Lực lượng vũ trang đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 18-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong LLVT tỉnh. Đại tá Trần Bá Chung, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi sơ kết

Theo báo cáo, ngay sau khi nhận được các chỉ thị về công tác phòng, chống dịch và tiếp nhận công dân, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo công tác ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19 trong LLVT tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”. LLVT tỉnh đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức đón nhận, cách ly triệt để, kịp thời đối với công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ về nước trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch Quân khu 7 giao. Cụ thể, tiếp nhận, cách ly 2.207 công dân và hiện nay còn 89 công dân còn cách ly tại các điểm tập trung; 2.118 đã hết thời hạn cách ly...

Các hoạt động của LLVT tỉnh đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hội nghị cũng đã nghe một số kiến nghị, đề xuất; giải đáp, tháo gỡ khó khăn trong bảo đảm phương tiện đưa công dân hoàn thành xong thời hạn cách ly trở về địa phương; tình hình người dân tiếp tục trở về Campuchia làm ăn qua các đường mòn, lối mở...

Đại tá Trần Bá Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Bá Chung, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động và trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch; ghi nhận sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đại tá Trần Bá Chung yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy tính chủ động, tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng của địa phương trong công tác nắm tình hình địa bàn, tổ chức khoanh vùng, cách ly kịp thời, triệt để khi phát hiện dịch bệnh. Đồng thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào trong đơn vị quân đội. Quản lý chặt chẽ và bảo đảm quân số khỏe cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Quang Thạch

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/bo-chqs-tinh-so-ket-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-85620