Những doanh nghiệp đủ điều kiện cấp phép triển khai dự án khai thác khoáng sản phải có năng lực tài chính lớn và phải 'sạch', tức là đòn bẩy thấp.
Để đảm bảo Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 được thực thi ngay sau khi có hiệu lực, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum, tính đến hết năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 57 Giấy phép khai thác cát, đá và đất san lấp. Hầu hết các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đảm bảo theo quy mô thiết kế khai thác, cơ bản đáp ứng được nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo tạm dừng việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn cho đến khi có hướng dẫn mới nhất.
Mới đây, ông Lê Vũ Tuấn Anh (Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ký Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật về cấp phép hoạt động khoáng sản không qua đấu giá, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau khi đóng cửa mỏ của UBND tỉnh Đắk Nông.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản về xác định giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, giao Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan bám sát diễn biến của thị trường xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng đầy đủ, đúng quy định pháp luật.
Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Huế vừa ban hành đấu giá theo thẩm quyền đối với 3 mỏ khoáng sản tại TP Huế. Cụ thể, 2 vị trí mỏ thuộc thẩm quyền cấp thành phố và 1 mỏ thuộc thẩm quyền cấp Bộ.
Trong quá trình khai thác , Công ty TNHH Xây dựng Trường Bản đã vi phạm các quy định liên quan đến Giấy phép khai thác, hồ sơ đất đai và nghĩa vụ tài chính.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng phát hiện, Công ty TNHH xây dựng Trường Bản vẫn hoạt động chế biến khoáng sản tại mỏ khi thời gian các giấy phép khai thác khoáng sản không còn hiệu lực.
Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của CTCP Quang - HT, theo Quyết định thanh tra số 235/QĐ-STNMT ngày 22/6/2022. Qua đó, phát hiện một số vi phạm của công ty này trong việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản và sử dụng đất đai tại mỏ đá Suối Mơ II (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).
Thanh tra Bộ TN&MT đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan tới hoạt động khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng và Đắk Nông, đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức…
Thời gian qua, nhiều giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản đã được triển khai. Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị địa phương.
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phải tiến hành kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những vi phạm trong công tác quản lý khoáng sản.
UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không lợi dụng thăm dò để khai thác khoáng sản; không khai thác khoáng sản ngoài phạm vi ranh giới giấy phép được cấp phép.
là một trong những chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.
Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng vừa chỉ ra các vi phạm của CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung trong quá trình khai thác khoáng sản ở mỏ Sơn Phước, huyện Hòa Vang, tại Kết luận thanh tra số 20/KL-STNMT.
Công ty TNHH MTV Đông Sơn Hòa Ninh đã khai thác khoáng sản, khi chưa có hồ sơ thuê đất hợp pháp cho khu vực khai thác và chế biến khoáng sản.
Hàng loạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Hòa Vang được Thanh tra Sở TN-MT TP. Đà Nẵng xác định có sai phạm, kiến nghị cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, làm rõ trách nhiệm.
Theo kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng Phạm Nam Sơn, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với loạt doanh nghiệp khai thác trên địa bàn H. Hòa Vang có nhiều sai phạm.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát lại các mốc giới mỏ theo giấy phép khai thác được cấp, cắm đầy đủ các mốc giới đúng vị trí, quy cách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đây là nội dung vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng chỉ ra sau khi tiến hành thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Hòa Vang. Trong đó đã chỉ ra hàng loạt doanh nghiệp đã thực hiện khai thác đất, đá khi chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất, pháp lý đất đai.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lĩnh vực này.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Ngay từ tháng 1 năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường.
Năm 2024, UBND huyện Kỳ Anh chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã xử lý kịp thời các kiến nghị trong công tác khai khoáng sản trên địa bàn, nhằm đảm bảo an ninh trật tư an toàn xã hội.
Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2015 nhưng đến nay Công ty TNHH MTV Anh Bình chưa hoàn thành thủ tục đất đai tại mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ. Đơn vị này từng bị xử phạt và hiện bị phát hiện khai thác vượt công suất.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản về khai thác khoáng sản nhóm IV. Đáng chú ý, Nghị định quy định thời hạn của giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV không quá 10 năm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản về khai thác khoáng sản nhóm IV.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh với tổng diện tích 12ha.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, cơ quan đơn vị triển khai các giải pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đảm bảo việc khai thác, sử dụng đúng quy hoạch, kế hoạch và các quy định pháp luật.
Mới đây, UBND thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) có công văn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác, sử dụng và vận chuyển khoáng sản trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có các quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, ở khu vực chưa có kết quả thăm dò trên địa bàn.
sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện thành phố tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan chức năng chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 36 điểm mỏ chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng, trong đó có 22 mỏ đất san lấp.
Tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 36 điểm mỏ chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng, trong đó có 22 mỏ đất san lấp.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác 36 mỏ khoáng sản, tổng giá trị khởi điểm lên đến hơn 306 tỷ đồng.
Dự án mở rộng lọc dầu Dung Quất đối diện nguy cơ chậm tiến độ triển khai do vướng mắc về thủ tục pháp lý khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp.
Để Luật Địa chất và Khoáng sản sớm đi vào cuộc sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần kịp thời xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật để tổ chức thực hiện đồng thời khi luật có hiệu lực.
Luật Địa chất và Khoáng sản được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 đã kế thừa nhiều nội dung của Luật Khoáng sản; đồng thời bổ sung một số quy định mới nhằm khắc phục bất cập trong thực tiễn, đưa khoáng sản trở thành nguồn lực xứng tầm trong phát triển kinh tế - xã hội.
Thanh tra tỉnh Kiên Giang phát hiện 4 doanh nghiệp khai thác đá xây dựng vượt quá phạm vi ranh giới được cấp phép, có dấu hiệu tội phạm nên chuyển cơ quan công an xử lý.
UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành Văn bản số 7382/UBND-KT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Trong công tác quản lý lĩnh vực khai thác khoáng sản, tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Đối với các đơn vị không chấp hành trả nợ thuế tài nguyên, tỉnh thực hiện xử lý theo chế tài cao nhất.
Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 đánh dấu một bước quan trọng trong việc tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn, đưa tài nguyên địa chất, khoáng sản trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Đây là 1 trong số 10 sự kiện đáng quan tâm về ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2024 được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố gần đây.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 đã bổ sung phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động chế biến khoáng sản, nhằm thực hiện giải pháp phòng, chống lãng phí trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hoặc nhà máy chế biến khoáng sản khi chưa xác định rõ nguồn nguyên liệu của dự án, hạn chế đầu cơ, giữ mỏ nhằm trục lợi chính sách.
Nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Kế hoạch số 456/KH-UBND, về đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2025.
Tăng cường công tác quản lý đã góp phần giúp hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn huyện Bảo Thắng hoạt động đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu khai thác hiệu quả, bền vững, an toàn.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương vừa thông báo đóng cửa hàng loạt các mỏ nhằm tăng cường quản lý khai thác khoáng sản và thúc đẩy việc bàn giao tài nguyên đất đai sau khai thác.
Tại Kết luận điều tra vụ án khai thác cát tại An Giang, sau khi làm rõ các hành vi phạm tội của các bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng kiến nghị các địa phương liên quan đến công tác quản lý tài nguyên cát.
Huyện Chư Sê có trữ lượng khoáng sản lớn, chủ yếu là than bùn và khoáng sản thông thường làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, những khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và một phần nằm trong diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân khiến công tác quản lý gặp không ít khó khăn.
Mộc Châu là địa phương có trữ lượng cát, đá, đất sét làm vật liệu xây dựng tương đối lớn. Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện được tăng cường. Hoạt động khai thác khoáng sản dần đi vào nền nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.