Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu, giảm thiểu thủ tục hành chính

Sáng 30/5 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Tọa đàm lần 2 về dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm chất lượng và khả thi để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì Tọa đàm.

Toàn cảnh Tọa đàm

Toàn cảnh Tọa đàm

Tham dự Tọa đàm về phía Thường trực Ủy ban có Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; các đồng chí Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban. Về phía cơ quan soạn thảo, có sự tham gia của Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an.

Tham dự Tọa đàm có đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Ngoại giao, các đại biểu đại diện tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Tổ biên tập dự án luật và lãnh đạo, chuyên viên Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Cầu thị lắng nghe ý kiến góp ý của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phát biểu khai mạc Tọa đàm

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phát biểu khai mạc Tọa đàm

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục A05, Bộ Công an

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục A05, Bộ Công an

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đại diện cơ quan thẩm tra cho biết, dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ban đầu do Chính phủ trình Quốc hội với 68 điều. Sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ, tiếp thu, chỉnh lý nên đã giảm 21 điều, còn 47 điều gửi đại biểu Quốc hội cho ý kiến, thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 hiện nay, dự luật ra đời sẽ có phạm vi điều chỉnh đối với các đối tượng chịu sự tác động, trong đó có các doanh nghiệp. Trong quá trình hoàn thiện pháp luật, Việt Nam luôn hướng tới sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, tương thích và tuân thủ pháp luật quốc tế, bảo đảm tốt nhất phục vụ phát triển.

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tham dự Tọa đàm

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tham dự Tọa đàm

“Luật ra đời sẽ trở thành công cụ pháp lý để các doanh nghiệp yên tâm trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật, tạo sự minh bạch để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện theo quy định, tương thích với pháp luật quốc tế để phát triển đất nước tốt hơn”, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhấn mạnh.

Đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) phát biểu

Đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) phát biểu

Phát biểu tại Tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đánh giá cao, dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những dự thảo luật được Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung, ghi nhận nhiều kiến nghị thông qua các cuộc khảo sát, tọa đàm trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật. Đại diện các doanh nghiệp cũng đã đóng góp ý kiến trực tiếp về các nội dung trong dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý; mong muốn có các quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm đầu mối, chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, góp phần vào phát triển của các doanh nghiệp cũng như đất nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp cũng quan tâm, góp ý đối với các quy định của dự thảo Luật về xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và thực tế của Việt Nam. Đại diện ngân hàng cũng đã cho ý kiến về các quy định liên quan đến việc xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động tài chính, ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng.

Đại diện Công ty TNHH Asia Group Advisors Việt Nam phát biểu

Đại diện Công ty TNHH Asia Group Advisors Việt Nam phát biểu

Đại diện Công ty Luật TNHH Quốc tế Baker McKenzie phát biểu

Đại diện Công ty Luật TNHH Quốc tế Baker McKenzie phát biểu

Các ý kiến khác tại Tọa đàm cũng đưa ra kiến nghị liên quan đến các nội dung như: chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; việc xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân trong xử lý dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây… Đại diện doanh nghiệp cũng cho rằng cần quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để bảo đảm rõ ràng, tránh chồng chéo với quy định của Luật Dữ liệu đã được Quốc hội thông qua.

Thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu, chuyển đổi số, không tạo rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Thiếu tá Đào Đức Triệu, Phó trưởng Phòng 1, Cục A05, Bộ Công an, đại diện Ban soạn thảo phát biểu

Thiếu tá Đào Đức Triệu, Phó trưởng Phòng 1, Cục A05, Bộ Công an, đại diện Ban soạn thảo phát biểu

Ghi nhận những ý kiến góp ý của đại diện các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Thiếu tá Đào Đức Triệu, Phó trưởng Phòng 1, Cục A05, Bộ Công an, đại diện Ban soạn thảo khẳng định, không có sự chồng chéo giữa các quy định của dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân với Luật Dữ liệu. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu các quy định cụ thể đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Luật. Ngoài ra, đại diện Ban soạn thảo cũng đã thông tin, trao đổi về các vấn đề mà đại diện các doanh nghiệp quan tâm như: việc thu thập dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu; chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài; mức xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân... “Ban soạn thảo dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, đồng thời cũng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý về dự thảo Luật, để vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, vừa đảm bảo quyền lợi cá nhân nhưng cũng đáp ứng yêu cầu phát triển.”, Thiếu tá Đào Đức Triệu nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phát biểu kết luận Tọa đàm

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phát biểu kết luận Tọa đàm

Kết luận Tọa đàm, thay mặt cơ quan thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cám ơn các đại biểu đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam đã tham gia Tọa đàm về dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhấn mạnh, với tinh thần lắng nghe và trao đổi, Thường trực Ủy ban đã tổ chức Tọa đàm về dự thảo Luật để một lần nữa lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, phân tích thấu đáo từng ý kiến góp ý với trách nhiệm cao của các doanh nghiệp.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, các cơ quan của Quốc hội trong quá trình giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, để luật này đi vào thực tế cuộc sống sẽ phát huy hiệu quả, sát với thực tiễn.

Các thành viên trong Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tham dự Tọa đàm

Các thành viên trong Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tham dự Tọa đàm

“Phương châm là thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu, chuyển đổi số, không cản trở, không làm phát sinh mà giảm thiểu thủ tục hành chính càng nhiều càng tốt nhưng mục tiêu là vẫn đảm bảo an toàn, bí mật thông tin dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng tính toán những gì không cần thiết phải giảm thiểu tối đa và hướng dẫn thật chi tiết, cụ thể bằng các văn bản dưới luật để các doanh nghiệp tuân thủ dễ hơn, không tạo ra rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cũng như các daonh nghiệp nói chung”, Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Tọa đàm

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Tọa đàm

Đại diện các doanh nghiệp tham dự Tọa đàm

Đại diện các doanh nghiệp tham dự Tọa đàm

Các Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Các Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Các thành viên Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Các thành viên Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phát biểu kết luận Tọa đàm

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phát biểu kết luận Tọa đàm

Khắc Phục - Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=94376