Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở tổng kết thi hành pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2) và dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV; phê duyệt đưa dự án Luật Địa chất và Khoáng sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8).
Theo ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện nay, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội theo Tờ trình số 37/2023 ngày 17/2/2023 gồm 10 chương và 88 điều, cơ bản vẫn giữ nguyên số chương như Luật Tài nguyên nước năm 2012; cụ thể giữ nguyên 10 điều, sửa đổi, bổ sung 62 điều, bổ sung mới 16 điều và bãi bỏ 8 điều.
Trong 10 năm qua, các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã triển khai hơn 3.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên nước lên tới gần 74 tỷ đồng.
Tại Cần Thơ, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa phối hợp Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của dự án Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi).
Hiện nay cả nước có khoảng 6.500 hồ chứa thủy lợi, với tổng dung tích 11 tỷ mét khối, trong đó có khoảng 560 hồ chứa lớn dung tích trên 3 triệu m3. Các công trình này đang đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết, thoát lũ, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, phạm vi quản lý của Luật Tài nguyên nước không dừng lại ở những nơi có nước mà phải bao trùm 'vòng đời' của nước.
Chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 27/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần tạo sự thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, bảo tồn, phát triển nguồn nước ở Việt Nam.
Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến để hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch, khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia.
Để đảm bảo nguồn nước sạch bền vững, nhiều ý kiến cho rằng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần này cần phải phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý.
Việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng về quản lý, sử dụng, đặc biệt là an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động rất lớn đến Việt Nam.
Chiều ngày 20/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 19 của Kỳ họp thứ 5. Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đã tham gia góp ý vào dự thảo Luật.
Tại tọa đàm 'Quản lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước', Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Quang Huân cho biết, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã tổ chức nhiều hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, ban ngành, từ các đối tượng sử dụng nước khác nhau để đưa vào nội dung dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần này. Với tầm quan trọng của tài nguyên nước trong đời sống xã hội, sự đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý, mọi tầng lớp nhân dân sẽ là tư liệu quý báu để khi Luật ban hành sẽ tạo được nguồn lực quan trọng thật sự nâng cao chất lượng cuộc sống toàn dân.
Tại tọa đàm, 'Quản lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước', Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Quang Huân cho rằng, việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước không chỉ đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi thực tế của cuộc sống mà còn triển khai Kết luận 36 của Bộ Chính trị về an ninh nguồn nước. Nếu chúng ta không quản lý nguồn nước tốt thì không thể bảo đảm an ninh nguồn nước.
Chiều 20/6, báo Đại biểu nhân dân tổ chức tọa đàm trực tuyến 'Quản lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước'.
Mỗi năm Việt Nam có khoảng trên 9.000 người tử vong do nguồn nước và vệ sinh kém; gần 250.000 người nhập viện vì tiêu chảy cấp bởi nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm; khoảng 200.000 người mắc bệnh ung thư mỗi năm.
Chiều 20/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Đa số ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi; đồng thời đề nghị sửa đổi nhiều quy định khác…
Tiếp tục Kỳ họp thứ 5, chiều 20/6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi) đòi hỏi cần phải có những quy định, giải pháp quyết liệt để ngăn ngừa nguy cơ mất an ninh nguồn nước.
Thảo luận về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chiều 20.6, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, tránh trùng lặp giữa các loại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; đồng thời cần quy định rõ hơn về thẩm quyền cấp giấy phép, trình tự, thủ tục cấp giấy phép, quyền, trách nhiệm của người cấp giấy phép và trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép. Các quy định này phải rất công khai, minh bạch, cụ thể, tránh dẫn đến tiêu cực.
Chiều 20-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chiều nay, 20.6, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Tài nguyên nước nhằm khắc phục các bất cập đã được nêu tại Tờ trình số 162/TTr-CP ngày 28.4.2023 của Chính phủ. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cần phân định rõ hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến nguồn nước. Nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong những cơ sở quan trọng cho việc lập các quy hoạch ngành quốc gia có khai thác, sử dụng nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, mang tính chiến lược, dài hạn và tổng thể nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước.
Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, chiều 20-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Bộ trưởng TN&MT cho rằng, việc xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.
Các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và cho rằng cần có những quy định cụ thể để đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước quốc gia.
Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), các đại biểu Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội đánh giá, việc hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn ở lưu vực sông... là rất cần thiết, phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Các đại biểu cho rằng cần thiết sửa đổi Luật Tài nguyên nước nhằm hoàn thiện hơn hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch để có khả năng khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên nước, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả.
Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chiều 5.6, nhiều đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tán thành sự cần thiết sửa đổi luật nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành; đồng thời đề nghị có cơ chế khuyến khích, đầu tư hệ thống công nghệ tuần hoàn và tái sử dụng nguồn nước; công khai mức nước dòng chảy tối thiểu đối với người dân và khuyến khích sự giám sát của người dân đối với dòng chảy tối thiểu...
Chiều 5-6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trong bối cảnh nhiều địa phương đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và phục vụ đời sống.
Ngày 5-6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đồng chủ trì thảo luận tổ số 8 cùng với các đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên, Bình Định.
Chiều 5.6, tham gia thảo luận vào dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), ĐBQH Trần Khánh Thu (Thái Bình) cho rằng: Thủ tục về cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát, sỏi; giấy phép về môi trường đối với các dự án đầu tư; giấy phép xả thải vào nguồn nước... Ban soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng xin ý kiến một lần cơ quan quản lý tài nguyên nước và văn bản có hiệu lực trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính khác.
Chiều 5/6, thảo luận ở tổ về dự án Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội thống nhất với việc sửa đổi Luật nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên nước.
Chiều nay (5/6), kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thảo luận ở tổ về Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Tham gia phát biểu, đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến về nội dung cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Chiều 5/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước, đề nghị có kế hoạch đầu tư dài hạn đối với công tác bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, giải quyết vấn đề mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước giữa thượng lưu với hạ lưu, giữa các địa phương, khu vực.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho rằng nước là hàng hóa, tài sản quý giá. Do vậy, cần bảo vệ, sử dụng và điều tiết nước một cách hài hòa, hợp lý.
Chiều 5/6, thảo luận tại tổ về Dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho rằng, cần đề cập đến việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước xuyên biên giới; cần quy định cụ thể về nguồn lực để bố trí cho các hoạt động của các tổ chức lưu vực sông được hiệu quả.
Cho ý kiến về các công cụ quản lý tài nguyên nước, đại biểu Tạ Đình Thi, thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức lưu vực sông là vấn đề cấp bách hiện nay.