Chiều 22/9, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), làm cơ sở báo cáo tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sắp tới.
Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cơ chế, chính sách quản lý, bảo vệ tài nguyên nước. Tuy nhiên, do nhu cầu khai thác, sử dụng tăng cao, trong khi đó, công tác quản lý bộc lộ nhiều hạn chế khiến nguồn tài nguyên này ngày càng bị ô nhiễm. Để hạn chế ô nhiễm, vì sự phát triển bền vững, cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý tài nguyên nước...
Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) để làm rõ vấn đề này.
Thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức các phiên họp về xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), tập trung vào 4 nhóm chính sách: Bảo đảm an ninh nguồn nước; xã hội hóa ngành nước; kinh tế tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra và đề xuất sửa đổi bổ sung một số chính sách khác.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, Dự thảo Luật Tài nguyên nước cần bổ sung quy định thời hạn giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước là phù hợp, tránh tạo ra sự thiếu đồng bộ và tạo thành cơ chế xin - cho.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho rằng, nếu đưa nước khoáng, nước nóng thiên nhiên vào phạm vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên Nước sẽ có nguy cơ gây thất thoát.
Tiếp tục chương trình của Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, chiều 28/8, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Theo Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, nếu đưa nước khoáng, nước nóng thiên nhiên vào phạm vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên Nước, áp dụng cơ chế quản lý của Luật Tài nguyên Nước sẽ không phù hợp về bản chất.
Thảo luận về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chiều 22.8, các đại biểu đề nghị, không chỉ dừng lại ở bổ sung một điều quy định riêng về bảo vệ nguồn nước mặt, mà cần bổ sung quy định về các biện pháp trữ nước mặt, cũng như để bảo vệ và tăng nguồn sinh thủy giúp tăng khả năng giữ nước.
Chiều 28/8, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy cho rằng, nếu đưa nước khoáng và nước nóng thiên nhiên - vốn được coi là khoáng sản vào phạm vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên nước, áp dụng cơ chế quản lý của Luật Tài nguyên nước thì sẽ không phù hợp về bản chất, đồng thời gây nguy cơ thất thoát nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế cao này.
Chiều 28/8, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.
Đóng góp vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho rằng, cần nhấn mạnh giá trị và việc bảo đảm hồ đập trong việc trữ nước, làm thủy điện, phòng chống lũ lụt, xả lũ...
Thảo luận về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chiều nay, các đại biểu Quốc hội đề nghị, chất lượng nước cấp cho người dân cần được quản lý và giám sát chặt chẽ.
Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát tự động liên tục, kết nối truyền dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với cơ sở cấp nước sạch, cấp nước sinh hoạt tập trung.
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung, làm rõ khái niệm phát triển nguồn nước, phát triển tài nguyên nước, về nước lợ…để đảm bảo tính khả thi.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia đề nghị xem xét bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân trong trường hợp không vi phạm các điều cấm được nêu trong dự thảo luật.
Tại phiên làm việc chiều 28/8 của Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách lần thứ 4, một số đại biểu đề xuất bổ sung việc thực hiện giám sát tự động liên tục chất lượng nguồn nước khai thác và kết nối truyền dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước.
'Về bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước, có ý kiến đề nghị bên cạnh quản lý tiền kiểm qua công cụ cấp phép, cần tăng cường hậu kiểm bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để phù hợp với đối tượng quản lý 'động và mềm', Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nhận định.
Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) bổ sung Điều 58 quy định về tuần hoàn và tái sử dụng nước thải ở 3 mức độ: khuyến khích áp dụng; có lộ trình áp dụng và bắt buộc áp dụng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên Nước cho rằng cần bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia trên cơ sở thống nhất quản lý, đặc biệt là tạo hành lang pháp lý đồng bộ về tài nguyên nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, xem xét bổ sung một điều mang tính nguyên tắc về bảo vệ nước mặt trong dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
UBTVQH đánh giá cao quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) của cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo.
UBTVQH giao Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật và chuẩn bị các nội dung cơ bản trình xin ý kiến tại Hội nghị Đại biểu quốc hội chuyên trách trước khi Quốc hội xem xét thông qua.
Cho ý kiến vào dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị phải rà soát các quy định cụ thể để luật hóa tối đa, tránh tiêu cực, lợi ích nhóm, hạn chế 'xin - cho'…
Sáng 14/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi)...
'Nước bao la bể sở thế này thì ngành Tài nguyên, các cấp có ngồi trông coi được hết không? Phải quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn để cho tất cả người dân tham gia vào quản lý, khai thác, sử dụng', Chủ tịch Quốc hội nêu.
Nhấn mạnh việc quản lý 'nước mặt' chưa được quan tâm đúng mức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần này cần điều chỉnh bổ sung quy định quản lý nước mặt.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của nước mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần nghiên cứu, xem xét bổ sung quy định về quan trắc và bảo vệ nước mặt trong dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, sáng nay, 14.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Từ thực tiễn tại Hà Nội sử dụng 100% nước sạch được sản xuất từ nước mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý 'nước mặt' trong dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) còn có 2 luồng ý kiến khác nhau về quản lý nước khoáng và nước nóng thiên nhiên.
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở tổng kết thi hành pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2) và dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV; phê duyệt đưa dự án Luật Địa chất và Khoáng sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8).
Theo ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện nay, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội theo Tờ trình số 37/2023 ngày 17/2/2023 gồm 10 chương và 88 điều, cơ bản vẫn giữ nguyên số chương như Luật Tài nguyên nước năm 2012; cụ thể giữ nguyên 10 điều, sửa đổi, bổ sung 62 điều, bổ sung mới 16 điều và bãi bỏ 8 điều.
Trong 10 năm qua, các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã triển khai hơn 3.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên nước lên tới gần 74 tỷ đồng.
Tại Cần Thơ, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa phối hợp Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của dự án Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi).
Hiện nay cả nước có khoảng 6.500 hồ chứa thủy lợi, với tổng dung tích 11 tỷ mét khối, trong đó có khoảng 560 hồ chứa lớn dung tích trên 3 triệu m3. Các công trình này đang đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết, thoát lũ, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, phạm vi quản lý của Luật Tài nguyên nước không dừng lại ở những nơi có nước mà phải bao trùm 'vòng đời' của nước.
Chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 27/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần tạo sự thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, bảo tồn, phát triển nguồn nước ở Việt Nam.
Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến để hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch, khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia.
Để đảm bảo nguồn nước sạch bền vững, nhiều ý kiến cho rằng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần này cần phải phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý.