi gia súc để lấy da dùng để sản xuất túi xách và các sản phẩm thời trang cao cấp chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra nạn phá rừng quy mô lớn trong những năm gần đây tại lưu vực Amazon.
Có một thực tế là Trung Quốc đang ngày càng ít quan tâm đến hàng hóa của các quốc gia khác. Nhập khẩu của Trung Quốc đã trì trệ trong những năm qua trong khi xuất khẩu tăng bùng nổ...
Đôi giày lười Loro Piana được giới tỷ phú thế giới ưa chuộng đang thành xu hướng thịnh hành trong giới sao Việt.
Sự suy yếu của đồng USD và đợt bán tháo trái phiếu Chính phủ Mỹ đã làm giảm sức hấp dẫn 'trú ẩn an toàn' của tài sản Mỹ, thúc đẩy dòng vốn chảy vào các thị trường có đồng tiền đang tăng giá.
Ngành nghề thủ công truyền thống tại Nhật Bản đang được thổi thêm luồng sinh khí mới, tạo điều kiện giúp nghệ nhân vươn ra thế giới và kết nối với các thương hiệu lớn toàn cầu…
Bất chấp doanh thu giảm trong năm 2024, Chanel tiếp tục đổ tiền vào mở cửa hàng, mua nhà đất tại các đại lộ xa xỉ, hướng đến củng cố chuỗi cung ứng và tăng trưởng bền vững.
Thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc trong phiên đầu tuần ngày 26/5, lấy lại phần lớn mức giảm của phiên trước đó.
Cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Donald Trump khởi xướng nhằm trừng phạt EU vì thặng dư thương mại với Mỹ không ảnh hưởng đến Pháp theo cách tương tự như với các đối tác khác trong khối.
Sự kiện của Louis Vuitton - thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH, 'đế chế' hàng hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới - diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang cao cấp đang trong giai đoạn suy giảm.
Ngày 22/5, 'nhà mốt' Louis Vuitton vừa tổ chức buổi trình diễn bộ sưu tập Cruise 2026 tại sân chính của Cung điện Palais des Papes – một công trình kiến trúc thời trung cổ đồ sộ ở miền Nam nước Pháp. Buổi trình diễn được thiết kế bởi Giám đốc sáng tạo dòng thời trang nữ của thương hiệu Nicolas Ghesquìere.
Trước vị Tổng thống Mỹ hành xử như một 'CEO quốc gia', các nhà lãnh đạo doanh nghiệp buộc phải học cách vừa bán hàng, sản xuất, đầu tư, mà còn phải vừa 'trình diễn' cùng ông Trump.
Cho dù thị trường xa xỉ đang đối mặt với nhiều biến động, nhưng các tập đoàn như Richemont vẫn chứng kiến đà tăng trưởng ổn định nhờ tập trung vào phân khúc trang sức cao cấp, nơi nhu cầu của giới thượng lưu vẫn không hề giảm sút…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt sau khi chính quyền Tổng thống Trump và Trung Quốc đồng ý giảm mạnh thuế nhập khẩu, đánh dấu bước đột phá lớn trong cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giới đầu tư lạc quan, kinh tế Mỹ tránh được nguy cơ suy thoái.
Thị trường chứng khoán thế giới đều tăng điểm mạnh trong phiên ngày 12/5 sau khi Mỹ và Trung Quốc tuyên bố thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài 90 ngày.
Giá vàng thế giới tăng hơn 40% trong một năm khiến nhiều hãng đồng hồ xa xỉ gặp khó, buộc phải tăng giá, cắt giảm mẫu mã hoặc chuyển sang dùng vật liệu thay thế như thép.
Sự vắng bóng logo trong thiết kế khiến trào lưu 'quiet luxury' gián tiếp 'giết chết' thương hiệu lớn, khi người tiêu dùng dễ dàng bắt chước vẻ ngoài sang trọng bằng đồ bình dân.
Phía sau mỗi mặt bằng triệu đô là những cuộc cạnh tranh mà bất kỳ ai sở hữu đều có cơ hội chạm tới đỉnh cao đầu tư.
Cuộc khủng hoảng tại Gucci, thương hiệu chủ lực của tập đoàn Kering, tiếp tục trầm trọng hơn trong quý I, theo thông báo từ tập đoàn ngày 24/4.
Việc hai thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng mức áp thuế hàng nhập khẩu đáp trả nhau sẽ khiến ngành công nghiệp hàng xa xỉ phải trải qua một năm đầy chông gai.
Dù khác biệt về phân khúc và chiến lược, cả Shein, Temu lẫn các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Dior đều đang phải điều chỉnh giá để ứng phó biến động thương mại toàn cầu.
Dù có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bernard Arnault, người đứng đầu đế chế thời trang LVMH, vẫn khó tránh khỏi ảnh hưởng từ chính sách thuế mới.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đẩy các thương hiệu xa xỉ và nhà sản xuất rượu của Pháp gặp không ít khó khăn sau khi nhu cầu của Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong hai năm qua.
Khác với tuyên bố của các nhà máy Trung Quốc, những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới bao gồm Hermès không sản xuất hàng tại quốc gia này.
Ngày 17/4, Tập đoàn xa xỉ của Pháp Hermes thông báo sẽ tăng giá tại Mỹ để bù đắp tác động của mức thuế nhập khẩu 10% do Tổng thống Donald Trump đưa ra.