Sửa Luật Nhà ở:Hoàn thiện hành lang pháp lý đối với căn hộ du lịch, căn hộ khách sạn

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các loại hình nhà có mục đích lưu trú như căn hộ du lịch, căn hộ khách sạn, nhà ở kết hợp văn phòng; luật hóa các chính sách ưu đãi đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang và các nhóm đối tượng chính sách.

Tăng nguồn cung nhà ở đáp ứng khả năng chi trả của người dân

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định, khả thi cho công tác phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở trong giai đoạn mới. Đặc biệt, bổ sung loại hình nhà ở thương mại giá phù hợp nhằm tăng nguồn cung nhà ở đáp ứng khả năng chi trả của người dân.

Cần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở, tăng cường quản lý nhà công vụ

Nhiều ý kiến tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cho rằng, các quy định mới cần xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là công nhân và lao động thu nhập thấp, tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn. Đồng thời, dự thảo cũng cần hoàn thiện các quy định về nhà chung cư, nhà công vụ và cơ chế phát triển nhà ở phù hợp với bối cảnh mới.

UBTƯ MTTQ Việt Nam phản biện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Kiến tạo pháp lý đồng bộ, vì mục tiêu an dân

Thực hiện quyền và trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội, sáng 15/7, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhằm đóng góp ý kiến đa chiều, hoàn thiện dự án luật quan trọng này trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Phát triển nhà ở bảo đảm chất lượng, quy hoạch, không gian sống và kết nối giao thông

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi).

Bảo vệ, tạp vụ, lái xe công nghệ cần được quan tâm về nhu cầu thuê nhà

Góp ý vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng những người làm công việc như bảo vệ, tạp vụ tại các cơ quan như MTTQ cũng là đối tượng khó khăn cần được quan tâm.