Người tiêu dùng Trung Quốc đang chuyển sang mua hàng hiệu cũ để tiết kiệm chi phí và đầu tư vào sản phẩm giữ giá trị trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Tài sản của Francois Pinault, nhà sáng lập tập đoàn Kering, giảm 2/3 từ thời kỳ đỉnh cao, khiến ông không còn nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới.
Tham dự Giải đua xe F1 Las Vegas Grand Prix, các tín đồ thời trang như Lisa, Paris Hilton hay Jared Leto đồng loạt ghi điểm với sự lựa chọn trang phục ấn tượng.
Elon Musk vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản lên tới 314 tỷ USD nhờ cổ phiếu Tesla tăng mạnh. Tuy nhiên, người kiếm được nhiều tiền nhất năm 2024 lại là CEO Jensen Huang của NVIDIA, dù ông không nằm trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt này?
Các công ty có giá trị vốn hóa lớn ở châu Âu tụt lại sau nhóm 7 công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ (Magnificent Seven) về tốc độ tăng giá cổ phiếu, do thiếu động lực từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi phải đối mặt với sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và rủi ro địa chính trị gia tăng trong bối cảnh không chắc chắn về thuế quan.
Các thương hiệu như Dior, Burberry ngày càng tăng giá nhưng không cải thiện chất lượng. Lời 'hứa suông' này khiến các ông lớn ngành xa xỉ chật vật tìm cách níu chân khách hàng.
Giữa bão suy thoái ngành xa xỉ phẩm, Chủ tịch LVMH (công ty mẹ của Dior, LV, Céline) quyết định trẻ hóa bộ máy lãnh đạo, đưa con cái lên nắm giữ các vị trí cấp cao hơn.
Người giàu nhất châu Âu Bernard Arnault đang kiện mạng xã hội X của Elon Musk, cáo buộc nền tảng này sử dụng nội dung từ những tờ báo của ông mà không trả tiền.
Kết quả khảo sát tâm lý kinh tế Đức tháng 11 đã giảm mạnh, phản ánh những lo ngại sâu sắc về tình hình chính trị trong nước và bất ổn toàn cầu, đặc biệt là sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Mỹ 2024.
Khi sức khỏe trở thành sự xa xỉ mới tại Trung Quốc, thị trường quần áo thể thao, đồ tập yoga trở nên sôi động, bất chấp suy thoái kinh tế.
Miuccia Prada và Patrizio Bertelli đều đang chủ động chuẩn bị chuyển giao quyền lực tại 'đế chế' Prada cho thế hệ tiếp nối. Điều này không chỉ giúp bảo vệ di sản của gia đình mà còn đảm bảo quá trình kế thừa diễn ra suôn sẻ, tránh những xung đột hay căng thẳng không đáng có…
Nước Mỹ đã bầu ra một Tổng thống mới, mở ra tương lai bất định cho các thương hiệu xa xỉ đang tìm cách tăng doanh số bán hàng tại Trung Quốc.
Tình bạn giữa Donald Trump và tỷ phú hàng hiệu Pháp Bernard Arnault được khẳng định qua nhiều sự kiện. Cả 2 không ngại thể hiện mối quan hệ đặc biệt.
Bức hình ghi lại khoảnh khắc các thành viên trong gia đình Donald Trump tham dự buổi tuyên bố chiến thắng sớm thu hút sự chú ý của công chúng, hé mở về một thời kỳ mới.
Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump xuất hiện bên cạnh chồng trong chiếc váy Dior chấm bi. Đây là thiết kế bà từng mặc khi lên sóng truyền hình.
Việc trì hoãn khai trương cửa hàng flagship của LVMH ở Bắc Kinh thêm nửa năm là tín hiệu đáng lo ngại cho tập đoàn xa xỉ, báo hiệu cuộc khủng hoảng xa xỉ ngày càng trầm trọng.
Một khách hàng Trung Quốc tốn 2.400 NDT để sửa quai túi xách tại cửa hàng Louis Vuitton Trung Quốc, nhưng lại nhận được thông báo sửa chữa miễn phí ở châu Âu.
3 tỷ phú của ngành hàng xa xỉ, bao gồm Bernard Arnault, Francoise Bettencourt Meyers và Francois Pinault, mất tổng cộng 58 tỷ USD năm nay vì mức tiêu dùng giảm tại Trung Quốc.
Trong bối cảnh doanh số bị giảm mạnh tại Trung Quốc, các thương hiệu xa xỉ dần chuyển hướng sang thị trường Ấn Độ, nhận thấy số lượng người giàu ở quốc gia này gia tăng.
Nhờ chiến lược kinh doanh dài hạn thay vì chạy theo lợi nhuận trước mắt, Hermès đạt tăng trưởng ấn tượng ở quý III dù 'cơn bão' suy thoái đang càn quét thị trường hàng xa xỉ.
So với các đối thủ, Hermes chống chọi tốt hơn với cuộc suy thoái toàn ngành vì hãng này nhắm đến đối tượng người tiêu dùng giàu có nhất...
Niềm tin của người tiêu dùng tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng trong bối cảnh nước này chịu tác động từ khủng hoảng trên thị trường bất động sản kéo dài...
Theo báo cáo, Apple vẫn là nhãn hàng tốt nhất năm bất chấp giá trị thương hiệu giảm 3%. Trong khi đó, các nhà mốt cao cấp cạnh tranh khốc liệt với nhãn hàng thời trang nhanh.
Thế hệ người tiêu dùng trẻ tuổi đang ngày càng bị thu hút bởi việc mua đồ 'second-hand'. Xu hướng tiêu dùng này không chỉ nhằm tiết kiệm tiền mà còn xuất phát từ mong muốn giảm tác động đến môi trường.
Báo cáo kinh doanh quý III của tập đoàn hàng hóa xa xỉ LVMH đánh dấu sự sụt giảm trong doanh thu, cho thấy bức tranh thị trường thời trang cao cấp ảm đạm, khó hồi phục.
Nhu cầu suy giảm ở các thị trường Trung Quốc và Nhật Bản đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về hoạt động kinh doanh của các 'ông lớn' ngành hàng xa xỉ.
Moët Hennessy Louis Vuitton SE sẽ phải đóng khoản thuế bổ sung 800 triệu euro (870 triệu USD) trong năm tới, sau khi Pháp công bố kế hoạch tăng thuế các tập đoàn lớn nhất để củng cố tài chính công.
Thị trường 'chợ xám' (Grey Market - thị trường phi chính thức) hàng xa xỉ tại Trung Quốc đang ngày càng phát triển khi người tiêu dùng trẻ tuổi đổ xô đi 'săn lùng' các mức giá hời trên một số nền tảng trực tuyến…
Tình trạng bất ổn kinh tế khiến doanh số hàng xa xỉ tại Trung Quốc sụt giảm mạnh, buộc LVMH cùng các đối thủ như Kering và Richemont phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh…