Chiều 6/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo 'Góp ý dự án Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (sửa đổi)'.
Chiều 6/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Nhiều ý kiến cho rằng cần thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở tất cả các xã để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.
Ngày 4-8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật và nghị quyết.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 4/8, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được kỳ vọng tạo chuyển biến trong hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận pháp luật. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới phương thức phổ biến, lấy nhu cầu của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, qua đó giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả thực thi.
Phát biểu tại tổ về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) sáng 4/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật lần này không chỉ là sửa đổi ở câu chữ hay bổ sung thêm nhiệm vụ cho các cơ quan mà phải có cuộc cách mạng về phương thức tiếp cận, chuyển tư duy quản lý ban phát thông tin sang tư duy phục vụ, hỗ trợ người dân nâng cao năng lực tự bảo vệ mình bằng pháp luật.
Thảo luận tại Tổ 1 (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), các ĐBQH thống nhất cho rằng cần đổi mới căn bản tư duy phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội.
Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, trong đó yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa pháp quyền, đạo đức và niềm tin xã hội, giữa 'xây' và 'chống', từng bước hình thành 'trật tự tự thân' - nơi người dân tự giác điều chỉnh hành vi trên cơ sở pháp luật, đạo đức và văn hóa. Do đó, việc sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật cần tạo ra sự đổi mới về phương thức tiếp cận, chuyển từ tư duy quản lý, ban phát thông tin sang tư duy phục vụ, hỗ trợ người dân nâng cao năng lực tự bảo vệ mình bằng pháp luật.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 4/8, sau khi làm việc tại hội trường, Quốc hội thảo luận tại tổ về một số dự thảo luật, trong đó có Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8, các ĐBQH tại Tổ 7 (gồm ĐBQH các tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng) đã thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng và Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Sáng 4/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về một số dự án luật, nghị quyết, trong đó có dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ nhằm đổi mới phương thức truyền tải, nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật mà còn phải phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tổ chức thực hiện; tăng cường giám sát, truyền thông chính sách và ứng dụng công nghệ số gắn với trách nhiệm cung cấp thông tin… Đây là những nội dung được các đại biểu Đoàn ĐBQH các tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng nhấn mạnh khi thảo luận tại Tổ 7, sáng 4/8 về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dự thảo Luật cần quy định rõ việc xây dựng hệ sinh thái số quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật; luật hóa nghĩa vụ cung cấp dữ liệu mở để tích hợp vào các công cụ AI, chatbot, giúp người dân tra cứu, tìm hiểu pháp luật thuận tiện, nhanh chóng 24/7.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, muốn sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thì trước hết công dân phải hiểu Hiến pháp, hiểu pháp luật. Điều quan trọng là làm sao để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không còn mang tính hình thức, lối mòn mà thật sự trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.
Sáng 4/8, Đoàn ĐBQH các tỉnh Sơn La và Ninh Bình đã thảo luận tại Tổ 10 về các dự án luật trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên thảo luận.
Thảo luận tại Tổ 3 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Thanh Hóa, Tây Ninh) sáng 4/8 về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị cần chuyển mạnh từ cách làm nặng về số lượng, hình thức sang đánh giá bằng khả năng hiểu, sử dụng và tuân thủ pháp luật của người dân. Cùng với đó, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số nhưng phải bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận pháp luật.
Thảo luận tại Tổ 16 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk và Tuyên Quang) về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) sáng 4/8, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật.
Sáng 4/8, thảo luận tại Tổ 14 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Quảng Ninh, Đồng Tháp) về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Theo các đại biểu, việc sửa đổi luật cần bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin pháp luật đầy đủ, thuận tiện, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng sát thực tiễn, đáp ứng đúng nhu cầu của từng nhóm đối tượng.
Sáng 4-8, trong khuôn khổ chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Thực tế, việc tìm kiếm, tiếp cận và hiểu các văn bản pháp luật hiện nay vẫn chưa thực sự thuận lợi, còn khó khăn đối với nhiều người dân. Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) cần nghiên cứu quy định rõ việc xây dựng hệ sinh thái số quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thảo luận tại Tổ 8 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Ninh, Cà Mau), các đại biểu cho rằng, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp rào cản về ngôn ngữ, phong tục, khả năng tiếp cận thông tin pháp luật. Do vậy, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) cần quy định về ưu tiên biên soạn tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong chuyển ngữ và phổ biến pháp luật nhưng phải có cơ chế kiểm chứng nội dung.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ là sửa đổi ở câu chữ hay bổ sung thêm nhiệm vụ cho các cơ quan mà phải có cuộc cách mạng về phương thức tiếp cận.
Phát biểu thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) trong Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI vào sáng 4.8, đại biểu đoàn Hà Nội - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh việc cần phải làm rõ hơn nội hàm của khái niệm 'văn hóa tuân thủ pháp luật'.
Mỗi người dân cần nâng cao năng lực sử dụng pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
ĐBQH Vũ Minh Đạo (Lai Châu) cho rằng, kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều năm qua còn dàn trải và phụ thuộc khả năng cân đối của địa phương. Vì vậy, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) cần quy định rõ trách nhiệm bố trí nguồn lực, gắn phân bổ kinh phí với kết quả thực hiện và ưu tiên cấp xã - nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân.