'Tôi nghĩ là không biết đến bao giờ chúng ta mới có được thị trường điện cạnh tranh thực sự nếu như quy định như thế này. Tôi cho rằng đến mùa quýt chúng ta mới có thị trường điện cạnh tranh thực sự' - đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ nói.
Đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất việc cần thiết sửa đổi Luật Điện lực, do Luật hiện hành thiếu rất nhiều nội dung đã và đang phát sinh trong thực tiễn.
Nhu cầu về điện ngày càng tăng cao, nhưng dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) thắt chặt, kiểm soát nguồn cung, cũng như quy định nhiều giấy phép tại Điều 47 sẽ đẩy giá điện tăng cao như hiện nay, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng.
Chiều 7/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi).
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 7/11/2024, Quốc hội dành thời gian cả ngày thảo luận, tranh luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia và về dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
'Theo tôi, với nội dung và khối lượng sửa đổi, bổ sung như vậy, nếu thông qua dự thảo Luật tại một kỳ họp là quá gấp rút, việc xem xét, cho ý kiến hoàn thiện các quy định sẽ không được kỹ lưỡng…' - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga nói.
Theo đại biểu Quốc hội, Luật Điện lực (sửa đổi) sẽ tạo sự an tâm cho cơ quan quản lý, các nhà đầu tư lĩnh vực điện năng. Việc có cơ chế rõ ràng, công khai, minh bạch sẽ tạo ra động lực phát triển.
Sau gần hai mươi năm triển khai thi hành và qua bốn lần sửa đổi, bổ sung, Luật Điện lực hiện hành vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa đáp ứng được thực tiễn. Trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) đã đặt ra mục tiêu rất lớn về nguồn và lưới điện với nguồn vốn cần huy động là rất lớn. Việc hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong Quy hoạch điện VIII đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá về cơ chế mà Luật Điện lực sửa đổi sẽ đưa ra tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội lần này.
Bộ Công Thương vừa công bố thông tin trả lời về một số vấn đề nóng trong Luật Điện lực (sửa đổi) như Quy hoạch, dự án điện, giá điện, cơ chế đặc thù phát triển điện lực miền núi, hải đảo...
Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Luật Điện lực lần này sửa đổi căn bản những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tế, kể cả vấn đề chế tài đối với các nhà đầu tư chậm tiến độ.