Thủ tục đặc biệt nếu được Thường vụ Quốc hội ủng hộ thì Chính phủ sẽ mạnh dạn đề xuất phạm vi áp dụng rộng hơn nữa.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tập trung xử lý các vấn đề rất vướng mắc trong thực tiễn và 'không hợp pháp hóa các sai phạm trước đây', đảm bảo tính đồng bộ, đề phòng rủi ro về pháp lý.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu (luật sửa 4 luật) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tại phiên họp sáng nay, 10-10.
Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về thủ tục đầu tư đặc biệt nhằm đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai dự án để tạo cơ chế thuận lợi, cạnh tranh nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Ngày 10/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.
Ngày 9/10, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh chủ trì hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, theo quy trình tại 1 kỳ họp.
Nhiều ý kiến gia cho rằng, nếu quy định được đổi mới toàn diện và khắc phục bất cập, thì hợp đồng BT sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả.
Nhiều chính sách mới có vẻ hấp dẫn hơn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra khi sửa đổi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với mong muốn khơi thông và thu hút nhiều hơn nữa nguồn lực của khu vực tư nhân cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhưng chừng đó liệu đã đủ để PPP khởi sắc hơn trong tương lai?
Chiều 4.10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt chủ trì Tọa đàm.