Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng 8/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội và thảo luận tại tổ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Điểm nhấn quan trọng của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng là nhằm kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; tháo gỡ 'điểm nghẽn' trong hoàn thuế giá trị gia tăng.
Sáng 8/12, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Cuối giờ sáng 8/12, các ĐBQH tại Tổ 5 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai và Thái Nguyên) thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Ranh giới giữa 'không phải tính thuế' và 'không chịu thuế' hiện rất mờ nhạt, nếu không làm rõ sẽ dẫn tới cách hiểu khác nhau. Điều này chính là nguồn gốc của hàng loạt tranh chấp về khấu trừ - hoàn thuế trong nhiều năm qua. Do đó, cần quy định rõ điều kiện khấu trừ, tránh để doanh nghiệp bị 'treo thuế' do cách áp dụng không thống nhất.
Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 đang ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hoạt động thu mua nông, lâm, thủy sản trên cả nước, gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp và từ đó tác động đến đời sống người dân.
Tại phiên thảo luận Tổ 7 sáng 8/12 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, nhiều ý kiến ĐBQH tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng cho rằng, việc sửa đổi là cấp thiết nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Sáng 8/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại Tổ 14 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì phiên thảo luận tổ.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm nông sản, thức ăn chăn nuôi, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và điều kiện hoàn thuế tại khoản 1 Điều 5, khoản 5 Điều 9, Điều 14 và khoản 9 Điều 15 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15.
Thảo luận tại Tổ 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, một số ĐBQH Đoàn TP. Hồ Chí Minh đề nghị, cần làm rõ cách tính thuế đối với mặt hàng phế phẩm, phụ phẩm, phế liệu chưa thu hồi trong quá trình sản xuất.
Từ thực tiễn điểm nghẽn 'ách tắc' hoàn thuế đang khiến không ít doanh nghiệp khó khăn, đại biểu đề nghị sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng theo hướng minh bạch, thống nhất trong áp dụng và tăng trách nhiệm của cơ quan thuế nhằm khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh.
Trước thực trạng hàng nghìn tỷ đồng vốn của doanh nghiệp bị 'chôn chân' và thủ tục hoàn thuế gặp vướng mắc, Chính phủ đề xuất 3 nội dung sửa đổi cấp bách nhằm giải phóng nguồn lực tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp và đơn giản hóa điều kiện hoàn thuế.
Tiếp tục chương trình kỳ thứ 10, sáng 8-12 Quốc hội thảo luận tại tổ vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh chủ trì điều hành phiên thảo luận tổ.
Thảo luận Tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sáng 8/12, đại biểu Bế Trung Anh (Vĩnh Long) đánh giá cao quy định xác định rõ không tính thuế GTGT ở khâu trung gian giữa doanh nghiệp, hợp tác xã đối với nông sản chưa qua chế biến sâu. Theo đại biểu, đây là bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại.
Sáng 8/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng.