ĐB Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, mạnh dạn đề xuất cắt lương vĩnh viễn, tước bỏ mọi danh hiệu, 'đánh' vào lợi ích vật chất và tinh thần đối với những cán bộ về hưu có sai phạm. Đây là một trong những nội dung được quan tâm về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Không nên quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm mà nên quy đinh hình thức kỷ luật giảm, truất lương hưu vĩnh viễn với người về hưu bị kỷ luật ...
Sáng 24/10, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8,Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
ĐBQH đề nghị truất lương hưu vĩnh viễn, tước bỏ hoặc cắt giảm chế độ chính sách đang được hưởng đối với cán bộ bị kỷ luật.
Thay vì 'xóa tư cách chức vụ' đã đảm nhiệm của cán bộ về hưu có sai phạm, đại biểu đề xuất cắt lương hưu vĩnh viễn, tước bỏ mọi danh hiệu, đánh vào lợi ích vật chất và tinh thần.
Chính phủ ưu tiên chọn phương án không ký hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức được tuyển dụng mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội chọn phương án này...
Đề nghị này được đại biểu Quốc hội đưa ra khi cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong phiên họp sáng nay (24-10), dự luật tiếp tục được đưa ra thảo luận trước khi thông qua tại kỳ họp này.